Hội nghị doanh nghiệp chứng khoán thường niên HNX năm 2015:

Đẩy mạnh áp dụng các quy định thông lệ để bước vào sân chơi lớn

Thứ bảy, 03/10/2015 08:32

(Cadn.com.vn) - Đó là thông điệp được đề cập tại “Hội nghị doanh nghiệp (DN) thường niên năm 2015” nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động niêm yết và đăng ký giao dịch năm 2014 và 8 tháng đầu năm 2015, đồng thời công bố kết quả Chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch của các DN niêm yết trên HNX năm 2015 được  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức tại Đà Nẵng ngày 2-10.

Chứng khoán đi vào ổn định!

Căn cứ vào báo cáo kết quả kinh doanh các DN niêm yết (DNNY) trên HNX và thị trường cổ phiếu chưa niêm yết (UPCoM) năm 2014, có thể thấy  hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN có chiều hướng được cải thiện rõ rệt, HN Index ổn định không “nóng lạnh” như các năm trước. Tổng giá trị lãi là 13.020,5 tỷ đồng, tăng 18,4% so với năm 2013. Năm 2014, số DN lãi chiếm 89% tổng số DN, tăng 4,3% so với số lượng DN lãi năm 2013, trong đó có 317 DNNY và 131 DN đăng ký giao dịch. Chỉ có 77 DN thua lỗ chiếm 11% tổng số DN, giảm 4,3% so với năm 2013.

Đặc biệt, điểm đáng lưu ý là các DN giảm đáng kể các khoản vay nợ tín dụng, cùng với đà giảm lãi suất, chi phí lãi vay năm 2014 của các DN đã giảm 25,6% so với năm 2013. Trong 6 tháng đầu năm 2015, số lượng DNNY lãi chiếm 86,5%, với tổng giá trị lãi là 7.245,6 tỷ đồng, tăng 24,2% so với 6 tháng đầu năm 2014. Số lượng DN có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 13,5%, với tổng giá trị lỗ là -357,7  tỷ đồng, giảm 50,3% so với cùng kỳ năm trước…Tuy vậy, TTCK chưa thực sự thuận lợi, còn nhiều DN có cổ phiếu giao dịch dưới mệnh giá, thanh khoản thấp, nội tại DN vẫn còn nhiều khó khăn cần phải vượt qua, đặc biệt khả năng huy động vốn.

Về mức độ công bố thông tin và minh bạch của các ngành cũng được DN chú trọng, ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc HNX cho biết, thời gian gần đây Việt Nam không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, cải thiện các quy định về quản trị công ty. Sản xuất kinh doanh của DN năm 2014 và 8 tháng đầu năm 2015 có nhiều tiến bộ, giúp nhiều nhà đầu tư quay lại với thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, mức độ công bố thông tin và minh bạch mới chỉ đáp ứng yêu cầu tối thiểu – chưa đáp ứng nhu cầu thông tin thực sự của nhà đầu tư. Theo ông Dũng chỉ có khoảng 63% DNNY có thực hiện và thực hiện một cách đầy đủ; còn các tiêu chí mang tính thông lệ thì tỷ lệ DN thực hiện thấp, chỉ khoảng 39%. Để minh bạch thông tin liên quan đến hoạt động DN, ông Dũng cũng đề nghị các DN nhanh chóng đầu tư phát triển website DN để cung cấp thông tin cho cổ đông, chuẩn hóa quy định quản trị công ty…

HNX vinh danh các DN đoạt giải công bố thông tin và minh bạch năm 2014.

Giảm quy định tuân thủ để hội nhập

Dự và phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương gửi gắm: “Trước yêu cầu mới, thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và HNX nói riêng phải phát triển ổn định, vững chắc, cấu trúc hoàn chỉnh với nhiều cấp độ, đồng bộ về các yếu tố cung – cầu, tăng quy mô và chất lượng hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm để hoạt động hiệu quả hơn và trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Đồng thời đảm bảo tính công khai, minh bạch theo các tiêu chuẩn và thông lệ mới”.

Đề cập đến tình hình kinh tế vĩ mô, rủi ro, cơ hội và cải cách chính sách đối với thị trường chứng khoán, ông Võ Trí Thành - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (Bộ KH & ĐT) nhận định tốc độ phát triển của kinh tế thế giới 2015-2016 có xu hướng phục hồi, song yếu và bất định, dự kiến đạt khoảng 3,3% (2015) và 3,8% (2016). Mục tiêu 2016-2020 của Việt Nam là tăng trưởng 6,5-7,0%, lạm phát khoảng 5%.

Để đạt được các mục tiêu này, ngoài cải cách thể chế, ổn định kinh tế vĩ mô, Việt Nam còn phải tăng tốc cải cách cơ cấu (mức độ minh bạch, đại diện sở hữu, quản trị và điều hành, cổ phần hóa...). Bên cạnh đó, Việt Nam thực sự cần có một động lực mới cho cải cách cũng như “các nguồn lực có chất lượng” để phát triển. Đặc biệt, cuối năm 2015 Việt Nam chính thức gia nhập cộng đồng kinh tế các nước ASEAN vì vậy, giảm dần các quyết định mang tính tuân thủ, đẩy mạnh các quy định theo tính thông lệ để bước vào sân chơi lớn.

Tại hội nghị HNX cũng vinh danh 40 DN đoạt giải công bố thông tin và minh bạch năm 2014, trong đó, có 10 DN tiến bộ xuất sắc nhất. Đà Nẵng có 2 đơn vị đó là Cty Thép Da Na – Ý, Cty Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng thuộc trong nhóm 10 DN xuất sắc nhất.

Xuân Đương