Đảm bảo an toàn sử dụng thuốc và nâng cao sức khỏe cộng đồng

Thứ tư, 27/11/2013 09:09

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-11, tại Hà Nội, Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và các phản ứng bất lợi của thuốc (Trung tâm DI & ADR) - Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Cảnh giác Dược 2013. Đây là một trong các hoạt động của Dự án “Hỗ trợ hệ thống y tế” do Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ.

Cảnh giác Dược và an toàn thuốc với mục tiêu tăng cường sử dụng thuốc an toàn hợp lý và hiệu quả đóng vai trò to lớn trong hệ thống y tế. Từ năm 2012, được sự hỗ trợ của Hợp phần “Tăng cường các hoạt động Cảnh giác Dược”, Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã phối hợp với nhiều đơn vị, tổ chức y tế từ các cơ quan quản lý, các cơ sở điều trị, các chương trình y tế quốc gia đến các cơ sở đào tạo y dược và cộng đồng tăng cường thiết lập hệ thống Cảnh giác Dược tại Việt Nam.

Năm 2013, Cục Quản lý Dược đã ban hành 14 văn bản liên quan đến an toàn thuốc và Cảnh giác Dược, trong đó có 6 văn bản liên quan đến thông báo về phản ứng có hại của thuốc và 2 văn bản liên quan đến đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc khỏi thị trường. Hai trường hợp thu hồi thuốc là do sau khi truyền dịch Relad, bệnh nhân có biểu hiện của sốc phản vệ như rét run, huyết áp tăng, mạch nhanh và sốt cao và do tiêm thuốc có chứa tolperidon (thuốc giãn cơ, tăng trương lực cơ) hiệu quả của thuốc không được chứng minh rõ ràng, thuốc nhiều tác dụng không mong muốn...

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội nhấn mạnh, hội nghị sẽ là cầu nối để các đơn vị tăng cường phối hợp và thúc đẩy triển khai hoạt động Cảnh giác Dược trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

Những đóng góp từ phía các cơ quan quản lý, các chương trình y tế Quốc gia về Lao, Sốt rét và HIV/AIDS, các trường đào tạo y dược, các cán bộ trực tiếp tham gia hoạt động Cảnh giác Dược của 31 tỉnh và 29 bệnh viện trọng điểm luôn là yếu tố quan trọng để hoàn thành mục tiêu đảm bảo an toàn sử dụng thuốc và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Quốc Trị