“Đầu nậu” ma túy lãnh án chung thân

Thứ tư, 10/07/2024 07:45

Là “con nghiện” lại đang mang tiền án, tiền sự nhưng Trần Văn Lợi vẫn mua bán ma túy số lượng lớn vừa để kiếm tiền tiêu xài và có ma túy sử dụng. Sáng 9-7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trần Văn Lợi (1996, trú P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Trần Văn Lợi tại phiên tòa.
Bị cáo Trần Văn Lợi tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng ngày 27-12-2023, Trần Văn Lợi liên hệ với đối tượng tên Tuấn (không rõ nhân thân, lai lịch) có tài khoản Telegram “Banccccc” để hỏi mua nợ ma túy thì Tuấn đồng ý. Tuấn nói với Lợi đang có sẵn 200 viên ma túy thuốc lắc màu trắng; 100 viên ma túy thuốc lắc màu vàng; 400g ma túy Ketamine và 15 gói ma túy “nước vui”. Tuấn bảo Trần Văn Lợi mang về bán.

Hai bên thỏa thuận giá 291.000.000 đồng và hẹn giao ma túy tại khu vực gần nhà của Trần Văn Lợi. Sau đó, Tuấn mang số ma túy trên đến để sẵn tại khu vực đất trống gần nhà Trần Văn Lợi (thuộc P.Điện Ngọc, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) rồi liên hệ bảo Trần Văn Lợi đến lấy ma túy. Trần Văn Lợi đi bộ đến vị trí Tuấn chỉ lấy ma túy mang về nhà phân chia và cất giấu trong két sắt ở phòng ngủ của mình. Trần Văn Lợi đã sử dụng một mình hết 5 viên thuốc lắc màu trắng, 6 viên thuốc lắc màu vàng và 3 gói ma túy “nước vui”.

Lúc 16 giờ ngày 10-1, Trần Văn Lợi đang ở bar Top TV Club (đường 2 Tháng 9, Đà Nẵng) thì có một nam thanh niên tên Lô (không rõ nhân thân, lai lịch) có tài khoản Telegram “Thảo Vy lổ” liên hệ, hỏi mua 50g ma túy Ketamine, 3 gói “nước vui”, 75 viên thuốc lắc (45 viên trắng và 30 viên vàng). Hai bên thỏa thuận giá 52.000.000 đồng và hẹn giao ma túy tại khu vực đầu đường Lê Văn Hưu (Đà Nẵng).

Sau đó, Trần Văn Lợi liên hệ, thuê Lê Thanh Lâm (tài xế xe Grab) chở Lợi về nhà và chở ra lại Đà Nẵng. Về đến nhà, Trần Văn Lợi vào lấy 1 gói Ketamine, 3 gói “nước vui”, 75 viên thuốc lắc bỏ vào túi xách rồi quay ra lại xe để Lâm chở ra Đà Nẵng. Khi xe đi đến gần khu vực ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trần Đại Nghĩa (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang. Số ma túy còn lại Trần Văn Lợi cất giấu ở nhà nhằm mục đích mua bán cũng đã bị lực lượng chức năng thu giữ khi khám xét khẩn cấp.

Ngoài ra, Trần Văn Lợi còn khai nhận, khoảng ngày 20-12-2023, với phương thức, thủ đoạn tương tự như trên, Lợi mua nợ của đối tượng tên Tuấn 100 viên ma túy thuốc lắc, 100 gam ma túy dạng Ketamine với giá là 72.000.000 đồng. Sau đó bán lại cho đối tượng Lô (không rõ nhân thân, lai lịch) với giá 85.000.000 đồng, thu lợi 13.000.000 đồng. Số tiền có được từ việc mua bán ma túy Trần Văn Lợi đã trả nợ tiền mua ma túy và tiêu xài cá nhân hết. Tổng trọng lượng ma túy Trần Văn Lợi phải chịu trách nhiệm hình sự là: 86,811 gam ma túy loại MDMA; 37,585 gam ma túy loại Methamphetamine; 406,157 gam ma túy loại Ketamine và 0,328 gam ma túy loại Nimetazepam.

Tại phiên tòa xét xử, Trần Văn Lợi khai vì hoàn cảnh khó khăn, không có công việc nên mua ma túy về bán kiếm lời. Để có tiền mua ma túy, lần đầu bị cáo mua nợ, sau đó bán được ma túy sẽ trả tiền lấy ma túy về bán theo kiểu gối đầu. Được biết, Trần Văn Lợi từng bị TAND TX Điện Bàn xử phạt 9 tháng tù treo về tội “Trộm cắp tài sản”; bị Công an TX Điện Bàn xử phạt vi phạm hành chính về hành vi: “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Lợi án tù chung thân về tội: “Mua bán trái phép chất ma tuý” và phạt bổ sung 30 triệu đồng.

THANH HOA