Đánh giá đúng nguy cơ để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh

Thứ năm, 25/11/2021 07:09

Diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng đang phức tạp, khó lường, số ca nhiễm trong cộng đồng vẫn ở mức cao. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP chiều 24-11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến yêu cầu các đơn vị, địa phương đánh giá đúng nguy cơ, áp dụng quyết liệt các biện pháp để sớm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, phòng chống dịch COVID-19 TP chiều 24-11.

Thêm 25 F0 cộng đồng

Ngày 24-11, Đà Nẵng ghi nhận 60 ca mắc COVID-19 gồm 10 ca cách ly tập trung, 23 ca cách ly tại nhà, 1 ca trong khu phong tỏa, 1 ca về từ ngoại tỉnh và 25 ca cộng đồng.

Cụ thể, trong 25 ca cộng đồng có 9 trường hợp được lấy mẫu tại Công ty Hữu Nghị liên quan F0 L.V.T dương tính với SARS-CoV-2 trước đó. Có nhiều trường hợp phát hiện mắc COVID-19 khi chủ động đến một số cơ sở y tế xét nghiệm như: Trung tâm Y khoa Phúc Khang (1 ca), Bệnh viện Tâm Trí (2 ca), Bệnh viện 199 - Bộ Công an (4 ca), Phòng khám Ân Đức (1 ca), Phòng khám Hoà Khánh (1 ca), Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (1 ca), Phòng khám Y Đức (1 ca), Trung tâm Y tế Q. Sơn Trà (1 ca), Trung tâm Y tế Q. Thanh Khê (1 ca).

Bên cạnh đó, có 1 trường hợp ghi nhận mắc COVID-19 khi lấy mẫu của tiểu thương chợ Chính Gián (Q. Thanh Khê). 1 trường hợp lấy mẫu tại Công ty Việt Hoa và một trường hợp về từ Phú Yên là F1 sống chung phòng trọ với F0 ghi nhận mắc COVID-19 trước đó.

Trong 60 ca mắc trong ngày có 48 trường hợp có khả năng lây cho cộng đồng, tập trung ở các địa phương như: Q. Hải Châu (12 ca), Q. Sơn Trà (10 ca), Q. Cẩm Lệ (10 ca), Q. Thanh Khê (9 ca), Q. Liên Chiểu (5 ca), H. Hòa Vang (1 ca) và Q. Ngũ Hành Sơn (1 ca). Các ca mắc liên quan đến 17 chuỗi lây nhiễm đều có nguy cơ cao, trong đó đáng chú ý có một số chuỗi về từ ngoại tỉnh trong ngày ghi nhận 6 ca; chuỗi L.K.M.T ghi nhận 13 ca (lũy kế 69 trường hợp); chuỗi N.T.Đ ghi nhận 9 ca và 4 trường hợp chưa xác định được nguồn lây.

Về tình hình dịch bệnh tại địa phương, trong ngày, Q. Sơn Trà ghi nhận 11 trường hợp, tập trung ở các phường An Hải Tây (1 ca), Phước Mỹ (2 ca), Thọ Quang (8 ca). Q. Hải Châu ghi nhận 12 trường hợp, tập trung ở P. Thuận Phước (9 ca), P. Thanh Bình (1 ca), P. Phước Ninh (2 ca). Q. Thanh Khê ghi nhận 10 ca, tập trung ở P. An Khê (2 ca), Chính Gián (6 ca), Hòa Khê và Thạc Gián (mỗi phường 1 ca). Q. Ngũ Hành Sơn ghi nhận 2 ca tại P. Hòa Hải. Q. Liên Chiểu ghi nhận 10 ca tại các phường: Hòa Khánh Bắc (4 ca), Hòa Minh (4 ca), Hòa Khánh Nam (2 ca). Q. Cẩm Lệ ghi nhận 10 ca tại các phường: Hòa An (5 ca), Hòa Phát (1 ca), Khuê Trung và Hòa Thọ Đông (mỗi phường 2 ca). H. Hòa Vang ghi nhận 3 ca tại 3 xã: Hòa Châu, Hòa Khương, Hòa Phước.

Trong ngày, lực lượng chuyên môn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 24.928 lượt người, trong đó xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 23.143 lượt người và test nhanh 1.785 lượt người. Về công tác tiêm vaccine, đến nay TP đã tiêm 1.556.310 mũi, trong đó có 939.212 người tiêm mũi 1 và 617.098 người tiêm mũi 2. Toàn TP đang thiết lập 133 khu vực phong tỏa với 1.056 hộ (4.433 nhân khẩu); duy trì 16 cơ sở cách ly tập trung, thực hiện cách ly 860 người. Tính từ ngày 16-10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 660 ca mắc COVID-19, trong đó 77 ca về từ ngoại tỉnh.

Kiểm soát chặt từ ban đầu

Tại cuộc họp chiều 24-11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho rằng, hiện nay trên địa bàn TP có rất nhiều chuỗi lây nhiễm nguy cơ cao, trong đó có các chuỗi liên quan đến khu công nghiệp. “Dịch bệnh lan rộng trong khu công nghiệp là vì các đơn vị, địa phương đã để lỡ nhịp, đánh rơi mất cơ hội kiểm soát từ ban đầu. Các doanh nghiệp đang lúng túng ở phần đánh giá nguy cơ. Nếu như từ ban đầu doanh nghiệp thấy được hậu quả để áp dụng quyết liệt các biện pháp thì tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát. Không những thế, hiện nay chúng ta cũng đang nhầm giữa nguy cơ và xét nghiệm âm tính. Chúng ta đồng nghĩa xét nghiệm âm tính tức không có nguy cơ là không đúng. Virus ủ bệnh trong vòng 14 ngày nên khi xét nghiệm âm tính cũng chưa thể khẳng định là không có nguy cơ”, Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Để kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh, lãnh đạo TP lưu ý, các đơn vị, địa phương phải tăng cường truy vết, kiểm soát chặt F1. “Bình thường như thế này thì việc truy vết, đánh giá đâu là F1, đâu là F liên quan rất khó. Tuy nhiên, nếu không chắc chắn thì nên đưa về F1 để quản lý chặt. Hiện nay chúng ta đang bỏ sót các F1 ở cộng đồng rất nhiều. Các đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Sở Y tế phải hướng dẫn các doanh nghiệp có phương án đối với các F liên quan vẫn đến nơi làm việc. Các địa phương cố gắng, chủ động phân tích, đánh giá đúng tình hình. Khi có ổ dịch mang tính phức tạp, ảnh hưởng đến quy mô lớn phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời áp dụng các biện pháp phù hợp. Cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng, người dân cũng cần thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K”, Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo đồng thời đề nghị, ngành Giáo dục và Y tế phối hợp chặt chẽ để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, thuận lợi cho học sinh lớp 6, 7, bắt đầu từ 25-11. 

PHI NÔNG