Dấu ấn đậm nét cao điểm đấu tranh, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ của Công an TP Đà Nẵng
Ngay sau Điện chỉ đạo của Bộ Công an và Kế hoạch của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ trên địa bàn TP, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (CSKT) Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng tham mưu Giám đốc Công an TP ban hành các văn bản chỉ đạo, xác định rõ địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm để tập trung đấu tranh, xử lý.
Theo Đại tá Nguyễn Xuân Vinh - Trưởng phòng CSKT Công an TP Đà Nẵng, việc triển khai được thực hiện theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền". Cùng với việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Công an cấp xã trong quá trình thực hiện, đơn vị đã tham mưu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ban hành các văn bản chỉ đạo, tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm một cách hiệu quả.
Sau hơn 1 tháng triển khai, lực lượng Công an đã rà soát, lập danh sách 471 tổ chức, cá nhân có nguy cơ vi phạm; phát hiện 27 vụ việc với tổng giá trị tang vật tạm giữ gần 5 tỷ đồng. Trong đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 3 vụ án, 4 bị can về các tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; xử phạt vi phạm hành chính 4 vụ, 4 đối tượng với tổng số tiền hơn 124 triệu đồng. Điển hình, ngày 22-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo (1978, trú phường Bàn Thạch, Giám đốc Cty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H) về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Lực lượng chức năng phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào thành phẩm đã được đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường nhưng thành phần, hàm lượng nguyên liệu không bảo đảm như nội dung doanh nghiệp công bố. Cũng trong thời gian này, đơn vị đồng loạt kiểm tra nhiều kho hàng, cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn phường Hải Châu, phát hiện khoảng 4.000 đôi dép mang nhãn hiệu "Crocs" có dấu hiệu giả mạo, trị giá ước tính khoảng 600 triệu đồng; hàng trăm sản phẩm quần áo, túi xách, giày dép giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng như Dior, Gucci, Burberry, Hermes, Dolce & Gabbana… Từ những thành tích lập được, Công an TP Đà Nẵng là một trong những đơn vị được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương vì có thành tích nổi bật trong triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
Đại tá Nguyễn Xuân Vinh cho hay, những thành tích bật bước đầu trong cao điểm là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP trực tiếp là Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP. Trưởng phòng CSKT cũng đánh giá cao vai trò ngày càng rõ nét của Công an cấp xã trong quản lý địa bàn, nắm tình hình và phát hiện vi phạm. Hiệu quả công tác không chỉ được đo bằng số vụ việc bị phát hiện, xử lý mà còn thể hiện ở khả năng nhận diện nguy cơ, quản lý địa bàn và phát hiện vi phạm ngay từ cơ sở.
Đi đôi với công tác đấu tranh quyết liệt, Phòng CSKT cũng nâng cao chất lượng phòng ngừa bằng việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh về trách nhiệm pháp lý cũng như hậu quả của hành vi vi phạm.
Về định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Công an TP tiếp tục duy trì sự chỉ đạo quyết liệt đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; chủ động phát hiện các hành vi vi phạm trên không gian mạng; đồng thời tham mưu UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ngành nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và thương mại điện tử. Cùng với đó là đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong công tác giám định, định giá, xác định chủ thể quyền và hoàn thiện hồ sơ xử lý; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.
"Phòng Cảnh sát kinh tế sẽ tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP theo hướng thực chất, bền vững; lấy hiệu quả phòng ngừa và chuyển biến từ cơ sở làm thước đo kết quả công tác. Lực lượng kiên quyết đấu tranh hiệu quả các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoàn thành tốt công tác quản lý kinh tế, thương mại và trên không gian mạng", Đại tá Nguyễn Xuân Vinh khẳng định.
Bảo Nam


