Danh sách tập trung ĐTQG: Hữu Thắng chiều lòng người hâm mộ

Thứ bảy, 12/03/2016 09:00

(Cadn.com.vn) - Chiều qua, đã diễn ra buổi họp báo công bố danh sách tập trung ĐTVN, điều chưa từng có tiền lệ trong bóng đá Việt Nam. Và, ngay trong lần tập trung đầu tiên của ĐTVN, tân HLV Nguyễn Hữu Thắng đã rất biết chiều lòng người hâm mộ khi điền đầy đủ những cái tên được quan tâm, kỳ vọng nhất.

Danh sách cụ thể: Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường, Phí Minh Long, Nguyên Mạnh, Tuấn Linh. Hậu vệ (10): Quế Ngọc Hải, Đình Đồng, Đình Hoàng, Tiến Duy, Thanh Hiền, Tiến Dũng, Tiến Thành, Đình Luật, Âu Văn Hoàn, Nguyễn Xuân Thành. Tiền vệ (11): Đỗ Duy Mạnh, Văn Thanh, Xuân Trường, Thanh Trung, Hoàng Thiên, Phi Sơn, Minh Tuấn, Hồng Quân, Hoàng Thịnh, Tuấn Anh, Lê Tấn Tài, Thành Lương. Tiền đạo (6): Văn Quyết, Văn Thắng, Văn Toàn, Đình Tùng, Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức.

Đầu tiên phải nói đến 2 cái tên đang rất được người hâm mộ quan tâm là Lương Xuân Trường và Nguyễn Tuấn Anh. 2 cầu thủ này được giới chuyên gia và NHM trong nước đánh giá cao về khả năng thi đấu, yêu thích bóng đá đẹp cũng như việc luôn thi đấu với tinh thần cao thượng. Tuy nhiên, các cầu thủ này lại không được HLV Toshiya Miura trọng dụng trong 2 năm cầm quyền vừa qua. Một cái tên đáng chú ý nữa là tiền đạo Văn Toàn của HAGL cũng góp mặt càng khiến cho người hâm mộ thêm vui vì có thể sẽ được chứng kiến những cầu thủ của Học viện HAGL-JMG thi đấu bên nhau trong màu áo ĐTQG.

Tiếp đến, Quế Ngọc Hải cũng là một cái tên đáng chú ý trong lần triệu tập này. Anh là cầu thủ chủ chốt của cả ĐTQG và U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura. Tuy vậy, anh bị cấm thi đấu 6 tháng sau pha vào bóng với tiền vệ Anh Khoa trong mùa giải trước. Theo án phạt thì đến ngày 15-3, Ngọc Hải mới mãn hạn treo giò, nhưng anh đã được VFF giảm án và kịp lên tuyển đợt này.

Quả bóng Vàng 2015 - Nguyễn Anh Đức cũng góp mặt. Cũng như Xuân Trường, Tuấn Anh, trước đó cầu thủ này không được trọng dụng ở ĐTQG dưới thời HLV Miura dù anh thi đấu rất tốt trong màu áo của nhà vô địch V-League 2015 B.Bình Dương.

Xuân Trường (trái) và Tuấn Anh là 2 gương mặt được kỳ vọng trong đợt tập trung này.

Nhìn vào danh sách công bố, khá nhiều cầu thủ trẻ có mặt trong danh sách ĐTQG lần này, và đa số tập trung ở hàng hậu vệ và tiền vệ. Ngoài Tuấn Anh, Xuân Trường và Ngọc Hải thì những Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Thanh, Hồng Quân, Thanh Hiền, Hoàng Thịnh, Phi Sơn... đều được triệu tập. Trong khi đó, hàng công tập trung nhiều cái tên đã thành danh như Anh Đức, Công Vinh, Văn Quyết, Thành Lương, Đình Tùng.

Tại buổi họp báo, HLV Hữu Thắng cho biết: Quan điểm của tôi là chúng ta phải trẻ hóa lực lượng để tiếp bước chuẩn bị cho SEA Games. Thời gian tập trung rất ngắn, các cầu thủ có kinh nghiệm đương nhiên sẽ có lợi thế nhanh chóng làm quen được. Tôi tập trung các cầu thủ trẻ này là để họ làm quen với không khí đội tuyển, với những đàn anh, giúp họ trưởng thành nhanh hơn. Tôi muốn kết hợp giữa trẻ và già, cả hiện tại và tương lai. Tôi muốn một sự cạnh tranh lành mạnh, tất cả cùng hướng đến những điều tốt nhất.

ĐTVN sẽ thi đấu 2 trận còn lại tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Á gồm trận gặp Đài Loan trên sân Mỹ Đình ngày 24-3 và Iraq (sân trung lập Iran) ngày 29-3.

* Cũng sáng qua, tại Hà Nội đã diễn ra buổi lễ công bố nhà tài trợ cho ĐTQG là Z.com - một thương hiệu thuộc Tập đoàn GMO Internet. Z.com. Việc Z.com đồng hành với VFF cho thấy giá trị của thương hiệu ĐTQG và bản hợp đồng này mang đến ích lợi cho BĐVN và nhà tài trợ. ĐTQG sẽ đảm bảo được nguồn kinh phí cho một năm nhiều sự kiện, trong đó có cái đích lớn nhất là AFF Suzuki Cup. Z.com sẽ có thêm một kênh quảng bá để tiến nhanh hơn vào thị trường Việt Nam.

N.Minh