Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trực tuyến thời Covid

Thứ tư, 19/08/2020 15:07

Dịch bệnh khiến kế hoạch xúc tiến đầu tư (XTĐT) năm 2020 của Đà Nẵng gần như phá sản khi mà nhiều hội trực tiếp, kể cả Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng cũng không thể thực hiện. Trong bối cảnh đó, Đà Nẵng đã linh động tiếp cận nhiều kênh mới, nhất là tổ chức XTĐT trực tuyến các thị trường trọng điểm. Nhờ đó, kết quả thu hút đầu tư FDI vào Đà Nẵng từ đầu năm đến nay vẫn ấn tượng, đứng đầu 13 tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên.

Hội nghị xúc tiến đầu tư trực tuyến với chủ đề “Đà Nẵng - Thung lũng Silicon của khu vực Đông Nam Á” được tổ chức vào tháng 7-2018.

Đà Nẵng bước vào năm 2020 vẫn với chủ đề thúc đẩy thu hút đầu tư, nhắm đến các tập đoàn lớn, với những dự án lớn mang tính động lực trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, logistics, dịch vụ du lịch... TP cũng đã chuẩn bị kịch bản và kế hoạch chi tiết để XTĐT, trọng tâm là Tọa đàm mùa Xuân (sau đổi thành Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2020). Tuy nhiên, cũng ngay từ đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động kinh tế, giao thương tạm dừng, giãn cách. Từ đây, gần như kế hoạch XTĐT đã chuẩn bị trước cho năm 2020 phải thay đổi. Và Đà Nẵng tiếp cận phương thức XTĐT trực tuyến.

Với nền tảng xây dựng chính quyền điện tử từ lâu, các dịch vụ công trực tuyến phát triển rộng, mức độ ứng dụng CNTT cao... do vậy Đà Nẵng có lợi thế ngay để triển khai XTĐT trực tuyến cũng như giải quyết các thủ tục đầu tư trực tuyến cho doanh nghiệp. Số liệu cho thấy, từ đầu năm đến nay, TP đã thu hút được 60 dự án FDI, tổng vốn gần 120 triệu USD (hiện TP có 863 dự án FDI, tổng vốn hơn 3,5 tỷ USD) cao nhất so với 13 tỉnh thành khu vực miền Trung- Tây Nguyên. Về thu hút đầu tư trong nước, tới hết tháng 7-2020, TP đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 6 dự án ngoài KCN, tổng vốn hơn 16 ngàn tỷ đồng (gấp 6,78 lần về vốn so với cùng kỳ). Đây là kết quả rất ấn tượng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lan rộng, phức tạp như hiện nay, nhiều hoạt động kinh tế, vận tải ngừng trệ.

Khu CNC Đà Nẵng vẫn là tâm điểm thu hút đầu tư của TP, nhiều tập đoàn lớn như UAC đã đặt chân tới đầu tư.

Bà Huỳnh Liên Phương, Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP Đà  Nẵng cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, TP đã chủ động tổ chức các hoạt động XTĐT trực tuyến với các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, Châu Âu, Đài Loan. Cụ thể như Hội nghị XTĐT trực tuyến với chủ đề “Đà Nẵng – Thung lũng Silicon khu vực Đông Nam Á” đã thu hút sự tham gia trực tuyến của gần 100 nhà đầu tư tiềm năng của Hoa Kỳ, Châu Âu, Đông Nam Á. Tiếp đến, TP cũng tổ chức xúc tiến đầu tư trực tuyến vào thị Đài Loan (Trung Quốc). Trong các buổi XTĐT trực tuyến, Đà Nẵng đã giới thiệu đầy đủ về môi trường đầu tư, lĩnh vực thu hút, chính sách ưu đãi... Bà Phương nói: “Sau khi tổ chức hai hội nghị trực tuyến này, chúng tôi nhận được nhiều email của các doanh nghiệp tìm hiểu thêm thông tin về những lĩnh vực mà TP thu hút đầu tư. Đây là cách hay để tiếp cận nhà đầu tư, quảng bá được tiềm năng và lợi thế của địa phương, không chỉ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, mà cả sau này. Việc tổ chức XTĐT trực tuyến cũng là cách sàng lọc, bởi chỉ những nhà đầu tư thật sự quan tâm mới tham gia buổi XTĐT trực tuyến”.

Bên cạnh việc chuyển hướng, tiếp cận hình thức XTĐT trực tuyến, Đà Nẵng cũng đẩy mạnh XTĐT tại chỗ bằng việc hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy, mở rộng sản xuất. Chính các DN đang đầu tư, sản xuất sẽ là cầu nối, tiếp thị môi trường đầu tư của TP, kêu gọi thêm các đối tác cùng thực hiện dự án. Đặc biệt, việc chuẩn bị sẵn hạ tầng, quỹ đất, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư thông qua ứng dụng CNTT được TP đẩy mạnh triệt để. Chính điều này dẫn tới trong khó khăn chung vì dịch bệnh, nhiều hoạt động ngừng trệ thì Đà Nẵng vẫn có kết quả thu hút đầu tư ấn tượng. 

Bên trong nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ tại Khu CNC Đà Nẵng.

Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cho biết, việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghiệp, giao thông, môi trường... là động lực quan trọng thúc đẩy thu hút đầu tư đạt kết quả khả quan từ đầu năm đến nay. Bên cạnh đó, TP cũng nỗ lực tháo gỡ vướng mắc thủ tục cho các dự án lớn, chậm triển khai nhiều năm. Đây là các dự án đầu tư tư nhân quy mô, khi được tháo gỡ nút thắt thủ tục sẽ khởi động, hấp thụ nguồn vốn đầu tư rất lớn. Đặc biệt với các dự án đầu tư ngoài KCN, TP đã chuẩn bị sẵn quỹ đất sạch, tập trung xúc tiến các nhà đầu tư có năng lực quan tâm triển khai. Ông Sơn cũng cho biết, trong thời gian tới, TP sẽ đẩy mạnh XTĐT theo hình thức trực tuyến, duy trì kết nối với các tổ chức quốc tế như JETRO, KOTRA, AMCHAM, AUSCHAM, AHK... nhằm kết nối doanh nghiệp, hợp tác về XTĐT. Song, điều quan trọng nhất quyết định nhà đầu tư đến với TP vẫn là nền tảng hạ tầng, môi trường và chính sách đầu tư. TP vẫn sẽ phải đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, cải thiện thủ tục hành chính dựa vào ứng dụng CNTT và chuẩn bị tốt nguồn nhân lực chất lượng cho nhà đầu tư.

HẢI QUỲNH