Đẩy lùi tội phạm ma túy nơi “vùng đất vàng”

Thứ tư, 04/05/2016 10:37

(Cadn.com.vn) - Phước Sơn là một trong những huyện có trữ lượng vàng lớn nhất của tỉnh Quảng Nam. Vàng nhiều, các đối tượng tứ phương về đây khai thác tạo nên nhiều bờ bãi, từ đó làm phát sinh và gia tăng các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tình trạng nghiện ngập. Quyết không để loại tội phạm này có đất hoạt động tại địa phương, thời gian qua lực lượng CAH Phước Sơn đã ra quân truy quét, triệt xóa nhiều ổ, nhóm tội phạm về ma túy.

Để đối phó với loại tội phạm này, thời gian qua nhiều tổ công tác của CAH Phước Sơn bí mật vào các bãi vàng để theo dõi, nắm bắt tình hình, các con nghiện cũng lần lượt được đưa vào danh sách theo dõi. Bên cạnh đó, lực lượng CA vận động, phối hợp với già làng, người có uy tín, chính quyền địa phương để nâng cao cảnh giác, không nghe theo sự lôi kéo để tiếp tay cho các đối tượng buôn bán ma túy. Ngoài ra, CAH cũng cho các doanh nghiệp khai thác vàng có cam kết không sử dụng người lao động nghiện ma túy, đăng ký tạm trú số lượng công nhân để kiểm tra mỗi ngày. Tuy nhiên, đa phần lao động làm vàng ở các doanh nghiệp được tuyển dụng từ các tỉnh miền núi phía Bắc nên số lượng các con nghiện, các đối tượng buôn bán ma túy trà trộn vào làm công nhân Cty khó kiểm soát được.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của đối tượng Trần Văn Anh.

Trung tá Nguyễn Văn Năm, Đội trưởng Đội CSĐT CAH Phước Sơn thông tin: Phước Sơn là địa bàn rộng, giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, tập trung nhiều tụ điểm khai thác lâm khoáng sản trái phép. Đây còn là vùng giáp ranh với nhiều huyện miền núi khác, có tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua... là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tìm cách phân tán ma túy vào các khu vực vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, không chỉ vào tháng cao điểm lực lượng phòng chống tội phạm ma túy CAH mới vào cuộc, mà công tác nắm bắt tình hình, theo dõi các đối tượng buôn bán, sử dụng chất ma túy luôn được chú trọng và triển khai thực hiện xuyên suốt. Theo đó, từ đầu năm đến nay, CAH Phước Sơn đã điều tra khám phá hàng chục vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại TT Khâm Đức và một số địa phương có các đối tượng làm vàng nhiều. Như tại khu vực xã Phước Thành, ngày 9-3, qua theo dõi, mật phục, Đội CSMT CAH Phước Sơn bắt quả tang Trần Văn Đức (1991, trú Bình Phú, H. Thăng Bình) về hành vi tàng trữ trái phép 0,06 gam ma túy. Qua đấu tranh, Đức khai mua số ma túy trên của một đối tượng người Thái Nguyên. Điều tra mở rộng, lực lượng chức năng tiếp tục bắt và khám xét khẩn cấp đối với Cao Đức Thắng (1971, trú H. Phú Thọ, Thái Nguyên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 0,4 gam ma túy.

Tiếp đến ngày 21-3, cũng tại thôn 4B (xã Phước Thành), CQĐT đã thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Trần Văn Anh (1972, trú xã Quế Minh, H. Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 0,05 gam ma túy. Được biết Trần Văn Anh có vợ là người dân địa phương nên lập nghiệp tại đây. Qua công việc, Anh biết một số đối tượng làm trong các bãi vàng có nhu cầu sử dụng ma túy nên đã tìm “đầu nậu” lấy ma túy về bán nhằm kiếm lời.

Ngoài các xã vùng cao có nhiều bãi vàng, TT Khâm Đức được xem là “cái nôi” của tội phạm ma túy. Bởi các đối tượng mua bán ma túy từ nơi khác đến hoặc các đối tượng lấy nguồn “hàng” đưa vào các bãi vàng tiêu thụ đều chọn Khâm Đức để giao dịch. Do vậy, các trinh sát ngày đêm nắm địa bàn, theo dõi các đối tượng lạ, khả nghi. Qua công tác nắm địa bàn, nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đã bị phát hiện bắt giữ. Điển hình như ngày 15-3, tại nhà trọ Thanh Thủy (TT Khâm Đức), lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Thành Long (1972, trú Xuân Hương, H. Phú Bình, Thái Nguyên) tàng trữ trái phép 9,12 gam ma túy. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đưa số ma túy trên vào đây tiêu thụ. Tuy nhiên trong lúc chờ các đối tượng đến “giao dịch” thì bị lực lượng CA phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, cũng tại TT Khâm Đức, Đội CSMT CAH Phước Sơn phát hiện đối tượng Võ Như Quốc (1991, trú TT Khâm Đức) tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua điều tra mở rộng, CQĐT sau đó đã bắt tạm giam Quốc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 0,54 gam ma túy đá. Được biết, Quốc kinh doanh Internet, để có thêm “nguồn thu”, Quốc mua số ma túy đá trên về bán kiếm lời. Tiếp tục điều tra mở rộng đường dây trên, CQĐT đã bắt giam thêm đối tượng Võ Đình Trường (1987, trú xã Phước Thành) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,71 gam ma túy...

“Tội phạm ma túy rất liều lĩnh và manh động, do đó tinh thần đấu tranh của lực lượng Công an phải kiên quyết, trong quá trình truy bắt phải áp sát đối tượng, sử dụng biện pháp nghiệp vụ bắt gọn, nhanh và dứt khoát, không để chúng có cơ hội phi tang tang vật, gây trở ngại cho công tác đấu tranh. Ngoài ra, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là ở các xã vùng cao trong phòng chống tệ nạn ma túy luôn được ngành chú trọng. Theo đó, CAH đã phối hợp với các xã vùng cao như Phước Lộc, Phước Thành, Phước Đức và Tòa án Nhân dân huyện Phước Sơn tổ chức xét xử án điểm lưu động tại các địa phương nhằm tăng cường tính răn đe, nâng cao ý thức đề phòng, cảnh giác với tội phạm ma túy trong cộng đồng; vận động người dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm... Với những cách làm quyết liệt trên, hy vọng thời gian đến tội phạm về ma túy cũng như các loại tội phạm khác trên địa bàn Phước Sơn sẽ giảm”, Trung tá Nguyễn Văn Năm chia sẻ.

Bão Bình