Đảm bảo ANTT vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ tư, 10/01/2018 08:10

Địa bàn miền núi tỉnh Quảng Nam có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. Những năm qua, các thế lực thù địch không ngừng tìm cách móc nối, xâm nhập vào địa bàn, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Bên cạnh đó, tình hình ANTT còn tồn tại những yếu tố phức tạp như: tệ nạn xã hội, phá rừng, sử dụng súng săn tự chế…

CAH Nam Giang thu hồi gần 300 khẩu súng tự chế trên địa bàn.

Trước tình hình trên, CA tỉnh Quảng Nam đã chủ động tham mưu, phối hợp với các cấp, ngành củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị; tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho các lực lượng nòng cốt làm công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở như Công an xã, các tổ chức quần chúng tự nguyện làm nhiệm vụ ANTT. Đại tá Lê Hoài Nam- Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc CA tỉnh Quảng Nam cho biết, ngoài việc hướng dẫn, cấp kinh phí cho CA các huyện tổ chức bồi dưỡng nhiệp vụ cho lực lượng CA viên và bảo vệ dân phố, trong năm CA tỉnh mở nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 100 đồng chí là trưởng, phó CA xã, CA viên thường trực và 24 trưởng, phó ban và tổ trưởng bảo vệ dân phố làm công tác ở vùng đồng bào DTTS; kiện toàn và xây dựng hơn 100 tổ an ninh nhân dân, hơn 200 tổ hòa giải; xây dựng nhiều mô hình mới trong đảm bảo ANTT như "Tổ tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia", "Tổ tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới", "Tổ tự quản, đường biên, cột mốc" ...

Cùng với việc xây dựng và củng cố lực lượng, CA tỉnh đã tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với Mặt trận, đoàn thể làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến ANTT; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm được các quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ CA và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đảm bảo ANTT, nắm phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm từ đó tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh, phòng chống tội phạm nhất là bọn "lâm tặc", "vàng tặc" trên địa bàn. Năm 2017, CA tỉnh đã tổ chức 45 đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 2.000 lượt đồng bào DTTS; thăm hỏi, tặng quà cho 319 lượt người có uy tín trong đồng bào DTTS nhân dịp lễ tết truyền thống của dân tộc; tổ chức cho 27 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS đi tham quan, giao lưu với đồng bào dân tộc Khơ Me Nam Bộ ở các tỉnh phía Nam…

Bên cạnh đó, CA tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật liên quan đến việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Năm 2017, đã thu hồi được 7 súng quân dụng, 2 súng thể thao, 7 súng săn, 7 quả đạn pháo, 1 quả lựu đạn, 658 súng tự chế, 12 vũ khí thô sơ và 6 công cụ hỗ trợ; riêng CAH Nam Giang đã thu hồi gần 300 khẩu súng tự chế. Đại tá Lê Quang Vịnh- Trưởng CAH chia sẻ: "Nam Giang là huyện miền núi có nhiều đồng bào DTTS sinh sống và họ có thói quen lưu giữ, sử dụng súng tự chế để săn bắt thú rừng. Do đó công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ luôn được quan tâm hàng đầu. Lãnh đạo CAH đã chỉ đạo cán bộ đến từng thôn bản để tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ cho cơ quan công an".

Ngoài ra, Công an tỉnh cũng quan tâm tổ chức nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa hướng về vùng đồng bào DTTS để giúp đỡ, chia sẻ cùng bà con những khó khăn trong cuộc sống như: cấp chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, làm đường giao thông, trồng rừng, tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí… Đại úy Lê Văn Thắng - Bí thư đoàn thanh niên cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CA tỉnh trong năm 2017, ngoài việc phối hợp thực hiện tốt công tác kết nghĩa với xã Phước Đức (H. Phước Sơn), chúng tôi đã tổ chức các chương trình "Hướng về người nghèo", "Tình nguyện mùa đông", "Xuân yêu thương", "Hành quân xanh"… đã mang đến cho bà con đồng bào nhiều phần quà có giá trị với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Tình hình ANTT vùng đồng bào DTTS được đảm bảo đã phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng chống tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nền kinh tế - xã hội ở các huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh.

 Viết Kim