ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐẠI LỘC (QUẢNG NAM): 75 năm, từ mốc son 9-12-1937
(Cadn.com.vn) - Những ngày đầu tháng 12 này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (9-12-1937 – 9-12-2012).
Cách đây 75 năm, vào ngày 9-12-1937, tại ngôi nhà của ông Trương Quang Liệu (tức ông Phó Liên, làng Bàng Trạch, tổng Đại An, nay là thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang, H. Đại Lộc, Quảng Nam), được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Đức Thiệu đã triệu tập cuộc họp thành lập Đảng bộ huyện và cử ra Ban chấp hành lâm thời gồm 7 đồng chí: Nguyễn Đức Thiệu, Hồ Phước Hậu, Trương Văn Chấn, Lê Cao Phong, Lê Nghiêng, Trương Quang Lạc và Nguyễn Thúc Hưng. Đồng chí Nguyễn Đức Thiệu được bầu làm Bí thư Đảng bộ H. Đại Lộc.
Ngày 9-12-1937 trở thành mốc son lịch sử của Đảng bộ và nhân dân H. Đại Lộc. Qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, Đại Lộc ngày càng tự hào về những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân đã đạt được trong chặng đường đã qua. Từ năm 1937 đến năm 1945, Đảng bộ H. Đại Lộc đã lãnh đạo nhân dân tham gia các phong trào đấu tranh thắng lợi. Tiêu biểu là 2 cuộc vận động tuyển cử cho Phan Thanh và Đặng Thai Mai vào Viện dân biểu Trung Kỳ; chống chính sách tăng thuế của khâm sứ Trung Kỳ và chống đi xâu ở Giằng... Đặc biệt là từ ngày 16 đến ngày 19-8-1945, Đảng bộ H. Đại Lộc đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi trên toàn huyện.
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và tay sai bán nước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đại Lộc đã lập nhiều chiến công vang dội. Từ tháng 8-1964 đến tháng 7-1965, ta đã giải phóng một vùng rộng lớn tại 8 xã gồm cả vùng B và các xã Lộc Vĩnh, Lộc Ninh, Lộc Quý, Lộc Mỹ, Lộc Phong và phần lớn Lộc Bình, hình thành một vùng giải phóng có lưng dựa vào núi, tạo hành lang đi lại thuận lợi với tỉnh và các huyện lân cận.
![]() |
Di tích Nhà lưu niệm nơi thành lập Đảng bộ H. Đại Lộc. |
Khi Mỹ đưa quân viễn chinh vào miền Nam phát động “Chiến tranh cục bộ”, quân và dân Đại Lộc đã liên tiếp giáng cho chúng những đòn chí tử. Nổi bật là trận đánh tại Hà Vy (xã Đại Hồng) và 3 trận đánh tại cầu Ông Nỡ (xã Đại Thắng), mỗi trận ta diệt gọn 1 đại đội Mỹ. Phong trào cách mạng ở Đại Lộc ngày càng lớn mạnh không ngừng, đến ngày 28-3-1975, quận lị Đại Lộc được giải phóng.
Trải qua chiến tranh, nhân dân và LLVT H. Đại Lộc, Đội An ninh vũ trang huyện được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Toàn huyện có 16/18 xã, thị trấn và 28 cá nhân được tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 784 mẹ được phong tặng BMVNAH.
37 năm qua, đặc biệt hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đại Lộc có những chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ... Đến nay, cả huyện có 36 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 3.285 tỷ đồng, hiện có 30 dự án đi vào sản xuất ổn định, giải quyết việc làm cho hơn 4.500 lao động. Từ một vùng nông thôn nghèo, giao thông cách trở, giờ đã có 100% hộ gia đình có điện thắp sáng, hệ thống thông tin liên lạc, đường ô-tô đã đến được các xã. Tốc độ tăng trưởng kinh tế những năm gần đây đạt trên 15% mỗi năm. Năm 2011, thu nhập bình quân đầu người 16,6 triệu đồng. Toàn huyện có hơn 3.835 đảng viên sinh hoạt ở 42 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.
Ông Mai Đình Lự, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đại Lộc khẳng định: “Có được những thành quả như hôm nay là sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đại Lộc. Vai trò của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được nâng cao, xứng tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới. Chính vì thế mà mỗi năm Đảng bộ huyện có 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh”.
Kỷ niệm 75 năm thành lập, ôn lại quá trình lãnh đạo chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện, Đại Lộc càng thêm tự hào về những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân đạt được trong suốt 75 năm qua. Phát huy truyền thống văn hóa, yêu nước, cách mạng và hiếu học, bản chất cần cù, sáng tạo trong lao động, một lòng theo Đảng, bảo vệ cán bộ, Đảng viên và nhân dân Đại Lộc không ngừng phấn đấu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, đưa Đại Lộc trở thành huyện công nghiệp vào năm 2015.
Bài, ảnh: Thạch Hà