Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

Thứ hai, 29/03/2021 19:00

 UBND TP Đà Nẵng trao tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đà Nẵng - Khối thi đua các tổ chức xã hội (TCXH), Tổ chức xã hội nghề nghiệp (TCXH-NN) thành phố Đà Nẵng vừa tổng kết công tác thi đua yêu nước năm 2020 và kí giao ước thi đua năm 2021, do Hội Chữ thập đỏ làm Trưởng khối thi đua.

Khối TCXH-TCXH-NN thành phố hiện có 25 Hội. Năm 2020, các Hội đã triển khai phát động và thực hiện phong trào thi đua đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện tốt các mục tiêu- kinh tế của thành phố.Trên cơ sở thống nhất ý kiến thảo luận tại hội nghị, 25 đơn vị thành viên của khối đã nỗ lực lồng ghép thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thông qua việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực: thực hiện Chương trình "Hỗ trợ huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới"; giáo dục-đào tạo; y tế...Trong đó, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng là thành viên của khối đã tham gia các hoạt động chung của phong trào thi đua khối, góp phần quan trọng vào công tác nhân đạo, từ thiện hiệu quả và các chương trình an sinh xã hội của thành phố.

Tại Hội nghị, 1 tập thể xuất sắc dẫn đầu khối đã đón nhận Cờ thi đua Chính phủ; UBND TP Đà Nẵng trao tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu phong trào thi đua, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể thuộc khối thi đua các TCXH, TCXH-NN thành phố (Hội Khoa học -Kỹ thuật Cầu đường; Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh; Hội Đông y; Hội Luật gia; Hội Tù yêu nước TP Đà Nẵng) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. 

THÙY DƯƠNG