Đánh vợ hôn mê rồi tung tin bị tai nạn giao thông

Thứ ba, 03/01/2023 19:25
Uống rượu về, Hoàng Văn Sáng xảy ra mâu thuẫn với vợ và Sáng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” khiến vợ hôn mê bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, khi người nhà nạn nhân đến thăm thấy những dấu vết bất thường nên đã làm đơn trình báo cơ quan Công an. Từ những chứng cứ tại hiện trường đã tố cáo tên chồng vũ phu. Ngày 1-1-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Sáng (1990, trú xã Nghi Diên, H. Nghi Lộc) để  điều tra về hành vi: “Cố ý gây thương tích”.
Đối tượng Hoàng Văn Sáng tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Hoàng Văn Sáng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 28-12-2022, Công an huyện Nghi Lộc nhận đơn trình báo của ông N.H.T. (1954, trú xã Hưng Yên Nam, H. Hưng Nguyên, Nghệ An) yêu cầu xác minh nguyên nhân việc con gái của ông là chị N.T.L. (1993, trú xã Nghi Diên, H. Nghi Lộc) bị thương nặng, phải nằm viện trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê.

Theo nội dung đơn trình báo của ông T., ngày 27-12, ông T. nhận được tin báo của con rể Hoàng Văn Sáng về việc vợ mình là chị N.T.L. (con ruột của ông T.) bị tai nạn giao thông đang cấp cứu tại bệnh viện. Nhận thông tin, ông T. cùng người thân tất tả chạy đến bệnh viện thăm con. Tuy nhiên, tại đây khi nhìn những vết thương trên người con gái, ông T. nghi ngờ các vết thương này là do bị đánh đập chứ không phải do nai nạn giao thông. Từ những nghi ngờ này, ông T. đã làm đơn trình báo cơ quan Công an để làm rõ sự việc.

Sau khi nhận đơn trình báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc cho gia đình bị hại và người dân xung quanh, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương, Công an huyện Nghi Lộc đã cử tổ công tác tiến hành xác minh vụ việc đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo.

Thiếu tá Nguyễn Đình Cường- Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Nghi Lộc) cho biết, qua xác minh những người có liên quan, cơ quan Công an xác định, Hoàng Văn Sáng (chồng nạn nhân) là đối tượng nghi vấn gây thương tích trên người của chị L. nên đã triệu tập đối tượng lên cơ quan Công an làm việc. Tuy nhiên, quá trình làm việc Sáng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

“Đối tượng Sáng không thừa nhận hành vi đánh vợ mà chỉ nói do tai nạn giao thông, tuy nhiên vụ việc xảy ra vào ban đêm, khi hỏi về vụ tai nạn xảy ra ở đâu thì Sáng ấp úng, không trả lời được. Mặt khác, khi một tổ công tác đến hiện trường là nhà của đối tượng để thu thập chứng cứ đã xác định một số dấu vết của một vụ xô xát đó là vết máu dính ở cạnh tủ và gần thành giường. Chúng tôi cũng nắm được thông tin, trong khoảng thời gian sinh sống với nhau, sau khi uống rượu về, Sáng đã nhiều lần có hành vi bạo lực với vợ. Từ những bằng chứng thu thập được cùng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau hơn 12 tiếng đấu tranh, đối tượng Hoàng Văn Sáng đã cúi đầu nhận tội, khai nhận chính mình là người đã đánh đập, gây thương tích cho vợ là chị N.T.L.”, Thiếu tá Nguyễn Đình Cường cho hay.

Theo lời khai của đối tượng Sáng, tối 26-12-2022, sau khi uống rượu về Hoàng Văn Sáng và chị L. có xảy ra mâu thuẫn, do bực tức Sáng đã đánh chị L. bất tỉnh. Sau đó, đối tượng gọi xe đưa chị L. đi cấp cứu đồng thời gọi điện thông báo cho bố mẹ vợ chị L. bị tai nạn giao thông. Hiện chị L. vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, các con phải nhờ đến sự chăm sóc của hai bên nội, ngoại.

Việc nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân và tìm ra đối tượng gây thương tích cho chị N.T.L. được gia đình bị hại và quần chúng nhân dân ghi nhận và ủng hộ, qua đó củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào lực lượng Công an. Sự việc đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG HÓA