DANAFF tạo dấu ấn riêng của một liên hoan phim tầm cỡ khu vực

Thứ hai, 15/05/2023 06:51
Tối 13-5, tại Nhà hát Trưng Vương (Đà  Nẵng), Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Nhất 2023 (DANAFF I) chính thức bế mạc sau 5 ngày diễn ra các hoạt động sôi nổi. Với chủ đề “Việt Nam hội nhập”, lễ bế mạc đặc sắc mang thông điệp về một đất nước Việt Nam văn minh, tươi đẹp, TP Đà Nẵng năng động, phát triển đến với bạn bè quốc tế qua lăng kính của nghệ thuật thứ Bảy.

“Những đứa trẻ trong sương” và “Nhà bà Nữ” thắng lớn

Ban Tổ chức DANAFF I trao tổng cộng 12 giải thưởng thuộc 2 hạng mục “Giải thưởng phim châu Á” và “Giải thưởng Phim Việt Nam”. Cùng với đó, giải NETPAC cho phim Việt Nam xuất sắc do Ban Giám khảo NETPAC quyết định, được chọn trong phim Việt Nam dự thi và Giải khán giả cho phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn trong các phim tham dự Chương trình “Điện ảnh Việt Nam hôm nay”.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến trao giải cho ekip làm phim “Đêm tối rực rỡ”.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao giải phim châu Á hay nhất cho phim "Những đứa trẻ trong sương".
Nữ diễn viên Hàn Quốc Moon So Ri - Chủ tịch ban giám khảo hạng mục phim châu Á và ông Phạm Quang Vinh - nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao trao Giải Đặc biệt của ban giám khảo hạng mục Phim châu Á cho phim “World War III”.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao giải Phim Việt Nam hay nhất cho bộ phim “Nhà bà Nữ”.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến trao giải cho ekip làm phim “Đêm tối rực rỡ”.

Không nằm ngoài dự đoán, giải phim châu Á dự thi hay nhất đã thuộc về phim “Những đứa trẻ trong sương” (đạo diễn Hà Lệ Diễm) và giải đặc biệt của Ban giám khảo phim châu Á dự thi thuộc về phim “World War III”. Ban Tổ chức cũng đã trao Giải phim hay nhất Việt Nam dự thi thuộc về “Nhà bà Nữ”; giải đặc biệt của Ban giám khảo phim Việt Nam dự thi thuộc về “Đêm tối rực rỡ”. Ở hạng mục phim Việt Nam dự thi, giải Đạo diễn xuất sắc thuộc về đạo diễn, diễn viên Trấn Thành của bộ phim “Nhà bà Nữ”. Đặc biệt, bộ phim “Đêm tối rực rỡ” (đạo diễn Aaron Toronto) xuất sắc đoạt thêm “cú ăn ba” gồm: Kịch bản xuất sắc, Nam diễn viên xuất sắc và Nữ diễn viên xuất sắc (cặp đôi diễn viên Huỳnh Kiến An và Nhã Uyên). Đối với hạng mục phim châu Á dự thi, giải Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về phim “Joyland”, Đạo diễn xuất sắc thuộc về Kavich Neang của phim “White Building”. Diễn viên nam xuất sắc thuộc về Mohsen Tannabandeh trong phim “World War III” và Nữ diễn viên xuất sắc thuộc về Juliet Bảo Ngọc Doling trong phim “Tro tàn rực rỡ”. Trong khi đó, giải NETPAC cho phim Việt Nam xuất sắc thuộc về phim “Memento Mori: Đất”; Giải khán giả cho phim Việt Nam được yêu thích nhất thuộc về “Siêu lừa gặp siêu lầy” (đạo diễn Võ Thanh Hòa).

DANAFF hứa hẹn một thương hiệu liên hoan phim đặc sắc

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh, DANAFF trở thành cầu nối điện ảnh giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, giữa khán giả Đà Nẵng với đất nước, con người, đời sống và nghệ thuật của các nước có phim tham dự liên hoan phim. Lần đầu tiên tổ chức một liên hoan phim mang tầm cỡ khu vực, Đà Nẵng đã cùng với các bộ ngành Trung ương của Việt Nam làm tốt công tác chuẩn bị, đáp ứng các yêu cầu cao của một loại hình nghệ thuật đặc sắc. “Với những thành công của lần đầu tổ chức, cùng với sự nhiệt thành của người dân thành phố và những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, chúng tôi tin tưởng về sự lựa chọn, hướng đi của thành phố trong việc phát triển điện ảnh trở thành một ngành công nghiệp văn hóa quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội của thành phố”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói và tin tưởng rằng, Đà Nẵng sẽ không chỉ là vùng đất xinh đẹp trong mắt người dân, du khách mà hình ảnh Đà Nẵng sẽ còn được bay xa, vượt qua các đường biên giới giữa các quốc gia và châu lục bằng đôi cánh của nghệ thuật thứ Bảy.

Với thành công như mong đợi, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan khẳng định, mặc dù là kỳ liên hoan phim đầu tiên nhưng sự kiện lần này cho thấy sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức. Các phim được tuyển chọn dự thi và chiếu giới thiệu tại các chương trình “Điện ảnh Việt Nam hôm nay”, “Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản”, “Phim về Việt Nam”... đều có chất lượng nghệ thuật cao. Dù chưa thể so sánh DANAFF với các liên hoan phim quốc tế lâu năm và nổi tiếng trên thế giới nhưng ban tổ chức ý thức rõ trách nhiệm xây dựng DANAFF theo thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện Việt Nam và có dấu ấn của thành phố biển Đà Nẵng tươi đẹp, năng động, hiện đại và mến khách. “DANAFF thật sự đã tạo được dấu ấn riêng của một liên hoan phim trẻ, tươi mới, giàu sức sống, hứa hẹn một thương hiệu liên hoan phim có chỗ đứng trong khu vực”, bà Ngô Phương Lan nhấn mạnh.

Lần đầu tiên được tổ chức, DANAFF được các đại biểu, khách mời, các đạo diễn, diễn viên, nhà làm phim khen ngợi tiệm cận được với mô hình của nhiều LHP quốc tế trên thế giới khi đã vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo, khuyến khích những tài năng mới làng phim. Aaron Toronto, đạo diễn phim “Đêm tối rực rỡ” cho biết rất vinh dự khi có giải vì đã nỗ lực gần như cả đời để đạt thành tích như hôm nay. Giải thưởng không chỉ là kết quả của một bộ phim cụ thể mà còn là thành quả của cả quãng đời làm phim của chính mình. Với tư cách một người làm nghề và cũng là tín đồ của điện ảnh, đạo diễn người Mỹ rất ấn tượng với khâu tổ chức và chất lượng chuyên môn của DANAFF. "Những liên hoan như thế này rất quan trọng với sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Tôi cảm nhận được ban tổ chức dốc lòng và quyết tâm để làm tốt nhất có thể. Hy vọng đây là bàn đạp để người làm nghề tiếp tục có động lực để cố gắng hơn nữa", đạo diễn Aaron Toronto chia sẻ.

DANAFF I do UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng tổ chức. Diễn ra từ 9 đến 13-5, DANAFF 1 với chủ đề “DANAFF- Nhịp cầu Châu Á”, Liên hoan phim đưa tinh hoa điện ảnh châu Á và thế giới đến Việt Nam, đồng thời giới thiệu đến bạn bè đồng nghiệp hình ảnh Việt Nam sống động qua những bộ phim Việt chọn lọc, tạo sự gắn kết với khu vực châu Á Thái Bình Dương và thế giới.

Bảo Nam