Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023):

Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng: Lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao

Thứ sáu, 03/02/2023 10:10
Năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và tình hình tội phạm đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng đã lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, vừa làm tốt chức năng tham mưu chiến lược trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng; vừa tập trung chỉ đạo công tác trọng tâm, vấn đề phức tạp đặt ra trong từng thời điểm, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng trắng đêm giúp đỡ người dân trong đợt mưa lụt.
Công an TP Đà Nẵng nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 của Bộ Công an.

Xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ then chốt, Đảng ủy đã tham mưu Thành ủy Đà Nẵng ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 30-12-2021 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội năm 2022. Đồng thời tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Đảng ủy cũng tiến hành kiện toàn Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Công an TP và cấp ủy 13 tổ chức Đảng; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và công tác đảng viên. Hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 tại 59 chi bộ trực thuộc.

Đảng ủy, Giám đốc Công an TP cũng tiếp tục chỉ đạo triển khai các kế hoạch nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ trong toàn lực lượng; các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó tập trung tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; thành lập và tổ chức huấn luyện Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu của CATP…

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo, Đảng ủy Công an TP tổ chức kiểm tra 6 tổ chức Đảng và 2 bí thư đảng ủy cơ sở, giám sát 4 tổ chức Đảng; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tổ chức kiểm tra 3 tổ chức Đảng, giám sát 4 tổ chức Đảng. Hoạt động của các đoàn thể bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đặt ra. Theo đó, Đảng ủy đã lãnh đạo Đoàn thanh niên Công an TP tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027; Hội Phụ nữ Công an TP thực hiện nhiều hoạt động xã hội, từ thiện mang đậm dấu ấn của người chiến sỹ CAND với các chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Ngày hội gia đình- kết nối yêu thương”, hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu”, phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức 82 buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng...

Cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng đến tận nhà để làm căn cước công dân cho người già yếu, bệnh tật.

Trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công an TP đã tham mưu Thành ủy Đà Nẵng quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác đảm bảo ANTT; các Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu quả; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh... Cụ thể, Công an TP đã tham mưu Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng ban hành 47 văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực ANTT; xây dựng hơn 900 văn bản báo cáo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP về tình hình, công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; chất lượng công tác tham mưu, báo cáo ngày càng được nâng lên, bám sát diễn biến tình hình.

Qua đó, công tác bảo vệ an ninh quốc gia được tập trung triển khai ngày càng căn cơ, vững chắc, đi vào chiều sâu, toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là trên không gian mạng; tham mưu giải quyết kịp thời, ổn định các vấn đề phức tạp. Công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội được chỉ đạo quyết liệt. Với phương châm tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công, các đơn vị đã tham mưu triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng và Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm. Trong năm, Công an TP tiếp tục triển khai nhiều đợt cao điểm, các kế hoạch chuyên đề, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng 911, 8394, nỗ lực kéo giảm tội phạm ngay từ cơ sở. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 9% so với cùng kỳ năm 2019- thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID- 19, đặc biệt đã điều tra, khám phá 100% các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm. Các loại tội phạm gây bất an cho người dân như cướp, cướp giật, đập kính ô- tô, thanh thiếu niên gây rối, sử dụng hung khí đánh nhau… được đấu tranh quyết liệt, khẩn trương, triệt để, điều tra, làm rõ nhanh chóng; không để người dân lo lắng, bất an. Hoạt động của tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá, tín dụng đen mặc dù hoạt động “ẩn” hơn so với trước đây, tuy nhiên lực lượng Công an TP tiếp tục tập trung đấu tranh, xử lý triệt để, không để hình thành tụ điểm, tệ nạn phức tạp và trở thành “nguồn” của các loại tội phạm khác. Tội phạm, tệ nạn ma túy tiếp được được đấu tranh, xử lý quyết liệt; tội phạm về kinh tế, chức vụ, buôn lậu, môi trường được tập trung đấu tranh mạnh, khởi tố nhiều hơn những năm trước, mở rộng ra cả lĩnh vực kinh tế tư nhân.


Lực lượng Công an TP Đà Nẵng trắng đêm giúp đỡ người dân trong đợt mưa lụt.

Với phương châm xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, công tác quản lý hành chính được Đảng ủy Công an TP chỉ đạo kết hợp chặt chẽ với công tác nghiệp vụ. Do đó Công tác quản lý Nhà nước về ANTT, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; kỷ cương, trật tự xã hội được giữ vững, tăng cường. Công an TP đã tập trung tham mưu triển khai Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, đảm bảo dữ liệu về dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; cấp căn cước công dân đạt 99,74%. Xây dựng và triển khai mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” được Bộ Công an ghi nhận, nhân rộng trong toàn quốc. Công tác cải cách hành chính của Công an TP đạt kết quả tích cực, được Bộ Công an xếp loại xuất sắc, đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 9 bậc so với năm 2021; được UBND TP xếp hạng Nhất, dẫn đầu khối các cơ quan Trung ương trên địa bàn. Tình hình cháy nổ giảm mạnh so với những năm trước, không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản không lớn.

Có thể khẳng định, những thành tích mà lực lượng Công an TP đạt được trong năm qua đã tạo nên những dấu ấn đậm nét; là minh chứng cho sự lãnh đạo sáng tạo, tập trung, toàn diện của Đảng ủy Công an TP trong năm. Đây cũng là món quà ý nghĩa nhất dâng Đảng, dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và Đảng trong dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2023).

M.V