Dạy bảo không đúng cách

Thứ bảy, 28/05/2022 17:10
Sau khi đi thăm người thân ở bệnh viện về, Lô Văn Khằm (1980, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) mời cháu họ là anh Vi Văn B. (1974, trú cùng xã) về nhà ăn cơm.
Bị cáo Lô Văn Khằm tại tòa.
Bị cáo Lô Văn Khằm tại tòa.

Trong bữa nhậu, Khằm nhắc B. uống xong thì đi về ngủ, không đi chơi lung tung thì B. chửi tục nên Khằm rất bực tức. Khằm rút một đoạn ống tre dọa đánh B. nếu còn dám xúc phạm nhưng B. vẫn chửi bậy và thách thức. Nóng giận, Khằm cầm gậy đánh vào đầu anh B. rồi đi vào nhà. Một lúc sau, Khằm phát hiện cháu nằm dưới lòng suối nên cõng về nhà tắm rửa, sáng hôm sau người thân phát hiện anh B. tử vong. Ngày 26-5, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Khằm 15 năm tù về tội “Giết người”.

D.Hóa