Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng dự án đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu

Thứ bảy, 23/03/2024 09:17
Năm 2024, nguồn vốn đầu tư công của TP Đà Nẵng được bố trí hơn 8.800 tỷ đồng theo kế hoạch. Chính khối lượng giải ngân lớn, nên các giải pháp đang được các đơn vị, địa phương tập trung quyết liệt ngay từ đầu năm, nhất là tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng. Ghi nhận của phóng viên tại dự án Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu là một dẫn chứng điển hình.
Một số trường hợp chưa bàn giao mặt bằng cho dự án, đang được chính quyền quận và các ngành tuyên truyền, vận động.
Lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu và các ngành, địa phương tiếp dân ngay tại dự án.

Xác định đường ven biển nối cảng Liên Chiểu là một trong những dự án trọng điểm của thành phố, nên ngay từ đầu năm 2024, Quận ủy, UBND quận Liên Chiểu đã tập trung chỉ đạo Hội đồng giải phóng mặt bằng quận phối hợp cùng các đơn vị và phường Hòa Hiệp Bắc có kế hoạch chi tiết, để thực hiện công tác giải tỏa tại dự án quan trọng này. Để gỡ vướng, nhất là tại các điểm quan trọng đảm bảo thi công trên tuyến, quận đã tiến hành kiểm tra thực tế từng vị trí, thậm chí tiến hành công tác tiếp công dân ngay tại khu vực dự án để lắng nghe, giải quyết kiến nghị của người dân nhằm tạo sự đồng thuận, sớm vận động người dân bàn giao mặt bằng thi công cho các nhà thầu thi công. Ông Huỳnh Thu, người dân phường Hòa Hiệp Bắc chia sẻ: Chúng tôi luôn luôn chấp hành chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên cũng rất mong bên dự án, thành phố và quận hỗ trợ được cái gì đó tốt nhất cho người dân, chúng tôi sẽ cảm thấy vui vẻ và phấn khởi hơn. Còn tinh thần của chúng tôi là luôn ủng hộ chủ trương cũng như chấp hành vì sự phát triển chung của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Huỳnh Anh Vũ cho hay: Dự án Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu có tổng cộng 255 hồ sơ nhà, đất. Tính đến thời điểm này, đã có 184 hồ sơ bàn giao mặt bằng; hiện còn lại 71 hồ sơ, trong đó, có 48 hồ sơ đất nông nghiệp và 23 hồ sơ đất ở. Trong khi đó, khu vực dự án cũng có 291 ngôi mộ, và đến nay người dân đã di dời 286 mộ, còn lại 5 mộ địa phương đang tiếp tục vận động người dân sớm di dời để bàn giao mặt bằng thi công để dự án đạt tiến độ tốt nhất theo yêu cầu đề ra. Đại diện UBND phường Hòa Hiệp Bắc thông tin: Thời gian qua, Quận Liên Chiểu và phường liên tục tăng cường công tác vận động các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Bên cạnh việc phân tích để người dân hiểu tầm quan trọng cũng như lợi ích mà dự án mang lại, địa phương cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tìm cách tháo gỡ những vướng mắc. Đồng thời, Đảng ủy phường chỉ đạo chi bộ khu dân cư tổ chức sinh hoạt chuyên đề giải tỏa đền bù, qua đây vận động đảng viên thực hiện bàn giao mặt bằng trước rồi từ đó tiếp tục vận động những hộ còn lại.

Một số trường hợp chưa bàn giao mặt bằng cho dự án, đang được chính quyền quận và các ngành tuyên truyền, vận động.

Ông Lê Ngọc Châu, đơn vị thi công dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu cho biết: Hiện nay, tất cả các vị trí mà vướng mặt bằng thì đơn vị rất là khó khăn do tính đồng loạt, việc triển khai đồng bộ trên công trường. Vì vậy, đơn thị thi công chúng tôi rất mong các cấp chính quyền thực hiện sớm công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31-3 này để nhà thầu đẩy mạnh thi công hoàn thành toàn bộ phần hạ bộ trong năm 2024.

Theo ghi nhận của chúng tôi, Dự án Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu có tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Từ sau khi khởi công, tiến độ dự án hiện đang được đảm bảo và ban quản lý dự án cũng như các nhà thầu phấn đấu trong năm 2024 này, sẽ hoàn thành 60% tổng giá trị khối lượng xây lắp của dự án. Với sự nỗ lực đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng của các ngành, chính quyền địa phương, hy vọng dự án đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu sẽ đạt được tiến độ tốt nhất.

CÔNG HẠNH