Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết cổ truyền

Thứ bảy, 08/01/2022 07:00

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, Ban An toàn giao thông (ATGT) H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp tuyên truyền các quy định pháp luật về ATGT bằng nhiều hình thức: tuyên truyền trực tiếp qua máy chiếu, tờ bướm, băng rôn... Nội dung tuyên truyền theo từng chuyên đề, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp từng đối tượng để mọi tầng lớp nhân dân vùng nông thôn, miền núi thấy rõ trách nhiệm, tự giác nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và vận động gia đình, người thân chấp hành tốt pháp luật, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền.

Được biết, từ giữa tháng 12-2021, CAH Hòa Vang đã triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT, TTATGT trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Theo đó, lãnh đạo CAH Hòa Vang chỉ đạo lực lượng toàn đơn vị và công an các xã tập trung điều tra cơ bản, rà soát tuyến, địa bàn trọng điểm, xác định đối tượng tập trung đấu tranh, xây dựng phương án, kế hoạch, phân công bố trí lực lượng... để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như: vi phạm quy định về nồng độ cồn; chạy quá tốc độ quy định; chở quá số người quy định; không có giấy phép lái xe; không chấp hành tín hiệu giao thông; dừng, đỗ xe, đón trả khách không đúng nơi quy định; chở hàng hóa cồng kềnh; vừa điều khiển xe vừa nghe điện thoại; lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép; chở hàng quá vạch mớn nước an toàn; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm… 

Đối với những ngày Tết cổ truyền sắp đến, thông thường các tuyến đường ra vào nghĩa địa Gò Cao, Gò Cà (xã Hòa Khương), các nghĩa trang do TP quản lý ở các xã Hòa Sơn, Hòa Ninh, Hòa Phú vốn nhỏ bé nay thêm phần chật chội bởi dòng người tham gia giao thông lúc nào cũng đông như mắc cửi. Vào giờ cao điểm, cảnh ùn ứ có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu người điều khiển phương tiện vô tình hay cố ý đỗ xe không đúng nơi quy định, hoặc khi gặp các trường hợp va quệt xe máy. Dù có căng mình làm việc thì các lực lượng CAH Hòa Vang cũng không thể bao quát, cũng như nhắc nhở hết lỗi của người vi phạm, nên phải tăng cường các lực lượng ở cơ sở nhằm giảm ùn tắc giao thông cục bộ trên các tuyến QL14B (đoạn qua xã Hòa Khương giáp ranh với H. Đại Lộc, Quảng Nam), QL14G (đoạn qua xã Hòa Phú), ĐT602 (đoạn qua các xã Hòa Sơn, Hòa Ninh), ĐT605 (đoạn qua xã Hòa Tiến giáp ranh với thị xã Điện Bàn, Quảng Nam)… 

Để đảm bảo giao thông xuyên suốt tại các khu vực này, đặc biệt là sáng mồng 1 Tết Nhâm Dần, các lực lượng chức năng phải tập trung quân số cao nhất vào cuộc để phòng chống ùn tắc giao thông, nhất là các đoạn đường đấu nối vào nghĩa địa, nghĩa trang bởi mọi người đều tập trung dừng xe để mua hương, hoa tại các sạp bày bán ven đường. Với phương tiện xe máy thì có phần ít ùn tắc hơn nhưng với ô-tô thì chỉ cần 3, 4 chiếc án ngữ phía trước là chuyện đã khác. Cho nên, các lực lượng làm nhiệm vụ phải bám hiện trường để điều tiết giao thông… Trung tá Cao Nguyên Minh - Đội trưởng Đội CSGT-TT CAH Hòa Vang chia sẻ: "Do nhận thức được vai trò trọng trách công việc của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị khi giải quyết công việc tại hiện trường là đại diện cho hình ảnh người chiến sĩ CA tận tụy phục vụ nhân dân vì cuộc sống bình yên nên chúng tôi phải làm mọi cách để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện, góp phần ổn định TTATGT. Bên cạnh đó, một sự cảm thông chia sẻ dẫu là nhỏ nhoi, một ánh nhìn thân thiện cởi mở từ người đi đường cũng đủ làm cho niềm vui của người chiến sĩ CSGT-TT khi đang thực thi nhiệm vụ nhân lên gấp bội".

VY HẬU