Đặt sinh mạng chính trị vào thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”

Thứ tư, 28/12/2016 08:44

(Cadn.com.vn) - “Lãnh đạo địa phương nào làm tốt thì sau này sẽ được xem xét đề bạt, bổ nhiệm ở vị trí cao hơn; còn làm chưa tốt thì cũng phải sòng phẳng với nhau là sẽ điều chuyển, thay thế”, đó là quyết tâm mạnh mẽ của đồng chí Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng tại hội nghị quán triệt, triển khai Đề án “Thành phố 4 an” và ký giao ước thi đua thực hiện Đề án giữa các quận, huyện trên địa bàn thành phố hôm qua (27-12).

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

“4 an” cho tương lai con cháu

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, đây là hội nghị đặc biệt quan trọng. Thế nên, dù cuối năm có rất nhiều công việc cần giải quyết, nhưng Ban Thường vụ Thành ủy vẫn quyết định tổ chức hội nghị này với sự có mặt của tất cả lãnh đạo chủ chốt các đơn vị, địa phương từ thành phố đến xã, phường. “Chương trình 4 an là nội dung hết sức quan trọng mà thành phố ban hành để cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Thành phố an bình theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đã đề ra”, đồng chí Bí thư Thành ủy nói.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương phải tổ chức quán triệt, triển khai chương trình hết sức nghiêm túc. “Thành ủy đã làm nghiêm túc trước rồi, vì vậy, việc triển khai quán triệt ở các cấp cũng phải khẩn trương, nghiêm túc đến từng chi bộ, khu dân cư và từng người dân”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh. Đồng chí cũng đặc biệt lưu ý đến giải pháp để tổ chức thực hiện cho thật tốt.

Liên quan đến việc ký giao ước thi đua giữa các quận, huyện, đồng chí đề nghị đã ký kết thì phải làm. “Mời lãnh đạo các quận, huyện lên đây ký kết, Thường trực Thành ủy chứng kiến. Ký vào tức là đã đặt sinh mạng chính trị của mình vào đó, phải thi đua với nhau để làm thật tốt”, lãnh đạo địa phương nào làm tốt thì sau này sẽ được xem xét đề bạt, bổ nhiệm ở vị trí cao hơn, đây là tiêu chí hết sức quan trọng để đánh giá cán bộ; còn đồng chí nào làm chưa tốt thì cũng phải sòng phẳng với nhau là sẽ điều chuyển, thay thế”, Bí thư Thành ủy khẳng định. Đồng thời lưu ý, có một số đồng chí cuối nhiệm kỳ sẽ nghỉ hưu, nhưng dù có nghỉ đi nữa thì cũng phải quyết tâm cao, nghỉ hưu nhưng không có nghĩa là không có động cơ để phấn đấu nữa.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, những việc mà thành phố làm hôm nay không phải cho hiện tại, mà làm cho con cháu sau này. “Ví như nói về ma túy. Nếu mình làm tốt thì con cháu sau này đỡ bị vướng vào. Gia đình nào có người vướng vào ma túy thì chẳng còn gì, chẳng thiết tha gì nữa. Có làm to đến mấy, có tiền của đến mấy cũng chả có ý nghĩa gì. Bây giờ mình làm là để cho thế hệ con cháu sau này được hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ với trách nhiệm như thế, làm cho con cháu mình thì chắc chắn chúng ta sẽ quyết tâm cao hơn, làm tốt hơn”. Và để thực hiện tốt chương trình này, đồng chí cho rằng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp rất là quan trọng, thành hay bại cũng ở người đứng đầu. “Lãnh đạo thành phố đã quyết tâm thì ở dưới cũng phải đồng tình, hưởng ứng với tinh thần tiến công mạnh mẽ”, Bí thư Thành ủy kêu gọi.

Liên quan đến công tác tuyên truyền, đồng chí yêu cầu cần phải được đẩy mạnh dưới các hình thức thiết thực, hiệu quả. Báo đài thành phố phải tham gia tích cực hơn. “Đừng để chủ trương của trên rất là tốt, quyết tâm của lãnh đạo thành phố rất cao nhưng ở dưới thiếu thông tin, dẫn đến thờ ơ, dẫn đến người dân không hưởng ứng tích cực”, Bí thư Thành ủy lưu ý.

Lãnh đạo thành phố chứng kiến ký giao ước thi đua thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” giữa các quận, huyện.

Yêu cầu khách quan

Quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: Năm 2000, thành phố ban hành chương trình “Thành phố 5 không”. Đến năm 2005, thành phố ban hành chương trình “Thành phố 3 có”. Quá trình thực hiện 2 chương trình này, thành phố đã đạt được những kết quả tích cực, thậm chí khi nói đến Đà Nẵng, người dân thường gắn với thương hiệu “thành phố 5 không”, “thành phố 3 có”. Đến năm 2009, thành phố đã điều chỉnh 2 mục tiêu đầu của “thành phố 5 không”, đó là không có hộ đặc biệt nghèo và không có tình trạng học sinh bỏ học.

Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, việc thực hiện 2 chương trình này cùng với nhiều chủ trương, chính sách khác của thành phố đã đạt được kết quả rất tích cực, góp phần quan trọng vào việc xây dựng thành phố tiến lên một bước giàu đẹp, văn minh, hiện đại và bền vững. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, thành phố cũng đã và đang đối diện nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội và một số các vấn đề khác gây băn khoăn, thậm chí có những lúc gây bức xúc, tâm trạng lo lắng, hoang mang trong dư luận. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đưa ra con số cụ thể: Về lĩnh vực ANTT, năm 2014, phạm pháp hình sự xảy ra 644 vụ, tăng 61 vụ so với năm 2013. Năm 2015 xảy ra 661 vụ, tăng 17 vụ so với năm 2014; năm 2016 xảy ra 468 vụ, làm chết 9 người, bị thương 78 người; trong đó có 1 số loại tội phạm, một số vụ án gây chấn động dư luận... Mặc dù kết quả khám phá án của lực lượng CATP trong năm qua khá cao (đạt 83,3%), tuy nhiên như thế vẫn chưa tạo được chuyển biến tích cực, vẫn chưa ngăn chặn được tình trạng tội phạm diễn biến phức tạp, gây bất an trong dư luận xã hội. Bên cạnh đó, tội phạm và tệ nạn ma túy cũng có xu hướng tăng lên, đặc biệt xảy ra một số vụ giết người do “ngáo đá” hoặc liên quan đến ma túy, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, du lịch của thành phố”.

Cũng theo đồng chí Võ Công Trí, bên cạnh tình hình ANTT diễn biến phức tạp, thì vấn đề ATGT, an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) và an sinh xã hội vẫn còn nhiều lo ngại, tâm trạng chung của người dân và một bộ phận du khách đến Đà Nẵng vẫn còn băn khoăn, lo lắng... Chính vì vậy, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI vừa qua, bên cạnh mục tiêu là xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại thì còn đặt ra mục tiêu xây dựng “thành phố an bình”, nghĩa là không chỉ có đời sống vật chất, tinh thần cao, mà còn có môi trường sống an lành, người dân và du khách đến Đà Nẵng không phải lo lắng gì, kể cả về tội phạm, về ATGT, ATVSTP...

“Đây là mục tiêu lâu dài, chúng ta phải tiếp tục phấn đấu trong nhiều năm nữa. Tuy nhiên trước mắt, từ nay đến năm 2020, để xây dựng thành phố an bình thì phải tập trung 4 vấn đề nổi lên như đã nói ở trên. Đây có thể coi là ưu tiên trước mắt, giải quyết những bức xúc của người dân, du khách trong tương lai gần. Trên cơ sở thực hiện chương trình 4 an thì sẽ từng bước vươn lên, hướng đến đảm bảo thực hiện mục tiêu an bình trong các nhiệm kỳ tiếp theo”, đồng chí Võ Công Trí nói.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe đồng chí Trần Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy quán triệt, triển khai Kết luận số 05 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng triển khai các kế hoạch của UBND thành phố thực hiện từng nội dung cụ thể của Đề án “Thành phố 4 an”.

Doãn Hùng