Đánh úp nhóm “vàng tặc” tận rừng sâu

Thứ tư, 27/03/2024 08:00
Lợi dụng địa hình đồi núi hẻo lánh, giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk với Phú Yên, cách trung tâm xã Ea Mđoal (H. MDrắk, Đắk Lắk) hàng chục cây số, một nhóm đối tượng đã thâm  nhập khu vực rừng sâu thuộc địa bàn thôn 10 (xã Ea Mđoal) để khai thác vàng trái phép. Mới đây, nhóm “vàng tặc” này đã bị lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk bất ngờ “đánh úp”, bắt gọn.
Khu vực lán trại của nhóm “vàng tặc” trong khu vực rừng thuộc thôn 10 (xã Ea Mđoal).
Một hố sâu trong rừng do các đối tượng đào lấy quặng vàng.

Ngày 26-3, Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay đang tiếp tục mở rộng điều tra để củng cố hồ sơxử lý 11 đối tượng có liên quan đến vụ việc khai thác vàng trái phép tại khu vực rừng sâu thuộc địa bàn thôn 10 (xã Ea Mđoal).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm người đang khai thác vàng trái phép trong khu vực rừng sâu thuộc địa bàn thôn 10 (xã Ea Mđoal). Nhận định đây là vụ việc có yếu tố phức tạp, Phòng Cảnh sát kinh tế nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, triển khai các lực lượng khẩn trương đến hiện trường xác minh.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý các đối tượng khai thác vàng trái phép.

Đây là khu vực xa khu dân cư với địa hình đồi núi hẻo lánh, giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk với Phú Yên, cách trung tâm xã Ea Mđoal hàng chục ki-lô-mét. Không dễ để tiếp cận với nhóm “vàng tặc” ở đây bởi họ luôn luôn cắt cử người canh gác đánh động. Mỗi khi có tiếng xe máy, hoặc bóng dáng người lạ đi qua, lập tức các máy móc tắt phụt, những người đào vàng tản ra khu vực rừng, rẫy xung quanh. Người có trách nhiệm canh gác thì ra tận nơi tìm hiểu xem người lạ là ai, dừng lại làm gì... Quá trình mật phục, các trinh sát gần như phải nằm bất động, bởi chỉ cần thấy người lạ trong rừng là “chim mồi” sẽ đánh động. Để tiếp cận được hiện trường, trinh sát đã mật phục suốt đêm ở mỏm đồi phía trên cao để quan sát, ghi hình lại toàn bộ quá trình khai thác vàng trái phép của nhóm đối tượng để làm căn cứ xử lý.

Khu vực lán trại của nhóm “vàng tặc” trong khu vực rừng thuộc thôn 10 (xã Ea Mđoal).

Theo Trung tá Nguyễn Đức Duy (Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế), vị trí mà các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép nói trên là trong khu vực đồi núi hiểm trở, hẻo lánh, một bên rừng, bên là suối, xa khu dân cư, nhóm khai thác vàng trái phép tập trung đông người. Nếu quá trình triển khai lực lượng để truy bắt không có phương án cụ thể, chuẩn bị lực lượng chu đáo, dự đoán các tình huống có thể phát sinh thì rất dễ xảy ra tình huống bất lợi trong hoạt động triệt phá, các đối tượng chống trả hoặc để các đối tượng tẩu thoát.

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, khoảng 5 giờ 10 ngày 13-3-2024, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện MDrắk đồng loạt bao vây, bắt quả tang 11 đối tượng đang tổ chức khai thác vàng trái phép tại khu vực trên, gồm: V.M.Đ. (1967), V.M.Ph. (1993), Ph.Đ.Q. (1981), V.Đ.H. (1990), V.Đ.V. (1986), V.Đ.Ph. (1991), V.Đ.V. (1989, cùng trú xã Trung Đông, H. Trực Ninh, tỉnh Nam Định); N.Đ.T. (1988, trú xã Quỳnh Tân, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An); L.Q.V. (1991), B.D.N. (1992, cùng trú thị trấn MDrắk, H.MDrắk); L.C.S. (1961, trú xã Cư Yang, H. Ea Kar, Đắk Lắk).

Tại hiện trường, khi lực lượng tiếp cận là cả một diện tích lớn đất chân đồi bị đào xới nham nhở với những hố sâu hoắm. Hơn chục người đàn ông đang xay đá, tuyển vàng; nhóm khác thì điều khiển máy múc đào đất đưa vào máy đãi… Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ một máy múc, một máy sàng lọc, 2 máy bơm nước, 1,5kg thủy ngân, 3 máng đãi vàng bằng tay, một máy hàn gió đá, một cân tiểu ly điện tử và một lượng mạt màu vàng được gói trong 2 túi ni-lông. Quá trình kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trung tá Nguyễn Đức Duy nhấn mạnh: "Trong số rất nhiều vụ việc khai thác khoáng sản trái phép đã được Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, xử lý thời gian qua thì đây là vụ "vàng tặc" đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đấu tranh, quyết liệt xử lý nghiêm với hành vi khai thác khoáng sản trái phép”.

Đ.L