Đấu tranh làm rõ nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ sáu, 19/06/2026 07:40

Chỉ sau thời gian ngắn vào cuộc truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng, đã làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, truy đuổi nhau bằng xe mô-tô trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, gây mất ANTT và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Các thanh thiếu niên có liên quan đến vụ việc được triệu tập để đấu tranh làm rõ.
Các thanh thiếu niên có liên quan đến vụ việc được triệu tập để đấu tranh làm rõ.

Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 15-6, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo từ Công an phường Thanh Khê (Đà Nẵng) về vụ việc xảy ra trên đường Điện Biên Phủ có dấu hiệu cướp xe mô-tô. Xác định vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng và ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn, Phòng CSHS đã triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Công an phường Thanh Khê tập trung xác minh, làm rõ diễn biến vụ việc.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong việc rà soát thông tin, xác minh nhân thân và triệu tập các đối tượng liên quan, lực lượng điều tra nhanh chóng làm rõ bản chất vụ việc không phải là hành vi cướp tài sản mà xuất phát từ mâu thuẫn giữa các nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau để giải quyết bằng bạo lực.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng 19 giờ ngày 14-6, Nguyễn Quang Tuấn (2009, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) rủ nhiều thanh thiếu niên trên địa bàn các phường Hòa Khánh, Thanh Khê, An Khê, Hải Vân, Hải Châu và Hòa Xuân (đều thuộc TP Đà Nẵng) cùng tìm kiếm một nhóm khác có mâu thuẫn từ trước để đánh nhau.

Nhóm của Tuấn gồm 15 đối tượng, sử dụng 8 xe mô-tô làm phương tiện di chuyển. Đáng chú ý, một số đối tượng đã chuẩn bị sẵn hung khí nguy hiểm như gậy ba trắc và bình xịt hơi cay. Sau đó, cả nhóm liên tục điều khiển xe mô-tô di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố.

Trong quá trình di chuyển, mâu thuẫn lại phát sinh ngay trong chính nội bộ nhóm. Nguyễn Văn Hoàng Long (2009, trú phường Hải Vân) đã sử dụng gậy ba trắc truy đuổi Đinh Văn Đức (2011, trú phường Thanh Khê) và Lê Hồng Gia Bảo (2010, trú phường Thanh Khê). Không dừng lại ở đó, Đức và Bảo tiếp tục tập hợp thêm một số thanh thiếu niên khác để tìm đối phương giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, hai nhóm chạm mặt tại khu vực đường Điện Biên Phủ. Tại đây, Trần Gia Huy (2011, trú phường Hòa Khánh) điều khiển xe mô-tô chở Lê Hồng Gia Bảo cầm theo tua-vít truy đuổi nhóm đối phương trên đường phố. Trong lúc truy đuổi, Bảo nhiều lần dùng tua-vít đâm về phía các đối tượng còn lại khiến họ hoảng sợ bỏ chạy. Chưa dừng lại, nhóm này tiếp tục điều khiển xe mô-tô truy đuổi Nguyễn Công Thịnh (2008, trú phường Hải Châu) và Nguyễn Trương Hoàng Hải (2010, trú phường Hòa Xuân), làm cả hai ngã xe giữa đường rồi bỏ chạy vào các kiệt gần đó để thoát thân.

Theo cơ quan Công an, hành vi của các đối tượng không chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn bột phát mà còn thể hiện sự manh động, coi thường pháp luật khi chủ động tập hợp lực lượng, chuẩn bị hung khí và điều khiển phương tiện với tốc độ cao trên các tuyến đường đông dân cư vào ban đêm. Đáng lo ngại hơn, phần lớn các đối tượng đều ở độ tuổi thanh thiếu niên, trong đó có nhiều trường hợp chưa đủ tuổi thành niên. Dù vậy, các đối tượng vẫn ngang nhiên mang theo hung khí, tụ tập thành nhóm để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Đối với Trần Gia Huy, Lê Hồng Gia Bảo có hành vi dùng hung khí đuổi đánh Nguyễn Công Thịnh, Nguyễn Trương Hoàng Hải khiến cả hai vứt xe bỏ chạy. Mặc dù Gia Bảo có hành vi lấy xe mô-tô của Hải, nhưng lại điều khiển về quán “Mart” và đưa xe cho nhân viên quán để Thịnh, Hải đến lấy xe về. Vậy nên, hành vi của Bảo, Huy không đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp tài sản”.

Quá trình điều tra, Phòng CSHS đã thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm 1 gậy ba trắc, 1 bình xịt hơi cay, 1 tua-vít cùng nhiều xe mô tô được sử dụng trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm.

Hiện Phòng CSHS đã chuyển toàn bộ vụ việc cho Công an phường Thanh Khê để xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời, cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, mức độ tham gia của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc nhanh chóng làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc ngay trong thời gian ngắn cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng. Từ một thông tin ban đầu có dấu hiệu cướp tài sản, các trinh sát, điều tra viên đã khẩn trương truy xét, xác định đúng bản chất vụ việc, ngăn chặn nguy cơ phát sinh các hành vi phạm tội nghiêm trọng hơn, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

XUÂN SƠN