“Dân vận khéo”, “Dân vận tốt”...

Thứ hai, 17/10/2022 09:40
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, Thị ủy Đức Phổ về công tác dân vận trong CAND, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã Đức Phổ đã chú trọng quan tâm và chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nhiều giải pháp.
Công an thị xã Đức Phổ giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ.
Công an thị xã Đức Phổ đến tận nhà làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người già yếu, bệnh tật.

Trong đó, việc xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” bước đầu đã mang lại nhiều kết quả quan trọng góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Để xây dựng mô hình “Dân vận khéo” có hiệu quả, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã Đức Phổ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận, hưởng ứng và phát động thi đua dân vận khéo gắn với các phong trào thi đua khác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, Công an thị xã Đức Phổ thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của các mô hình để hưởng ứng, tham gia; khuyến khích các đơn vị đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình. Sau 5 năm triển khai, Công an thị xã Đức Phổ đã xây dựng và tổ chức hoạt động 8 mô hình “Dân vận khéo”. Qua duy trì hoạt động, các mô hình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Công an thị xã Đức Phổ giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ.

Điển hình như mô hình Chương trình “Vì quê hương Đức Phổ bình yên” đã xã hội hóa các tổ chức, cá nhân hỗ trợ số tiền hơn 484 triệu đồng phục vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, kịp thời động viên, tặng thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tấn công, trấn áp và tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…; mô hình “Gần dân sát việc” đến tận nhà cấp đổi, cấp lại CMND cho người già yếu, bệnh tật vào thứ 7, chủ nhật; mô hình “3 cùng” hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam, các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn; mô hình Fanpage “Vì quê hương Đức Phổ bình yên” đã đăng tải trên 1.000 tin bài với hơn 9.000 người thích, theo dõi…

Đại tá Đào Quang Minh- Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thị xã Đức Phổ cho biết, thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã Đức Phổ sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng, nhân rộng, duy trì các hoạt động của mô hình dân vận khéo phù hợp với tình hình thực tiễn; thường xuyên mở các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; chú trọng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân những lúc khó khăn, không ngừng xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an thị xã Đức Phổ tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Trung Tẩn