Đâu dễ vĩ đại

Thứ hai, 30/03/2015 09:14

(Cadn.com.vn) - Wayne Rooney đang có phong độ rất tốt trong màu áo tuyển Anh: ghi 6 bàn\5 trận gần đây nhất (trận nào cũng ghi bàn). Rooney đã có 47 bàn thắng nên chỉ cách kỷ lục ghi bàn cho “Tam sư” của Sir Bobby Charlton có 2 pha lập công. Rooney đang là đội trưởng “Tam sư” với 102 lần khoác áo. Anh mới 29 tuổi nên kỷ lục 125 lần khoác áo đội tuyển Anh của thủ môn huyền thoại Peter Shilton hoàn toàn có thể lật đổ. Nói tóm lại, Wayne Rooney có thể là chân sút vĩ đại nhất và cầu thủ khoác áo “Tam sư” nhiều nhất trong thời gian tới.

Song liệu chừng ấy có đủ để Wayne Rooney trở nên vĩ đại như Sir Bobby Charlton? HLV trưởng đương nhiệm tuyển Anh Roy Hodgson cho rằng không dễ. Rooney đâu dễ để vĩ đại như Sir Bobby. Đúng là không có nhiều cầu thủ chơi hơn 100 trận cho đội tuyển Anh. Những cựu siêu sao Alan Shearer, Michael Owen, Jimmy Greaves hay Gary Lineker... cũng chơi có được thành tích đó.

Rooney đang trên đường trở thành cầu thủ vĩ đại của bóng đá Anh.

Roy Hodgson cũng dùng chuyện này để “khích” học trò cưng của mình. Cựu HLV Liverpool bảo rằng Rooney chắc chắn sẽ được người hâm mộ xứ sở sương mù nhớ mãi bởi anh là một phần đáng nhớ của lịch sử “Tam sư” nhưng Rooney còn quãng đường rất xa để nói tới hai từ “vĩ đại”.

So với Sir Charlton, thành tích của Rooney chẳng là gì trong màu áo tuyển Anh. Sir Charlton được coi là cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Anh với một chức vô địch World Cup 1966 và hạng ba Euro 2 năm sau đó. Thành tích của Rooney là gì? Tuyển Anh cùng Rooney chưa vượt qua nỗi vòng tứ kết của 5 giải đấu lớn gần đây nhất (World Cup và Euro).

Trong khi đó, Rooney có vẻ như chẳng vội vàng trong việc phá kỷ lục ghi bàn của Sir Charlton. Đội trưởng Manchester United nói: “Tôi sẽ chẳng hề thất vọng nếu như năm 2015 này kết thúc mà tôi không ghi được thêm 3 bàn thắng nữa. Mọi thứ cứ phải từ từ”.

Nếu như Rooney ghi bàn vào lưới Italia ở trận giao hữu sắp tới thì anh trở thành cầu thủ đầu tiên hậu chiến tranh thế giới thứ hai ghi bàn trong 6 trận liên tiếp cho “Tam sư”. Rooney không cần đại nhảy vọt để vĩ đại như Sir Charlton, anh cần bàn thắng vào lưới Italia để từng bước, từng bước trở nên vĩ đại...

Hạnh Thuần