Đề nghị chủ đầu tư Dự án khu dân cư số 1 Điện An thực hiện đúng cam kết

Thứ bảy, 16/09/2023 07:13
Trong khi chủ đầu tư của Dự án Khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) nợ tiền thuế nhà nước gần 50 tỷ đồng, nhiều năm qua vẫn chưa bàn giao sổ đỏ cho người dân (Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng vừa có bài phản ánh), thì nay, Dự án Khu dân cư số 1 phường Điện An (2 dự án nằm cạnh nhau) cũng đang rơi vào tình trạng tương tự…
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường tiếp người mua đất tại Dự án Khu dân cư số 1 Điện An.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường tiếp người mua đất tại Dự án Khu dân cư số 1 Điện An.

Ngày 15-9, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường đã có buổi tiếp công dân mua đất tại Dự án Khu dân cư số 1 phường Điện An. Tại buổi tiếp, đại diện các hộ dân mua đất tại dự án cho biết, Khu dân cư số 1 phường Điện An do Công ty TNHH SX-TM-DV Thiện Vỹ (địa chỉ thôn Tân An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) làm chủ đầu tư. Các hộ dân đã mua đất và đóng đủ 100% số tiền, tuy nhiên nhiều năm qua, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Trong khi đó, nhiều hộ dân phải vay mượn tiền để mua đất, nhưng đến nay không nhận được sổ khiến họ rơi vào cảnh khó khăn, túng quẩn.Thông qua buổi tiếp công dân, đại diện các hộ dân mua đất mong muốn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và các sở ngành quan tâm, đôn đốc chủ đầu tư tìm hướng giải quyết để người dân sớm được nhận sổ đỏ…

Thông tin về dự án trên, đại diện Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, Dự án Khu dân cư số 1 Điện An được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 6541 ngày 29-12-2016 với quy mô dự án 3,57ha; tiến độ thực hiện dự án 2017-2019. Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất để thực hiện và đạt tỷ lệ 80,5%. Đến nay, công ty đã hoàn thiện 80% cơ sở hạ tầng, 20% còn lại chưa triển khai được do vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, Công ty Thiện Vỹ đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 5-11-2021 theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam. Lý do đề nghị thu hồi là người nộp thuế có tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp quá hạn thuộc đối tượng bị cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Ngoài ra, Công ty Thiện Vỹ còn bị Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đóng mã số thuế, khoanh tiền thuế nợ với tổng số tiền hơn 24,7 tỷ đồng.

Trước đó ngày 5-9-2023, nhằm khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam đã tổ chức làm việc với Công ty Thiện Vỹ. Tại buổi làm việc, ông Phan Hùng - Giám đốc Công ty Thiện Vỹ cho rằng, do tình hình dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2020 - 2022 và khó khăn về tài chính nên dẫn đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gần như bị tê liệt, ảnh hưởng đến việc tập trung nguồn lực tài chính để hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam. Vì vậy, Công ty Thiện Vỹ xin cam kết đến hết 30-9-2023 sẽ hoàn thành nghĩa vụ thuế; đồng thời đảm bảo điều kiện để khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.

Sau khi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và ý kiến của các ngành chức năng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường chia sẻ với hoàn cảnh của các hộ dân đã mua đất tại dự án Khu dân cư số 1 phường Điện An. Đồng thời mong muốn người dân bình tĩnh, không vì bức xúc, lo lắng mà có hành vi vi phạm pháp luật, như: xây dựng nhà trên đất chưa có sổ đỏ, biểu tình, tụ tập đông người gây mất ANTT…

“Vụ việc đã được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, đôn đốc giải quyết. Tuy nhiên do năng lực doanh nghiệp hạn chế nên đến nay chưa hoàn thành các nghĩa vụ, như nợ thuế nhà nước, chưa hoàn thành cơ sở hạ tầng… Qua báo cáo của Sở KH-ĐT, Công ty Thiện Vỹ đã cam kết trước 30-9 sẽ hoàn thành nghĩa vụ thuế. Do đó, người dân cần chờ thêm thời gian để doanh nghiệp thực hiện cam kết. Nếu sau thời gian trên, doanh nghiệp không thực hiện cam kết, khi đó người dân có thể xem xét gửi đơn ra tòa án để được giải quyết theo luật”- ông Phan Việt Cường nói.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cũng đề nghị các Sở TN-MT, KH-ĐT, Xây dựng đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết. Sau thời điểm ngày 30-9, Sở KH-ĐT có trách nhiệm thông tin cho các hộ dân về kết quả thực hiện cam kết của Công ty Thiện Vỹ.

BÃO BÌNH