Đấu tranh hiệu quả với tội phạm băng ổ nhóm

Thứ ba, 19/12/2017 11:11

Thiếu tá Phan Minh Viên – Phó Đội trưởng phụ trách Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, trong năm 2017, Đội đã chủ động tham mưu cho CAQ Hải Châu xây dựng các kế hoạch, công văn chỉ đạo về việc triển khai mở hồ sơ quản lý nghiệp vụ và đấu tranh với các chuyên đề của Giám đốc CATP Đà Nẵng như: Kế hoạch chuyên đề đấu tranh tội phạm băng ổ nhóm, tội phạm cho vay nặng lãi, tệ nạn cờ bạc, cướp, cướp giật... Ngoài ra, Đội CSHS còn xây dựng kế hoạch tuần tra, mật phục phòng chống tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản và các loại tội phạm khác, thực hiện các đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn cho các sự kiện văn hóa, chính trị của thành phố và quốc gia.

Lãnh đạo CAQ Hải Châu cùng lực lượng CSHS tuần tra, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trong năm, Đội CSHS CAQ Hải Châu đã tiếp nhận 44 tin báo rõ, 223 tin báo chưa rõ, 57 tin tố giác tội phạm. Qua đó, đã điều tra, làm rõ 36 vụ với 56 bị can, xử lý hành chính 45 vụ với 89 cá nhân. Đội cũng xác lập 6 chuyên án, khám phá thành công 4 chuyên án với 18 đối tượng. Đơn cử, Chuyên án 317T đấu tranh với đối tượng trộm cắp máy móc tại các công trình xây dựng làm rõ 10 vụ trộm máy móc xây dựng, thu hồi 16 xe máy. Tiếp tục mở rộng chuyên án này, Đội CSHS bắt thêm 1 nhóm 6 đối tượng thực hiện 10 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn Đà Nẵng qua đó thu hồi được 9 xe máy, nhiều máy móc công trình... Tiếp đó, trong tháng 8-2017, Đội CSHS tiếp tục xác lập Chuyên án 817X đấu tranh với tội phạm trộm cắp xe máy do Lê Văn Thuận (1993) và Bùi Tá Vũ (1991, quê Quảng Ngãi) thực hiện. Qua đấu tranh, hai đối tượng này khai nhận đã thực hiện 12 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Đà Nẵng. Từ lời khai này, Đội CSHS đã nỗ lực truy thu được 11 xe máy để trả lại cho các bị hại. Đặc biệt, trong tháng 10-2017, qua rà soát, đeo bám đối tượng, đến ngày 10-10, Đội CSHS đã làm rõ đối tượng chuyên đột nhập, trộm cắp tại các khu nhà trọ, nhà dân là Nguyễn Anh Hùng (1981, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Hùng là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Khi đi trộm cắp Hùng thường mang theo hung khí, dao nhọn để chống đối nếu bị phát hiện. Qua đấu tranh, Hùng khai nhận đã gây ra tổng cộng 31 vụ trộm đột nhập, lấy trộm 39 laptop và nhiều tài sản khác của người dân trên địa bàn thành phố.

Cùng với đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, Đội CSHS đã xác lập, chuyên án truy xét các đối tượng cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn. Cụ thể, trong khoảng cuối tháng 8 đến đầu tháng 9-2017, chị T. (trú P. Hải Châu 2) và anh A. (trú đường Quang Trung, Đà Nẵng) thường xuyên bị một số đối tượng đến nhà đe dọa giết, đánh đập và sẽ xâm phạm sức khỏe những người trong gia đình nếu không chịu trả 260 triệu đồng do chồng của chị T. nợ (chồng T. là em ruột anh A.). Các đối tượng này nhiều lần dùng chất bẩn, sơn xịt lên nhà của chị T., anh A. để dằn mặt, đồng thời nhắn tin đe dọa khiến hai người này sợ hãi. Trước tình hình đó, chị T. và anh A. đã trả cho các đối tượng 100 triệu đồng và xin chúng buông tha nhưng sau đó các đối tượng này tiếp tục đe dọa. Sau khi nhận thông tin, Đội CSHS đã vào cuộc điều tra, đến khoảng 10 giờ 45 ngày 18-9, khi các đối tượng đang có hành vi cưỡng đoạt 100 triệu đồng nữa của chị T. và anh A. thì bị Đội CSHS bắt quả tang. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận gồm Nguyễn Mạnh Cường (1983, trú P. Thạch Thang, Q. Hải Châu) và Nguyễn Trọng Huy (1991, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu). Cả hai thừa nhận hành vi của mình. Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng cả 2 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Thiếu tá Phan Minh Viên tâm sự, qua công tác đấu tranh, hầu hết các loại tội phạm đã được phòng ngừa, ngăn chặn và trấn áp kịp thời. Tuy nhiên, loại tội phạm trộm cắp tài sản, đặc biệt là trộm cắp tại các khu nhà trọ, trộm xe máy vẫn chiếm tỷ lệ cao. Đặc biệt, cơ cấu người phạm tội trong lứa vị thành niên có chuyển biến phức tạp, tình hình nhiều nhóm trộm cắp và gây rối, hủy hoại tài sản vẫn xảy ra, gây ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn nên thời gian tới chúng tôi sẽ song hành các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm này.

Với những thành tích đạt được, trong năm 2017, Đội CSHS CAQ Hải Châu được Bộ Công an tặng Bằng khen, 7 lượt CBCS được Giám đốc CATP Đà Nẵng tặng Giấy khen, 8 lượt được lãnh đạo CAQ Hải Châu, UBND Q. Hải Châu khen thưởng... Đó chính là nguồn động lực to lớn để mỗi CBCS trong đơn vị tiếp tục chiến đấu, đảm bảo tốt tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn Q. Hải Châu nói riêng và toàn thành phố Đà Nẵng nói chung.

NGUYỄN TUẤN