“Đầu nậu” chuyên cung cấp cần sa cho sinh viên

Thứ ba, 13/09/2022 07:45
Lập tài khoản trên các trang mạng xã hội, Phạm Tài Huấn (2001) và Trần Văn Nhâm (2002) giới thiệu và bán nhiều loại cần sa cho sinh viên trên địa bàn TP Đà Nẵng. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng thủ đoạn của hai đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt.
Các loại ma túy cần sa thu giữ được tại nơi cất giấu của Huấn và Nhâm.
Phạm Tài Huấn
Trần Văn Nhâm
Các loại ma túy cần sa thu giữ được tại nơi cất giấu của Huấn và Nhâm.

Khoảng 22 giờ ngày 11-9, tại đường 3 Tháng 2 (P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), Tổ công tác C1-911 Công an TP Đà Nẵng phối hợp Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an quận Hải Châu tiến hành kiểm tra xe máy BKS 92H1-747.xx do Phạm Tài Huấn (2001, quê Quảng Trị, tạm trú Q. Hải Châu) điều khiển, chở Trần Văn Nhâm (2002, quê Kon Tum, tạm trú Q. Hải Châu). Qua kiểm tra, Công an phát hiện hai thanh niên đang cất giấu 2 gói cần sa nặng khoảng 20 gram. Nhâm khai nhận đây là ma túy cần sa mang theo để bán cho con nghiện, nhưng chưa kịp bán thì bị lực lượng Công an phát hiện. Khám xét nơi Nhâm thuê để cất giấu ma túy, tại số nhà 113- Huy Cận (Q. Hải Châu), Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy thu giữ nhiều hộp nhựa đựng cần sa, được phân loại theo chất lượng và giá thành của Nhâm. Khối lượng cần sa thu giữ tại thời điểm khám xét hơn 500g.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đang là sinh viên tại các trường Đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng. Do ham chơi, sa vào tệ nạn cờ bạc, lô đề nên thường xuyên bỏ học. Dù gia cảnh bình thường nhưng cả hai đối tượng luôn rủng rỉnh tiền trong túi để mua sắm điện thoại xịn, xe máy tay ga đắt tiền. Số tiền có được để thỏa mãn nhu cầu vật chất cá nhân là nhờ vào việc mua bán ma túy để kiếm lời. Các đối tượng dù còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng phương thức và thủ đoạn lại vô cùng tinh vi.

Để qua mắt lực lượng Công an, các đối tượng thuê phòng trọ để ở và phòng trọ cất giấu ma túy ở hai địa chỉ khác nhau. Chúng sử dụng các trang mạng xã hội (facebook, telegram,…) để liên hệ với khách hàng; lập facebook ảo, tạo nhóm “chat” để chào hàng. Sau khi “chốt đơn” với khách, các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ từ trước, tiến hành phân chia, ship hàng bằng cách bỏ vào các gói thức ăn cho chó, mèo. Khách chuyển khoản trước được yêu cầu ghi nội dung chuyển khoản là: “thanh toán tiền thức ăn chó mèo”. Người có nhu cầu được dặn dò kỹ lưỡng, không ghi nội dung khác ngoài thông tin đã nêu như trên. Tất cả các đoạn tin nhắn giao dịch đều được xóa sạch ngay khi phi vụ hoàn thành.

Ngoài ra, để chắc ăn, Huấn và Nhâm đề nghị người mua chuyển vào tài khoản người thân, các đối tượng không sử dụng tài khoản ngân hàng của bản thân. Bên cạnh đó, để phục vụ nhiều nhóm đối tượng khác nhau, Huấn và Nhâm nhập nhiều loại cần sa nhiều chủng loại, màu sắc và mùi vị khác nhau để bán với chất lượng và giá tiền đa dạng, phù hợp với tài chính của khách mua. Để chứng minh cho "chất lượng" của cần sa, người bán không ngần ngại gửi video, ảnh chụp sản phẩm cho khách hàng qua tin nhắn. Theo lời giới thiệu, Nhâm luôn có sẵn cần sa ở kho, có thể vận chuyển đến bất kỳ địa điểm nào trên toàn quốc.

Hiện, Công an quận Hải Châu tạm giữ hình sự Nhâm và Huấn, củng cố hồ sơ, thủ tục khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Qua vụ việc, Trung tá Đoàn Thị Kim Ngân- Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, cảnh báo tình trạng mua bán, sử dụng cần sa đáng báo động trong sinh viên hiện nay. Việc mua bán diễn ra tràn lan, công khai trên mạng xã hội và các hội nhóm kín. Cần sa là một trong các chất ma túy thuộc danh mục tuyệt đối cấm sử dụng cả trong y học lẫn đời sống xã hội, theo quy định tại Nghị định 73/2018. Người sử dụng cần sa hay các loại ma túy dạng thảo mộc, thực vật sẽ bị tiền chất gây kích thích, ức chế thần kinh và tạo ra ảo giác dẫn đến làm mất kiểm soát về hành vi, tạo ra những hệ lụy khó lường trong cuộc sống.

MAI VINH