Đầu tư mở rộng Nhà ga T1 và Sân đỗ máy bay tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng
Lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị trực thuộc ACV, trong đó, có Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng vừa có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và các sở, ban, ngành liên quan để báo cáo, trao đổi về kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn từ nay đến năm 2023, định hướng đến năm 2050
Theo định hướng quy hoạch phát triển Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021–2030 và tầm nhìn đến năm 2050, sản lượng hành khách qua cảng hàng không này đạt khoảng 25 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2030 và khoảng 30 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2050. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách gia tăng mạnh mẽ, ACV sẽ đầu tư Dự án mở rộng Nhà ga T1 (nhà ga phục vụ cho các tuyến bay trong nước) có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.936 tỷ đồng, với quy mô xây dựng đồng bộ và hiện đại.
Công trình bao gồm khu nhà ga hành khách mở rộng với diện tích xây dựng khoảng 36.243m², diện tích sàn sử dụng khoảng 96.000m² cùng nhiều hạng mục phụ trợ như cầu cạn giao thông dài khoảng 600 m, nhà kỹ thuật M&E, nhà để xe cao tầng, hệ thống giao thông nội bộ, cấp thoát nước, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự kiến, Dự án mở rộng Nhà ga T1 sẽ khởi công trong tháng 8-2027 quý III/2026 và hoàn thành xây dựng vào tháng 1-2029. Sau khi hoàn thành xây dựng, Nhà ga T1 sẽ đạt công suất khai thác khoảng 14 triệu hành khách/năm, kết hợp cùng Nhà ga T2 (nhà ga phục vụ cho các tuyến bay quốc tế) sau mở rộng nâng tổng công suất toàn Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng lên khoảng 20 triệu hành khách/năm, đáp ứng nhu cầu khai thác trong tương lai và phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.
Bên cạnh việc mở rộng các nhà ga hành khách, ACV cũng đề xuất triển khai Dự án mở rộng sân đỗ máy bay với quy mô bổ sung thêm 6 vị trí đỗ tàu bay code C, nâng tổng số vị trí đỗ lên 40 vị trí trong giai đoạn trước mắt và lên 52 vị trí vào năm 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác ngày càng tăng của các hãng hàng không. Với mức vốn đầu tư 200 tỷ đồng, dự án này sẽ được phê duyệt và khởi công vào ngày 2-9-2026 và dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng tháng 5-2027.
Để các dự án trên triển khai đảm bảo tiến độ, lãnh đạo ACV và Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng kiến nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng quan tâm hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn liên quan đến thủ tục đất đai, công tác bàn giao mặt bằng, chấp thuận chủ trương đầu tư và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, v.v… Trao đổi tại buổi làm việc với lãnh đạo ACV, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng thống nhất với chủ trương đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng nói chung, các dự án trên nói riêng; đồng thời cho biết, TP sẽ đồng hành, hỗ trợ, tạo điều để ACV triển khai các dự án đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.
Trong khuôn khổ buổi làm việc, Đoàn công tác của UBND TP Đà Nẵng và ACV đã thị sát Nhà ga T1, Nhà ga T2, Sân đỗ máy bay Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng để khảo sát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng, năng lực khai thác, công tác tổ chức vận hành cũng như định hướng các phương án mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại cảng hàng không này trong thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng tăng của hành khách và các hãng hàng không…
PHÚ NAM




