Hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đảng Cộng Sản Việt Nam giương cao  ngọn lửa khát vọng của dân tộc

Thứ năm, 08/01/2026 07:00

Suốt gần một thế kỷ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành biểu tượng sống động của khát vọng độc lập, tự do và tinh thần quật cường dân tộc. Ra đời từ mảnh đất thiêng liêng của hồn thiêng sông núi vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng không chỉ là một tổ chức chính trị, mà còn là ngọn lửa soi đường, là trái tim dẫn lối, đưa dân tộc Việt Nam từ kiếp nô lệ lầm than đến bệ phóng vinh quang của một quốc gia độc lập, tự do, dân chủ và đang trên đà kiến tạo một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn.

Đoàn viên, thanh niên xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng) ra mắt tuyến đường cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội.
TP Đà Nẵng trang hoàng rực rỡ hướng về Đại hội.

Khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đồng lòng hướng về Đại hội Đảng lần thứ XIV- sự kiện chính trị mang tầm vóc lịch sử, nơi định đoạt tương lai Tổ quốc - càng thôi thúc chúng ta khắc sâu vào tâm khảm vai trò lãnh đạo phi thường của Đảng, cái bản lĩnh làm nên những kỳ tích và tầm nhìn vĩ đại đang mở ra một trang sử mới. Từ cái thuở đất nước chìm trong đêm trường nô lệ, khi các con đường cứu nước trước đó đều đi vào bế tắc, chính ánh sáng tư tưởng Mác-Lênin, soi đường bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã kết tinh thành sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản Cương lĩnh đầu tiên ấy không chỉ là tuyên ngôn về độc lập, tự do, mà còn là lời hiệu triệu, là mệnh lệnh non sông, tập hợp sức mạnh của triệu triệu con tim, chí hướng. Dưới ngọn cờ Đảng, nhân dân ta đã làm nên những kỳ tích lịch sử: Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, như một cơn địa chấn rung chuyển cả Đông Nam châu Á, đã đập tan xiềng xích nô lệ, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh của dân tộc Việt Nam, là minh chứng hùng hồn cho khả năng lãnh đạo thiên tài của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tiếp nối hào khí ấy, dân tộc Việt Nam lại bước vào cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, đối mặt với những đế quốc sừng sững nhất của thế kỷ XX. Từ chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất non sông, tất cả đều là những biểu tượng chiến thắng của ý chí Việt Nam, được hun đúc và dẫn dắt bởi sự lãnh đạo kiên định, sáng suốt của Đảng. Qua mỗi chiến công, mỗi thắng lợi, vai trò của Đảng càng được khẳng định: là người kiến tạo đường lối cách mạng đúng đắn, là người tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là người huy động và phát huy sức mạnh thời đại, biến những điều tưởng chừng không thể thành hiện thực. Đảng không chỉ là người lãnh đạo mà còn là người kiến tạo, người dẫn đường cho dân tộc vượt qua mọi thử thách, gian nan. Bước vào kỷ nguyên mới, khi đất nước vừa trải qua chiến tranh, lại đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức từ sự bao vây, cấm vận và khủng hoảng kinh tế-xã hội, một lần nữa, Đảng lại thể hiện tầm nhìn chiến lược phi thường. Công cuộc Đổi Mới, khởi xướng từ Đại hội VI năm 1986, đã làm bừng tỉnh cả dân tộc. Từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp trì trệ, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ, bứt phá ngoạn mục trên con đường xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sức sống mãnh liệt của nền kinh tế đa thành phần, sự đổ bộ của dòng vốn đầu tư quốc tế, làn sóng xuất khẩu mạnh mẽ, đã đưa Việt Nam từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu trở thành một điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trên bản đồ thế giới. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, mang lại niềm tin và hy vọng cho mỗi người dân. Không chỉ dừng lại ở kinh tế, Đảng còn lãnh đạo đất nước thực hiện những cải cách sâu rộng trên mọi lĩnh vực: xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; mở rộng quan hệ đối ngoại, đưa Việt Nam hòa nhập sâu rộng vào cộng đồng quốc tế; và đặc biệt, không ngừng củng cố, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Những nỗ lực này là minh chứng hùng hồn cho thấy Đảng luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình, luôn đặt lợi ích của dân tộc và nhân dân lên trên hết. Giờ đây, khi toàn dân tộc đang hướng về Đại hội Đảng lần thứ XIV, một sự kiện mang tính bản lề, định hình tương lai đất nước, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, những thách thức về sự thay đổi cấu trúc toàn cầu do các cường quốc chi phối, về an ninh, kinh tế, môi trường, và sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, vai trò dẫn đường của Đảng càng trở nên thiết yếu. Đại hội XIV không chỉ là dịp để tổng kết, đánh giá, mà còn là cơ hội để Đảng hoạch định những chiến lược đột phá, kiến tạo một tầm nhìn mới cho Việt Nam.

Đoàn viên, thanh niên xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng) ra mắt tuyến đường cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội.

Đại hội XIV sẽ là nơi Đảng tiếp tục khẳng định sự kiên định với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đổi mới, đồng thời có những bước đi sáng tạo, linh hoạt để giải quyết những vấn đề mới đặt ra. Trọng tâm của Đại hội sẽ là định hướng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng bền vững, hiện đại và năng động. Đảng sẽ đặt ra những mục tiêu cao hơn về nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn - những yếu tố then chốt để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới. Sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khơi dậy khát vọng dân tộc, cũng sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu. Đảng sẽ đề ra những chính sách đột phá để thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, đặc biệt là thế hệ trẻ, những người sẽ gánh vác sứ mệnh kiến tạo tương lai. Song hành với đó, công tác củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định là nền tảng không thể thiếu cho sự phát triển. Hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, sẽ tiếp tục là một chủ trương chiến lược, mở ra những cơ hội mới cho đất nước. Và cuối cùng, Đại hội 14 sẽ nhấn mạnh việc xây dựng một xã hội phát triển hài hòa, công bằng, văn minh, nơi con người được tôn trọng và phát huy tối đa tiềm năng.

Hành trình gần một thế kỷ của Đảng Cộng sản Việt Nam là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí, trí tuệ và tinh thần dân tộc. Từ việc khai sinh ra một quốc gia độc lập, thống nhất non sông, đến công cuộc Đổi Mới đưa đất nước hội nhập và phát triển, Đảng luôn là ngọn lửa rực cháy, là bản lĩnh vững vàng dẫn lối. Đại hội Đảng lần thứ XIV không chỉ là một sự kiện chính trị, mà còn là lời khẳng định về niềm tin son sắt vào một tương lai tươi sáng. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đang vững bước tiến vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự phồn vinh, cường thịnh và hạnh phúc, xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh và niềm tin yêu vô bờ bến của toàn dân tộc. Tầm nhìn Đại hội XIV không chỉ là những mục tiêu, mà là lời hứa về một Việt Nam vĩ đại, bay cao, bay xa trên bầu trời quốc tế.

Lê Minh Hùng

Dấu ấn cải cách lịch sử

Năm 2025 đi vào lịch sử cải cách hành chính nhà nước như một dấu mốc đặc biệt quan trọng, khi Việt Nam triển khai đồng thời cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và lần đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên phạm vi toàn quốc.

Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/12/2025

Ngày 30/12/2025, kinh tế thế giới có nhiều thông tin nổi bật.

Trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 94 xã, phường, đặc khu của thành phố Đà Nẵng

Ngày 25-12, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 94 xã, phường, đặc khu của thành phố.

Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới

Trung ương biểu quyết thông qua với số phiếu tập trung cao nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 để trình Đại hội xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử.

Tập trung cho ý kiến về những công việc để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Sáng 22-12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội, xem xét, cho ý kiến về những công việc để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.