Đằng sau những thương vụ chuyển nhượng

Thứ năm, 27/08/2015 08:18

(Cadn.com.vn) - Khi người hâm mộ Manchester  United (M.U) bị giáng đòn đau bởi Pedro chọn Chelsea làm bến đỗ mới trong sự nghiệp, họ mới nhận ra vấn đề chuyển nhượng không đơn giản chút nào và nó đang có xu hướng phức tạp hơn.

Quy trình của một thương vụ chuyển nhượng có thể tóm tắt như sau: Từ mong muốn của một cầu thủ CLB sẽ liên hệ với đội bóng của cầu thủ đó và xin phép đưa lên đàm phán. Nếu cầu thủ đó muốn ra đi, anh ấy sẽ nói chuyện với Giám đốc thể thao hay những người phụ trách tài chính của CLB muốn sở hữu để đề đạt những yêu cầu. Đó là một quy trình đơn giản.

Thế nhưng, ngày nay, khi bóng đá thế giới đang ngày cuốn theo kim tiền và bị chi phối bởi nhiều yếu tố, chuyển nhượng bóng đá không hề đơn giản, đặc biệt là sự tác động của nhân vật được gọi là người đại diện cầu thủ. Họ “nhúng tay” càng sâu và ngày càng có tiếng nói quyết định đến sự thành bại của một thương vụ. Siêu cò Jorge Mendes là một ví dụ điển hình khi mùa này. HLV Mourinho chấp nhận ký với Radamel Falcao chỉ vì muốn “báo ơn” siêu cò người Bồ Đào Nha.

Tình bạn giữa Pedro (trái) và Fabregas khiến M.U mất tiền đạo này vào tay Chelsea.  

Theo đó, người đại diện sẽ dựa trên những tiêu chí khác nhau để chọn bến đỗ mới cho thân chủ. Một số sẽ vì lợi ích về kinh tế nhưng số khác sẽ dựa vào quyền lợi và khả năng phát triển của thân chủ, đó là cơ hội chơi bóng, triết lý bóng đá và văn hóa của CLB có phù hợp hay không.

Cũng có một số lý do khác để chọn “bến đỗ” mới như: Gia đình, khoảng cách địa lý, lối sống, phong tục tập quán của địa phương nơi CLB đóng chân... Như trường hợp cụ thể của Pedro, HLV Jose Mourinho đã dung hòa mọi yếu tố kể trên và chọn một yếu tố phụ nhưng mang tính quyết định để cuỗm “món hàng” trên tay đối thủ M.U một cách chóng vánh.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha hứa hẹn một vị trí chính cho Pedro ở đội hình xuất phát. Nó đến từ sự phát triển tương lai khi Pedro chỉ đóng vai trò dự bị ở Barcelona. Triết lý bóng đá ở Anh hoàn toàn phù hợp với tốc độ, khả năng chơi bóng của tiền đạo người Tây Ban Nha, đặc biệt Pedro không bị thiệt thòi về mặt tài chính. Đây là những yếu tố mà cả Chelsea lẫn M.U đều đáp ứng đủ. Thế nhưng, Chelsea hơn M.U ở những yếu tố tưởng như không ai ngờ tới. Đó là gia đình. Họ đã thắng khi nhắm đúng “tử huyệt” của Pedro. Tình bạn, sự hài hòa giữa gia đình khi vợ anh sẽ có cuộc sống dễ chịu hơn ở London với bạn thân là vợ của Cesc Fabregas.

Ngoài ra, một thương vụ chuyển nhượng có thể được quyết định bởi mối quan hệ của chính cầu thủ với HLV. Đó là chưa kể, yếu tố về sự thù hằn giữa các đội bóng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới quyết định của các cầu thủ.

Đằng sau những thương vụ chuyển nhượng ở thế giới bóng đá hiện nay là vô vàn những sợi dây dùng dằng và phức tạp.

Điền Châu