Đánh giá công tác 6 tháng đầu năm tại Phòng An ninh nội địa và An ninh đối ngoại Công an TP Đà Nẵng
Ngày 11-7, Đại tá Nguyễn Đại Đồng và Đại tá Nguyễn Thành Long- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Phòng An ninh nội địa và Phòng An ninh đối ngoại nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2025, tiến độ thực hiện việc sáp nhập, những khó khăn, vướng mắc cũng như định hướng công tác trọng tâm trong thời gian tới.
Làm việc với Phòng An ninh nội địa, Đại tá Nguyễn Đại Đồng ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của đơn vị trong việc nắm tình hình, tham mưu và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Đồng chí đặc biệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ khi nhanh chóng ổn định tổ chức sau sáp nhập, không để công việc gián đoạn.
Trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động, Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu đơn vị khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức, rà soát đề xuất trang thiết bị phục vụ công tác. Bên cạnh đó, cần đánh giá tiến độ các chỉ tiêu năm 2025, thống kê hồ sơ, tài liệu, không để thất lạc; đồng thời tăng cường công tác nghiệp vụ, xây dựng phương án phù hợp với tình hình mới, đảm bảo kiểm soát tốt địa bàn và đối tượng.
Đại tá Nguyễn Đại Đồng cũng yêu cầu thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho Công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ an ninh, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chức năng, tổ chức mới sau sáp nhập. Tinh thần là "đi đến tận cùng, giải quyết triệt để vấn đề đến tận gốc", chủ động xử lý từ sớm, từ cơ sở các vấn đề tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.
Tại buổi làm việc với Phòng An ninh đối ngoại, Đại tá Nguyễn Thành Long đánh giá cao kết quả công tác 6 tháng đầu năm, đặc biệt là vai trò tham mưu hiệu quả cho Đảng ủy, Giám đốc Công an TP trong lĩnh vực an ninh đối ngoại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Phòng An ninh đối ngoại cũng được biểu dương là đơn vị gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương sáp nhập. Cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng bắt tay vào công việc, không để bỏ trống địa bàn, đảm bảo thông suốt các mặt công tác.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tá Nguyễn Thành long yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt chỉ đạo của cấp trên về công tác an ninh, chủ động nghiên cứu, đề xuất các biện pháp phù hợp; rà soát, kiến nghị trang thiết bị cần thiết phục vụ nhiệm vụ; quan tâm hỗ trợ cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, nơi làm việc, sinh hoạt.
Ngay sau khi có chỉ tiêu công tác mới từ Giám đốc Công an TP, đơn vị cần khẩn trương phân công, phân cấp cụ thể đến Công an cấp xã, đảm bảo phối hợp triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, quán xuyến địa bàn, đối tượng, ngăn chặn kịp thời các hoạt động phức tạp liên quan đến an ninh đối ngoại.
Cùng với đó, cần thành lập tổ công tác làm việc trực tiếp với Công an cấp xã để hướng dẫn, triển khai nhiệm vụ sát với thực tế, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Công an cơ sở. Đồng thời, đơn vị cần khuyến khích cán bộ chiến sĩ tự giác nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, lối sống nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đại tá Nguyễn Thành Long bày tỏ tin tưởng, với sự đoàn kết, quyết tâm cao, Phòng An ninh đối ngoại sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 - 12-702025), các đồng chí Phó Giám đốc Công an TP gửi lời chúc mừng đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh nội địa, Phòng An ninh đối ngoại và toàn lực lượng An ninh Công an TP Đà Nẵng.
Mai Vinh