Đánh học viên cùng trại cai nghiện tử vong vì lý do khó nói

Thứ hai, 13/11/2023 07:50
Chỉ vì học viên cùng trại cai nghiện không chịu lấy nước tiểu để xét nghiệm ma túy, Tạ Quang Hồng đã đánh học viên này 3 lần khiến nạn nhân tử vong. Ngày 10-11, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tạ Quang Hồng (1994, trú TP Vinh, Nghệ An) về tội: “Giết người”.
Bị cáo Tạ Quang Hồng tại tòa.
Bị cáo Tạ Quang Hồng tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng Tạ Quang Hồng có quá khứ bất hảo. Năm 2011, khi mới 15 tuổi, Hồng đã thực hiện một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị tuyên phạt 9 tháng tù treo. Sau cú ngã đầu đời, những tưởng Hồng sẽ lấy đó làm bài học để rút kinh nghiệm nhưng không, Hồng vẫn chứng nào tật nấy. Năm 2014, Hồng lại dính vào một vụ án giết người, bị tòa tuyên phạt 7 năm tù. Sau khi ra tù, do thích ăn chơi đua đòi, Tạ Quang Hồng lại theo đám bạn xấu ngoài xã hội kiếm sống và bập vào ma túy. Nghiện nặng, năm 2019, Hồng bị đưa vào trại cai nghiện ma túy theo quyết định của TAND TP Vinh, thời gian cai nghiện bắt buộc là 18 tháng. Sau đợt cai nghiện bắt buộc lần thứ nhất, Hồng vẫn tái nghiện và đến ngày 22-9-2021, Hồng bị TAND TP Vinh ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện TP Vinh, thời gian chấp hành án là 21 tháng. Lần đi cai thứ 2 này, Hồng được trung tâm cai nghiện chọn làm học viên giúp việc tại Phòng điều trị cai nghiện, phục hồi sức khỏe.

Chiều 7-7-2022, hai cán bộ Công an phường Lê Lợi (TP Vinh) đưa ông Lê Minh S. (1967) đến cơ sở cai nghiện tự nguyện để làm thủ tục bàn giao theo quy định. Tại đây, ông S. được đưa đi xét nghiệm ma túy. Trong quá trình lấy nước tiểu để xét nghiệm nhưng ông S. vẫn không tiểu được nên bị Hồng tát vào mặt, dùng chân đập vào vùng bụng, ngực ông. Sau đó, dù cố gắng nhưng ông S. vẫn không thực hiện được càng khiến Hồng bực tức thêm nên tiếp tục đánh ông S. Đến 17 giờ cùng ngày, ông S. vẫn chưa đi tiểu được do bị viêm bàng quang nên Hồng đánh ông S. Khi cán bộ đưa ông S. đi lấy nước tiểu thì người này bất ngờ lao đầu vào bờ tường, gốc cây để tự tử nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, cán bộ đã lập biên bản sự việc.

Trong tối ngày hôm đó, ông S. đồng ý việc thông tiểu để lấy mẫu xét nghiệm nước tiểu. Kết quả thể hiện người này dương tính với ma túy. Đến 21 giờ cùng ngày, phát hiện sức khỏe ông S. chuyển biến xấu nên cơ sở cai nghiện đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng người này đã tử vong. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân do gãy nhiều xương sườn, vỡ lách...

Tại phiên tòa, bị cáo Hồng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo cho biết, do ông S. không thể tiểu tiện, lại lên cơn nghiện nên Hồng đưa đi tắm để cắt cơn. Trong quá trình tắm, người đàn ông này đại tiện tại chỗ khiến Hồng bực tức. Do không kiềm chế được, Hồng đánh nạn nhân, đồng thời dọn vệ sinh, tắm lại cho ông S. Sau khi tắm lần 2, ông S. vẫn không tiểu tiện được mà tiếp tục diễn ra như lần 1. Thấy vậy, Hồng tức giận tiếp tục đánh nạn nhân. Bị cáo cho rằng, do hành vi của bị hại không đúng yêu cầu nên mình phải dọn dẹp, từ đó đã có những hành vi thiếu kiểm soát. Sau khi sự việc xảy ra, phía cơ sở cai nghiện tự nguyện đã bồi thường cho gia đình bị hại 150 triệu đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Tạ Quang Hồng là nguy hiểm cho xã hội, đã tước đoạt mạng sống của người khác. Bị cáo có tiền án, nhân thân xấu nhưng trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tạ Quang Hồng 19 năm tù về tội: “Giết người”.

DƯƠNG HÓA