Đẩy nhanh tiến độ dự án kè sông trước mùa mưa lũ

Thứ ba, 31/03/2026 10:15

Người dân vùng Ái Nghĩa (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) nằm cạnh bờ sông Vu Gia nhiều năm qua thường xuyên chịu thiệt hại nặng về kết cấu hạ tầng, tài sản hoa màu, đất canh tác, đặc biệt sạt lở dọc bờ sông mỗi khi mùa mưa lũ về.

Dự án kè khẩn cấp sông Vu Gia, đoạn qua khu vực Ái Nghĩa cần được đẩy nhanh tiến độ trong thời gian đến.
Dự án kè khẩn cấp sông Vu Gia, đoạn qua khu vực Ái Nghĩa cần được đẩy nhanh tiến độ trong thời gian đến.

Chính vì vậy, dự án kè khẩn cấp sông Vu Gia đã được phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2024 với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng hơn 74,8 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng (GPMB) 31 tỷ đồng. Công trình có chiều dài khoảng 1,4km, thời gian thực hiện từ năm 2024 đến 2027.

Được khởi công vào cuối năm 2025, tuyến kè được xây dựng nhằm chống xói lở bờ sông, bảo vệ các khu dân cư hiện hữu. Trên đỉnh kè bố trí đường giao thông, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh, vừa bảo vệ môi trường vừa nâng cao mỹ quan khu vực bờ sông Vu Gia (sông Yên) qua thị trấn Ái Nghĩa.

Chính quyền xã Đại Lộc xác định đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, mở rộng và nâng tầm đô thị trung tâm. Đặc biệt, khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại do sạt lở, bảo vệ hạ tầng, tài sản và đất sản xuất của người dân. Tuy nhiên, sau khi khởi công, dự án gặp khó khăn về công tác GPMB và tiến độ thi công. Ghi nhận thực tế cho thấy, dự án chỉ mới thi công được khoảng 500m, phần còn lại chưa thể triển khai do vướng mặt bằng. Nhà thầu chủ yếu tập trung công tác san lấp mặt bằng, đắp đất để làm đường công vụ, bóc lớp hữu cơ và đúc cấu kiện. Tuy nhiên, khối lượng thi công thực tế vẫn còn hạn chế.

Đại diện UBND xã Đại Lộc cho biết, nhiều năm qua tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân đoạn từ cầu Ái Nghĩa về phía hạ lưu. Có thời điểm, đoạn bờ sông này bị sạt lở sâu gần 10m, đe dọa trực tiếp tài sản của hơn 100 hộ dân và hệ thống hạ tầng khu vực. Vì vậy, dự án kè khẩn cấp sông Vu Gia, đoạn qua khu vực Ái Nghĩa được xác định là công trình trọng điểm của địa phương sau khi được bàn giao từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đại Lộc. Chính quyền đã vào cuộc quyết liệt, khẩn trương đôn đốc tiến độ, đặc biệt công tác GPMB. Đến nay, khâu GPMB cơ bản được triển khai đúng kế hoạch. Sau khi kiểm đếm và áp giá, chính quyền địa phương sẽ vận động người dân bàn giao sớm mặt bằng để nhà thầu thi công. Dự kiến trong 2 tháng tới, nhà thầu sẽ có mặt bằng để đẩy nhanh công tác xây lắp. Riêng khoảng 200m liên quan đến đất ở và bố trí tái định cư cần thêm thời gian để hoàn tất các thủ tục liên quan.

Nhà thầu - Công ty CPXL Thành An 96 cho biết, dự án chịu tác động mạnh khi giá xăng dầu, vật tư tăng. Tuy nhiên, thời tiết đang vào mùa nắng ráo nên đơn vị sẽ tập trung nguồn lực để khẩn trương thi công. Dự kiến trong vòng 6 tháng sẽ cơ bản hoàn thành phần chân kè nhằm đảm bảo an toàn khi bước vào mùa mưa lũ năm 2026. UBND xã Đại Lộc đang khẩn trương làm việc với các hộ dân liên quan đến dự án để đẩy nhanh GPMB. Vì vậy, tiến độ dự án được kỳ vọng sẽ cải thiện trong thời gian đến.

Tấn Việt