Dàn cảnh trộm, cướp giật

Thứ tư, 06/05/2015 11:13

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện nhóm đối tượng có hành vi  trộm cắp, cướp giật với thủ đoạn hết sức tinh vi. Chúng đi thành nhóm, nhắm vào các quầy tạp hóa và cửa hàng ở ngoại vi thành phố, nơi chủ quán nhẹ dạ, mất cảnh giác để gây án trộm cắp, cướp giật.

Vờ đổi tiền để trộm tiền

11 giờ 30 một ngày trung tuần tháng 3-2015, bà Nguyễn Thị Cam đang ngồi bán hàng tạp hóa tại đầu kiệt trên đường Trường Chinh (thuộc địa bàn P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) thì có khách đến nhờ đổi tiền lẻ. Khách là nữ, trạc tuổi tứ tuần, đưa ra tờ tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng và lễ phép nói: "Nhờ dì đổi giúp con tiền lẻ mệnh giá 200.000 đồng. Nếu dì đổi con sẽ mua một ít bánh đi đám giỗ gần đây". Kiểm tra cẩn thận tờ tiền polymer khách đưa, bà Cam mở tủ lấy tiền thối cho khách 2 tờ loại 200.000 đồng và 1 tờ mệnh giá 100.000 đồng.

Như đã thỏa thuận, khách mua 1 gói bánh giá 22.000 đồng. Trong lúc mua, khách rút trong túi ra 1 tờ tiền polymer mệnh giá 200.000 đồng bị đứt mất 1 góc bên phải và nói: "Vừa rồi dì đổi cho con tờ tiền bị đứt một góc. Nhờ dì kiểm tra trong tủ có đoạn rách này không để con dán lại mới dùng được". Nghe vậy, bà Cam không mảy may nghi ngờ mở tủ tiền (trong đó có khoảng 10 triệu đồng) để kiểm tra. Chỉ chờ có vậy, khách cũng tiếp cận tủ đựng tiền giả vờ lục tìm nhưng thực chất là nhanh tay hô "biến" một cọc tiền tầm 3 triệu đồng, cho vào túi.

Thấy khách có biểu hiện lạ, bà Cam hoảng hốt la lớn: "Cô này lấy trộm tiền của tôi phải không? Cô trả lại mau, nếu không tôi gọi chồng ra đánh chết!". Vừa nói bà Cam vừa lục túi của khách lấy lại số tiền. Nghe bà Cam la lớn, khách vội bỏ cả xách bánh ngọt vừa mua và tờ tiền 200.000 đồng rách góc vùng chạy ra hướng đường ray xe lửa, nơi có một thanh niên đang nổ xe máy chờ sẵn bỏ chạy. Đến lúc này bà Cam mới biết vừa bị kẻ gian dàn cảnh tiếp cận trộm cắp.

Dàn cảnh mua hàng rồi cướp giật

Sáng 12-2, có 2 thanh niên điều khiển xe máy loại Exciter đến cửa hàng bán ĐTDĐ của chị Đặng Thị Kim Hoàng (1987, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) hỏi mua ĐTDĐ loại Iphone. Cả hai dựng xe máy ngoài đường rồi cùng vào quầy xem máy. Sau một hồi chọn tới chọn lui, người thanh niên cầm lái thống nhất mua máy loại Iphone 4 màu trắng. Anh ta săm soi chiếc ĐTDĐ của chủ tiệm đưa ra chào hàng rồi nói to với bạn như cố ý cho nhiều người cùng nghe: "Mi đứng đây đợi tau một tí. Tau chạy ra chỗ máy ATM rút tiền rồi quay lại mua máy nghe". Vừa nói, thanh niên này vừa đưa ĐTDĐ cho đồng bọn cầm rồi đi thẳng ra chỗ để xe, nổ máy. Cùng lúc đó, thanh niên kia cầm ĐTDĐ chạy ra nhảy lên xe rồi rú ga phóng mất dạng.

Từ tin báo của bị hại, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng tổ chức lực lượng truy xét, đến ngày 19-3 bắt giữ 2 đối tượng gây án là Đỗ Văn Tưởng (1997) và Phạm Văn Sỹ Hùng (1999, cùng trú thôn 1, xã Quế Bình, H. Hiệp Đức, Quảng Nam).

Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng lấy lời khai của Đỗ Văn Tưởng.

Chiếc ĐTDĐ Iphone 4 Đỗ Văn Tưởng cùng đồng bọn cướp được.

Cùng thủ đoạn vờ mua hàng để cướp, thời gian gần đây xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy đến các quầy tạp hóa, quán cà-phê ở vùng ven đô gây án. Thủ đoạn của chúng là một tên ngồi nổ máy xe chờ sẵn, tên còn lại vào vờ hỏi mua nước ngọt (chủ yếu loại bò húc) rồi đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng ra trả. Sau khi nhận lại tiền thối, khách chê quán bán đắt, trả lại hàng và yêu cầu đưa lại tờ tiền 500.000 đồng. Lúc này chủ quán nhận lại hàng, trả lại tờ tiền 500.000 đồng thì khách vội bỏ chạy ra nơi đồng bọn nổ xe máy chờ sẵn tẩu thoát, không trả lại số tiền chủ quán vừa thối. Với thủ đoạn dàn cảnh mua hàng, kẻ gian còn nhắm đến một số shop bán áo quần, mỹ phẩm chỉ có một người trông coi để trộm tài sản. Thường thì chúng đi 2 người, một giả vờ vào hỏi giá mua rất nhiều hàng với mục đích làm phân tâm và kéo chủ tiệm ra khỏi vị trí tủ đựng tiền để đồng bọn nhanh chân tiếp cận lấy cắp.

Trước những thủ đoạn tinh vi, manh động của kẻ gian, CATP Đà Nẵng tích cực vào cuộc và kịp thời bắt giữ nhiều đối tượng gây án, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Đồng thời, CATP Đà Nẵng cũng có Kế hoạch số 51/KH tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản năm 2015. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất vẫn là ý thức cảnh giác, phòng ngừa của người dân trong việc quản lý, bảo vệ tài sản; khi phát hiện đối tượng khả nghi thì khẩn trương điện báo cơ quan CA nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo