Dàn cảnh rơi tiền, vàng để lừa đảo

Thứ hai, 25/03/2024 08:30
Ngày 24-3, Công an TX Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết, đã bắt nhóm đối tượng, gồm: Nguyễn Duy Vũ (1979, trú TP Phan Thiết, Bình Thuận); Lê Minh Hoàng (1993, trú Q. Gò Vấp, TPHCM); Trương Quốc Hoàng (1980, trú Q. 5, TPHCM) và Lê Duy Minh (1969, Q. Bình Thạnh, TPHCM) để làm rõ hành vi dựng cảnh rớt tiền để chiếm đoạt tài sản.
Hai đối tượng Lê Minh Hoàng, Nguyễn Duy Vũ và tang vật, phương tiện liên quan đến vụ án.
Hai đối tượng Lê Minh Hoàng, Nguyễn Duy Vũ và tang vật, phương tiện liên quan đến vụ án.

Tối 19-3, cả nhóm đối tượng trên đang nhậu tại một quán nhậu ở TP Quy Nhơn (Bình Định) thì bàn nhau ngày mai sẽ đi dọc ra hướng Bắc để kiếm tiền, nhóm này mang theo 1 thỏi vàng giả, tiền mặt. Sáng 20-3, cả nhóm đi 2 xe máy đến TX Hoài Nhơn thì gặp bà H.T.T.V (1977, trú P. Tam Quan Nam) đi xe máy ngược chiều, có đeo trang sức bằng vàng. Nhận thấy đây là “con mồi” nên cả nhóm nhanh chóng quay xe chạy theo tiếp cận.

Lê Minh Hoàng chạy xe vượt lên phía trước xe bà V., vờ để ở túi quần sau có một xấp tiền như sắp rơi ra. Bà V. thấy vậy, liền chạy đến nhắc nhở thì Hoàng vờ dừng xe cất lại tiền vào túi. Tiếp đó, Nguyễn Duy Vũ điều khiển xe chạy đến gặp bà V. và nói: “Chị ơi, nãy giờ em nhặt được miếng vàng và tiền của ai rơi trên đường nè chị, phải của chị rớt không?”. Vừa nói Vũ vừa rút ra miếng vàng từ túi thì bà V. nói không phải. Lúc này, Hoàng cũng chạy xe đến hỏi Vũ và bà V.: “Tôi rớt tiền và vàng, có ai nhặt được không?” thì Vũ trả lời: “Tôi có nhặt, anh có tiền mặt không đưa tiền chuộc thì hai chị em tôi sẽ trả vàng và tiền vừa nhặt”.

Hoàng trả lời không có tiền mặt, Vũ Và Hoàng nhờ bà V. đi bán miếng vàng để Hoàng trả tiền chuộc lại tài sản. Thế nhưng, Vũ không chịu để bà V. đi cầm vàng mà yêu cầu bà V. tháo 9 chiếc vòng siemens (trị giá14 triệu đồng) đeo trên tay để lại làm tin. Thấy bà V. còn do dự thì Vũ cầm kềm mang theo tháo 9 vòng siemens của bà V. và chạy mất.

Sau khi lấy được tài sản, Lê Minh Hoàng và Nguyễn Duy Vũ chạy ra một quán cà-phê tại TX Đức Phổ (Quảng Ngãi) rồi điện thoại cho đồng bọn Trương Quốc Hoàng và Lê Duy Minh đến quán để thông báo phi vụ lừa đã thành công. Tuy nhiên, bọn chúng chưa kịp tiêu thụ đã bị Công an thị xã Hoài Nhơn phối hợp Công an địa phương bắt giữ. Cơ quan Công an còn thu giữ nhiều miếng vàng giả của các đối tượng mang theo người. Hiện vụ viêc đang được Công an TX Hoài Nhơn điều tra, làm rõ.

Theo Thượng tá Lương Trường Sơn- Phó trưởng Công an TX Hoài Nhơn, đây là thủ đoạn lừa đảo chuyên nghiệp được thực hiện bởi các đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp dựng lên. Bọn chúng nhằm vào phụ nữ, các bé gái cả tin, tham lam số tiền được chia rồi thối lại tiền cho bọn lừa đảo.

LÊ GIANG