Đánh sập đường dây lô đề của các quý bà

Thứ sáu, 03/04/2020 18:42

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng CATP Đồng Hới (Quảng Bình) phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động lô, đề. Những dấu hiệu tội phạm này nhanh chóng được các trinh sát (TS) báo cáo lên lãnh đạo đơn vị. Nhận định đây là loại tội phạm tạo ra nhiều hệ lụy trong đời sống xã hội, gây mất tình hình ANTT nên lãnh đạo CATP Đồng Hới lập tức chỉ đạo các TS tiếp tục nắm bắt tình hình, tiến hành mở rộng thêm những đối tượng có liên quan khác.

Các “con bạc” quý bà bị bắt giữ và tang vật vụ án.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, xác minh thông tin và bám sát mọi “di biến động” của các con bạc, những đối tượng tổ chức đường dây lô đề, tổ TS đã nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây này. Tuy nhiên, để nắm bắt được danh tính đối tượng điều hành hoạt động đường dây là vô cùng khó khăn. Các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội như zalo, facebook để “giao dịch” nên công tác nhận diện cần phải có kế hoạch dài hơi.

Những tài liệu thu thập đã được TS trình lên lãnh đạo đơn vị xem xét, chỉ đạo công tác đấu tranh, bóc gỡ đường dây đánh bạc có quy mô lớn này. Nhận thấy cần phải bắt quả tang đường dây đánh bạc này, lãnh đạo CATP Đồng Hới đã chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH thành lập Ban chuyên án (BCA) để đấu tranh, bóc gỡ. Một lực lượng lớn TS được tung vào cuộc, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, BCA đã nhận diện được đối tượng cầm đầu là Hoàng Thị Thứ (1987, trú P. Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới).

Qua điều tra, xác minh, BCA xác định dưới trướng của Thứ có 9 “chân rết”, cứ mỗi chiều tỏa ra các điểm trên địa bàn TP Đồng Hới để bán lô, đề cho các “con bạc”. Sau khi tổng hợp lại, các “chân rết” này bằng nhiều hình thức khác nhau chuyển bảng đề về cho Thứ. Hoạt động khép kín với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, Thứ và các “chân rết” không giao dịch trực tiếp với nhau. Hàng ngày, từ khoảng 17 giờ 30, các đối tượng ở nhà riêng, sử dụng mạng Internet, tin nhắn zalo, facebook, messenger cài đặt trên điện thoại thông minh smatphone để chuyển bảng mua bán lô, đề. Trường hợp nếu bị lực lượng chức năng phát hiện sẽ tiến hành tiêu hủy ĐTDĐ và các tài liệu có liên quan.

Sau một thời gian vào cuộc xác minh, điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, nhận thấy điều kiện để triệt xóa đường dây cờ bạc này đã đảm bảo đầy đủ các yếu tố cần thiết, đúng 19 giờ 30 ngày 30- 3, hàng chục CBCS được huy động, chia thành nhiều tổ đồng loạt ra quân tấn công vào các điểm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề trong đường dây nói trên.

Cụ thể, một tổ công tác bất ngờ ập vào nhà riêng của Hoàng Thị Thứ tại P. Đức Ninh Đông, bắt quả tang đối tượng này đang thu nhận các bảng đề từ các “chân rết”. Cùng thời điểm, các tổ công tác khác cũng tiến hành bắt giữ các “chân rết” trong đường dây, gồm: Nguyễn Thị Trinh (1991), Nguyễn Thị Hà (1984), Đỗ Thị Khiển (1973), Mai Thị Vui (1979), Lại Thị Thanh Huyền (1987), Đinh Thị Huế (1973), Hoàng Thị Thu Hà (1979), Dương Thị Thúy Hằng (1987, đều trú P. Đức Ninh Đông). Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, BCA thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm: hơn 48 triệu đồng, 9 chiếc ĐTDĐ, nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề qua ứng dụng tin nhắn zalo, facebook cá nhân.

Tại cơ quan CSĐT CATP Đồng Hới, qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc của mình. Bước đầu, cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền mà đối tượng Hoàng Thị Thứ đánh bạc với các “chân rết” là hơn 52 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ và lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

X.S - D.N