“Đạo chích” ngay sát vách

Thứ ba, 16/05/2023 08:06
Nửa đêm phát hiện nhà hàng xóm không đóng cửa sổ, Phạm Huy Hoàng (1996, trú P. Quang Tiến, TX Thái Hòa, Nghệ An) đột nhập theo lối đó để trộm tiền và vàng, trị giá hơn 520 triệu đồng. Ngày 15-5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Huy Hoàng 8 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".
Bị cáo Phạm Huy Hoàng
Bị cáo Phạm Huy Hoàng

Theo hồ sơ vụ án, 2 giờ ngày 29-8-2022, Hoàng thấy nhà chị Nguyễn Thị Thanh Th. (1977, hàng xóm) không đóng cửa sổ nên đột nhập để trộm tài sản. Hoàng xuống tầng 1 nhà chị Th. lục lọi, lấy được 370 triệu đồng, 9 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền và 14 miếng vàng (tổng trị giá hơn 520 triệu đồng) rồi thoát ra ngoài bằng đường cũ. Số tiền trộm được, Hoàng trả nợ, tiêu xài và chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình, còn vàng thì Hoàng cất giấu trong nhà. Đến ngày 5-9-2022, nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Hoàng đến công an đầu thú.

N.A