Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế

Thứ bảy, 16/07/2022 19:57
Ngày 15-7, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Cảnh sát  Kinh tế) Công an TP tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022. Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã tham dự và chỉ đạo hội nghị. 
Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tham dự và chủ trì hội nghị.
Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tham dự và chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP đã thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả tội phạm kinh tế, tham nhũng; tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt nghị quyết của Đảng ủy Công an TP đề ra trong năm 2022. Tình hình tội phạm trên lĩnh vực được giao được kiềm chế, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã khởi tố 22 vụ/20 bị can, phát hiện 122 vụ, 124 cá nhân, 10 tổ chức vi phạm hành chính. So với năm 2021, số vụ việc tham nhũng, kinh tế, buôn lậu bị xử lý hành chính tuy giảm nhưng tính chất, mức độ, phương thức thủ đoạn tinh vi, phức tạp hơn trong đó nổi lên là tình hình tội phạm tham ô tài sản diễn biến phức tạp. Nổi bật là vụ việc tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng, trong quá trình sử dụng các loại sinh phẩm mua từ công ty Việt Á và nhận nguồn tài trợ phục vụ phòng chống dịch COVID- 19, các đối tượng đã bớt xén và báo cáo không trung thực để làm dư số lượng sinh phẩm nằm ngoài danh sách nhằm chiếm đoạt nguồn ngân sách phục vụ công tác phòng chống dịch. Tổng giá trị chiếm đoạt hơn 6 tỷ 300 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP đã khởi tố 1 vụ án, 3 bị can.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tăng đánh giá cao những kết quả đạt được của Phòng Cảnh sát Kinh tế và yêu cầu thời gian đến đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, kế hoạch của UBND TP, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, triển khai các biện pháp đấu tranh với hành vi lợi dụng dịch bệnh để vi phạm pháp luật. Đồng thời, Đại tá Nguyễn Văn Tăng đã đề ra cho đơn vị phải phấn đấu thực hiện 100% chỉ tiêu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý, phát hiện trên 80 % vụ việc vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, 100% tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý và giải quyết trên 90 %.

Lê Anh Tuấn