Đảm bảo an toàn tối đa cho cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2022

Thứ năm, 17/03/2022 14:45

Chiều 16-3, CATP Đà Nẵng tổ chức buổi họp triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy (ANTT, TTATGT, PCCC) Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2022.

Đại tá Trần Phòng phát biểu chỉ đạo tại buổi họp.

Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc CATP chủ trì cuộc họp. Cuộc thi Marthon Quốc tế Đà Nẵng 2022 được tổ chức khai mạc vào 15 giờ ngày 18-3 tại khu vực tượng mẹ Âu Cơ, Công viên Biển Đông, đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Cuộc thi lần này có sự tham dự của 4.296 vận động viên, trong đó có 768 vận động viên quốc tế với hành trình 42,195 km. Trong khuôn khổ cuộc thi sẽ có các hoạt động phụ trợ, thi đấu cự ly ngắn được tổ chức và thi đấu chính thức bắt đầu vào 3 giờ sáng đến 11 sáng 20-3.

Đại tá Trần Phòng yêu cầu Công an quận Sơn Trà phải tập trung, bố trí lực lượng đảm bảo ANTT khu vực Công viên Biển đông từ khi Ban tổ chức lắp đặt các trang thiết bị phục vụ tổ chức giải cho đến khi kết thúc, tháo dỡ các trang thiết bị, hoàn trả lại mặt bằng như ban đầu. Đặc biệt, Công an quận Sơn Trà phải chủ trì, phân công lực lượng đảm bảo ANTT, TTATGT trong suốt quá trình diễn ra giải. "Thời gian trực, chốt tại các điểm phải bắt đầu từ 2 giờ sáng ngày 20-3 khi thi đấu giải Marathon chính thức. Đây là thời điểm rất nhạy cảm, trái với quy luật trực chiến bình thường, lại ở không gian vắng, yên tĩnh nên các lực lượng trực phải tỉnh táo, đảm bảo tốt công tác ANTT, TTATGT"- Đại tá Trần Phòng nhấn mạnh.

LÊ ANH TUẤN