Đằng sau cuộc bỏ phiếu Chủ tịch FIFA: Các thành viên UEFA “phản bội”

Thứ hai, 01/06/2015 07:20

(Cadn.com.vn) - Chủ tịch LĐBĐ Châu Âu (UEFA), Michel Platini không thể tin nổi liên đoàn bóng đá quê hương đã “phản bội” ông. Đại diện Pháp tại cuộc bỏ phiếu Chủ tịch FIFA ngày 29-5 vừa qua đã chọn Sepp Blatter thay vì Hoàng tử Jordan, Ali. Vị Chủ tịch UEFA đã kêu gọi 53 thành viên hãy bỏ phiếu cho Ali đơn giản vì đó là cách góp sức vào công cuộc cải tổ FIFA. Vậy mà cuối cùng Ali chỉ có 73 phiếu bầu so với 133 phiếu của Blatter nên ông tuyên bố rút lui trước khi tổ chức vòng hai.

Tờ Dailymail (Anh) có được thông tin có tới 18/53 thành viên UEFA bỏ phiếu cho Sepp Blatter. Michel Platini dự đoán ban đầu có nhiều thành viên sẽ bỏ phiếu cho chủ tịch đương nhiệm như Nga và các nước ở miền đông thân thuộc với Nga. Ông Platini thực sự bất ngờ khi biết hai thành viên lớn của UEFA, trong đó có quê hương ông là Pháp và Tây Ban Nha đồng hành cùng Blatter.

Bất chấp việc hàng loạt quan chức FIFA bị bắt, Sepp Blatter vẫn tái đắc cử chức Chủ tịch LĐBĐ thế giới.

Sở dĩ Pháp và Tây Ban Nha “phản bội” Michel Platini vì những lợi ích kinh tế. Pháp và Tây Ban Nha đã từng bỏ phiếu cho Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022 vì hưởng lợi rất nhiều từ đầu tư của quốc gia vùng Vịnh này. Một quan chức kỳ cựu của FIFA cho biết các thành viên thuộc UEFA thân Blatter đương nhiên có Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Đảo Síp, Phần Lan, Pháp, Tây Ban Nha…

18 thành viên sát cánh cùng đối thủ là thách thức rất lớn cho ông Michel Platini nỗ lực kéo UEFA khỏi World Cup như tuyên bố trước đó của ông. Platini cho biết UEFA sẽ có cuộc họp khẩn ở Berlin vào thứ Bảy tới khi các quan chức tề tựu về thủ đô nước Đức dự trận chung kết Champions League giữa Juventus và Barcelona. Michel Platini muốn tìm một hành động mang tính đoàn kết của UEFA trước chiến thắng của Sepp Blatter mà theo ông là sự có mặt của Blatter không thể giúp FIFA tốt hơn trong thời điểm rất cần sự cải tổ.

Chủ tịch LĐBĐ Anh là Greg Dyke tin rằng chẳng cần phải quá vội vàng bởi vì trước sau gì Sepp Blatter cũng phải rời khỏi chức Chủ tịch FIFA trước thời hạn. Cục điều tra Liên bang Mỹ và Cơ quan chống tham nhũng Thụy Sĩ vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra tình trạng tham nhũng ở cơ quan quyền lực bóng đá lớn nhất thế giới.

Rất nhiều quan chức đã rơi vào vòng lao lý mà Chủ tịch Sepp Blatter vẫn vững như “kiềng ba chân” là không thể. Ông Dyke còn dự báo Qatar sẽ bị tước quyền đăng cai World Cup 2022 nữa vì những gian lận trong bỏ phiếu hồi năm 2010.

Hạnh Thuần