Đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thứ ba, 11/10/2022 10:27
Ngày 10-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyển đổi số trong Công an nhân dân lần thứ nhất năm 2022 và công bố Ngày chuyển đổi số ngành Công an. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

* Chính thức công bố "Ngày 10-10 hằng năm là Ngày chuyển đổi số ngành Công an"

Lãnh đạo CATP Đà Nẵng do Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm đã chính thức công bố "Ngày 10-10 hằng năm là Ngày chuyển đổi số ngành Công an".

Năm 2022, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số đặt ra 7 nhóm lĩnh vực công tác với 32 nhiệm vụ cụ thể; kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2022 đã đạt được nhiều thành tựu tích cực trên các lĩnh vực: Xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý; phát triển các ứng dụng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Căn cước công dân (CCCD); cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin điện tử của ngành Công an và các bộ, ngành, địa phương... Đặc biệt, trong ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và CCCD, lực lượng Công an đã cung cấp cho người dân nhiều tiện ích rất thiết thực về định danh nhân thân, sử dụng dịch vụ y tế, giáo dục, thanh toán không dùng tiền mặt... và trong thời gian tới sẽ tiếp tục cung cấp thêm nhiều tiện ích khác phục vụ đời sống của người dân góp phần xây dựng công dân số, xã hội số, kinh tế số.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, những kết quả nêu trên của lực lượng Công an là rất cơ bản, quan trọng, nhưng nhiệm vụ ở phía trước còn rất lớn, rất khó khăn, trước mắt phải hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đặt ra trong Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022, tạo nền tảng cho những năm tiếp theo nhằm thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Lãnh đạo CATP Đà Nẵng do Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, sau khi công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi tên và kiện toàn Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công an và Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công an đã trình bày những kết quả đạt được nổi bật trong 9 tháng thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi hội nghị trực tuyến, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, lực lượng CAND tiên phong đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Thủ tướng cho rằng, quá trình chuyển đổi bao giờ cũng rất khó khăn và chuyển đổi số thì càng khó khăn hơn, vì đây là phương thức phát triển mới, chưa có tiền lệ, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Thủ tướng yêu cầu trong thời gian đến, công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện môi trường pháp lý cần phải đẩy mạnh hơn nữa.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn trong thực hiện chuyển đổi số, thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Công an tiếp tục thực hiện tốt vai trò thường trực trong tổ chức triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Việc triển khai thành công Đề án này sẽ tạo thành công đột phá trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, tập trung ứng dụng hiệu quả hệ thống định danh và xác thực điện tử để khai thác thông tin của chủ thể danh tính điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đẩy nhanh quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo hướng đơn giản, thuận lợi, giảm phiền hà cho người dân...

Lê Anh Tuấn