Đảm bảo TTATGT phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017: Chuẩn bị những phương án tối ưu, an toàn nhất

Thứ sáu, 08/09/2017 10:07

Đây là chỉ đạo của Thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) và Đại tá Nguyễn Văn Chính - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng tại buổi làm việc với lực lượng CSGT các cấp chiều 6-9 nhằm rà soát phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng vào đầu tháng 11 tới.

Thiếu tướng Trần Sơn Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Phòng CSGT CATP Đà Nẵng, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ có sự tham gia của 21 nguyên thủ quốc gia các nền kinh tế thành viên APEC và 21 Phu nhân/Phu quân; 42 Bộ trưởng ngoại giao, kinh tế; 21 Trưởng SOM, 20 đoàn đại diện cho các Tổ chức quốc tế và khoảng 10.000 đại biểu (doanh nghiệp, phóng viên...). Bên cạnh công tác đảm bảo an ninh, y tế theo kế hoạch của các Bộ ngành Trung ương, công tác đảm bảo TTATGT cho sự kiện, đặc biệt là công tác đón, dẫn đoàn điều hòa giao thông từ sân bay về các địa điểm lưu trú  cho các đoàn đại biểu cũng như đi và đến 8 địa điểm tổ chức 14 hoạt động của Tuần lễ cấp cao cũng là đầu việc được lực lượng CSGT các cấp chú trọng, chuẩn bị xây dựng các phương án thực hiện.

Thượng tá Lê Văn Lực - Phó phòng CSGT CATP Đà Nẵng cho hay, với tổng cộng 553 chốt cần phải có lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tham gia, cần huy động khoảng 1.750 cán bộ chiến sĩ (CBCS), trong đó CSGT gần 600 CBCS, còn lại là lực lượng khác và dân phòng. Ngoài chỉ huy phương án dẫn đoàn do Cục CSGT làm chủ công, Phòng CSGT CATP cũng đã lên những phương án tối ưu nhất trong phân luồng giao thông, cấm xe 24/24 giờ, cấm xe theo giờ và cấm dừng đỗ ô-tô (trừ xe buýt, xe an ninh, xe BKS APEC) trên các tuyến trong thời gian cao điểm diễn ra các sự kiện. “Phục vụ sự kiện, bên cạnh sự tăng cường lực lượng CSGT của Bộ CA, tại các cuộc họp, đợt tập huấn, lãnh đạo Phòng CSGT luôn quán triệt đến lực lượng CSGT các cấp sẵn sàng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm TTATGT trước, trong và sau các ngày diễn ra Tuần lễ; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện chở đại biểu; tổ chức hướng dẫn, chỉ huy điều hòa, điều khiển giao thông, TTKS xử lý vi phạm và bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Cùng với việc  nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thường trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được phân công của CBCS, phòng CSGT cũng đề xuất Sở GTVT không cấp giấy phép đi vào đường cấm, giờ cấm cho tất cả các loại phương tiện từ ngày 1 đến hết 15-11”- Thượng tá Lê Văn Lực cho biêt.

Tại cuộc họp, đại diện Cục CSGT cũng trình bày những phương án dẫn đoàn, đề xuất những bất cập trong quá trình khảo sát tuyến đi và đến các địa điểm diễn ra sự kiện để lãnh đạo CATP Đà Nẵng và Cục CSGT có hướng chỉ đạo, hoàn thiện hơn các phương án trong thời gian đến.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Sơn Hà và Đại tá Nguyễn Văn Chính đánh giá cao kết quả các đầu việc, nhất là công tác rà soát tuyến dẫn đoàn, các chốt điểm trực chiến điều hòa, đảm bảo TTATGT mà Cục CSGT và Phòng CSGT CATP Đà Nẵng đã khảo sát, chuẩn bị phương án thực hiện phục vụ sự kiện. Thiếu tướng Trần Sơn Hà và Đại tá Nguyễn Văn Chính nhấn mạnh: Đây là sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế rất quan trọng, thu hút nhiều quan chức cấp cao, đại biểu của 21 nền kinh tế tham dự. Cùng với nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo APEC, công tác đảm bảo TTATXH trong dịp này rất quan trọng. Vì vậy, lực lượng CSGT các cấp thời gian đến tiếp tục coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu mà Trung ương, lãnh đạo Bộ CA, TP Đà Nẵng và toàn dân đã giao phó, từ đó tiếp tục rà soát, triển khai hiệu quả các phương án để bảo vệ thành công sự kiện, tạo niềm tin, hình ảnh đẹp của CSGT trong lòng bạn bè quốc tế. “Riêng với nhiệm vụ đảm bảo TTATGT thôi, chúng ta sẽ còn nhiều cuộc họp, hội nghị nữa để bàn bạc và sắp tới sẽ tiến hành các đợt tập huấn, diễn tập quy mô hơn, nhất là khâu xử lý các tình huống bất ngờ gây mất an toàn giao thông. Nên Cục CSGT, Phòng CSGT CATP Đà Nẵng phải tiếp tục có sự phối hợp trong việc tập hợp ý kiến đề xuất để bộ phận thường trực tiểu ban báo cáo với ban chỉ đạo TP Đà Nẵng và các Bộ ngành, qua đó chuẩn bị tốt hơn nữa những phương án nhằm đáp ứng tốt hơn khi triển khai nhiệm vụ công tác chuyên môn của mình. Làm được vậy các bên cần thường xuyên có trao đổi thông tin để có hướng xử lý kịp thời những vướng mắc để làm sao phải tìm được những phương án đảm bảo TTATGT tối ưu nhất, an toàn nhất, từ công tác dẫn đoàn đến điều hòa, hướng dẫn giao thông trên các tuyến. Làm sao qua sự kiện trọng đại này, chúng ta tự hào báo cáo sự thành công với Đảng, với Nhà nước, trước toàn thể nhân dân và khẳng định được thương hiệu của lực lượng”- Thiếu tướng Trần Sơn Hà nhấn mạnh.

CÔNG HẠNH