Đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn
Ngày 4-7, Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với nhiều đơn vị nghiệp vụ để kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo triển khai nhiệm vụ sau khi sáp nhập tổ chức bộ máy. Các buổi làm việc tập trung vào yêu cầu ổn định tổ chức, giữ vững hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự xã hội, không để xảy ra khoảng trống, gián đoạn trong công tác chuyên môn, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.
Làm việc với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Đại tá Nguyễn Văn Tăng – Phó Giám đốc Công an TP nhấn mạnh tinh thần: “Nêu gương, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và bắt tay ngay vào công việc”. Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu tập thể lãnh đạo, chỉ huy Phòng QLHC về TTXH phải thể hiện rõ vai trò gương mẫu trong tổ chức, điều hành, thực hiện nhiệm vụ sau sáp nhập. Mọi hoạt động phải đảm bảo thông suốt, không bị ngắt quãng, đặc biệt trong các lĩnh vực trực tiếp phục vụ người dân như xác nhận thông tin cư trú, cấp CCCD, định danh điện tử, thu nhận hồ sơ cấp con dấu...
Phó Giám đốc yêu cầu sớm rà soát, đánh giá thực trạng hạ tầng kỹ thuật như đường truyền, phần mềm, tài khoản… để đảm bảo lực lượng công an phường, xã có thể tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) không bị gián đoạn. Đối với những địa bàn có trụ sở mới không thuộc hệ thống công an trước đây, phải khẩn trương thiết lập mạng lưới kỹ thuật phục vụ tiếp dân.
Đặc biệt, Đại tá Nguyễn Văn Tăng yêu cầu lực lượng Cảnh sát khu vực triển khai ngay công tác xuống địa bàn, phối hợp với lực lượng nòng cốt cơ sở như Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ dân phố… để nắm tình hình dân cư, trật tự xã hội, từ đó đề ra giải pháp phòng ngừa tội phạm. Việc củng cố lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở phải hoàn tất trước ngày 10-7. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Sở Tư pháp và TAND thành phố trong đợt cao điểm 90 ngày, đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân, rút ngắn thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, tránh để Bộ Công an hoặc Cục Cảnh sát QLHC về TTXH nhắc nhở.
Cũng trong ngày 4-7, Đại tá Võ Thị Trinh – Phó Giám đốc Công an TP đã chủ trì buổi làm việc với Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (THAHS và HTTP). Thượng tá Nguyễn Chí Thanh – Trưởng phòng báo cáo toàn diện quá trình tiếp nhận, bàn giao hồ sơ, tài sản, vũ khí, phương tiện và ổn định mô hình tổ chức sau sáp nhập.
Theo Thượng tá Nguyễn Chí Thanh, Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đội nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các mặt công tác: quản lý giam giữ, thi hành án, quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, hỗ trợ tư pháp, nghiệp vụ cơ bản, quản lý kho vật chứng… Đồng thời nêu kết quả rà soát các văn bản đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác THAHS và HTTP. Qua đó đã đề xuất dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Ghi nhận nỗ lực của đơn vị, Đại tá Võ Thị Trinh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, đảm bảo phân công nhiệm vụ phù hợp năng lực cán bộ, siết chặt công tác kiểm tra giám sát để tránh phát sinh sai sót, vi phạm. Đồng thời, đề xuất dự kiến một số nhiệm vụ, trọng tâm cần tiếp tục tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện; tham mưu Giám đốc Công an thành phố ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Công an các xã, phường triển khai thực hiện nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới sau sáp nhập.

Cũng trong ngày 4-7, Trung tá Nguyễn Kim Trung – Phó Giám đốc Công an TP cũng đã có buổi làm việc với Phòng Hậu cần về công tác tài chính, hậu cần, chăm sóc sức khỏe, xây dựng doanh trại và phương tiện phục vụ công tác.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng Hậu cần báo cáo nhu cầu sửa chữa, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất; tình hình sử dụng tài sản công, tài chính; y tế tại các trại tạm giam, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ…
Phó Giám đốc đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của đơn vị. Trên cơ sở đó yêu cầu tiếp tục rà soát, củng cố hệ thống doanh trại theo hướng chính quy, hiện đại, tiết kiệm, đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng để đẩy nhanh tiến độ các dự án thiết yếu, nâng cao chất lượng phục vụ đời sống, công tác của CBCS và các đối tượng đang giam giữ. “Công tác hậu cần đóng vai trò then chốt, bảo đảm nền tảng vững chắc cho hoạt động của toàn lực lượng, đặc biệt trong bối cảnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngày càng phức tạp, yêu cầu đặt ra ngày càng cao”, Trung tá Nguyễn Kim Trung nhấn mạnh.
M.VINH