Đề nghị Quốc hội có thẩm quyền điều chỉnh thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt
* Hôm nay, truyền hình trực tiếp thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2008 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2009
(Cadn.com.vn) - Sáng 27- 10, Quốc hội (QH) thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTTĐB) (sửa đổi). Tuy còn nhiều ý kiến khác nhau đối với các mặt hàng, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ nhưng ý kiến của các đại biểu đều cho rằng việc sửa đổi Luật TTTĐB lần này là cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, góp phần hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng của xã hội, điều tiết thu nhập của người tiêu dùng cho ngân sách Nhà nước một cách hợp lý.
Đối tượng chịu TTTĐB là nội dung được nhiều đại biểu (ĐB) QH quan tâm đóng góp ý kiến. Nhiều ĐB đề nghị nên tính toán đưa mặt hàng máy điều hòa nhiệt độ ra khỏi diện chịu thuế; có ĐB đề nghị nghiên cứu để tính thuế ở mức độ phù hợp, tiến tới loại bỏ dần TTTĐB cho hạng mục này. Đối với mặt hàng bia các loại, ĐB cho rằng dự thảo Luật điều chỉnh hơi “sốc”: không phân biệt bia hơi, bia tươi với bia lon, bia chai mà quy định mức thuế suất (TS) chung đối với bia là 45% từ năm 2010 - 2012; từ năm 2013 trở đi là 50%. Theo ĐB, cần tính toán một tỷ lệ phù hợp hơn. Nhiều ý kiến ĐB đề nghị bổ sung dịch vụ thẩm mỹ viện, chăm sóc sắc đẹp, giải phẫu thẩm mỹ; mặt hàng đá quý, pha lê cao cấp; kinh doanh trò chơi điện tử cao cấp vào danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu TTTĐB.
Đa số ý kiến phát biểu trong phiên họp sáng nay đề nghị quy định thẩm quyền điều chỉnh TS theo hướng việc điều chỉnh TS TTTĐB do QH quyết định. Có 3 lý do được đưa ra là: thứ nhất, xác định TS là vấn đề quan trọng, liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, của các tổ chức kinh tế, đặc biệt liên quan đến sự ổn định của thị trường và thuộc thẩm quyền quyết định của QH; thứ hai, việc quy định cụ thể TS trong luật nhằm bảo đảm tính chặt chẽ, minh bạch, tránh quy định mang tính chủ quan; thứ ba, việc quy định QH quyết định điều chỉnh TS TTTĐB cũng không làm ảnh hưởng đến tính linh hoạt trong việc áp dụng chính sách vì hằng năm QH họp 2 kỳ.
Buổi chiều, QH thảo luận ở tổ về dự án Luật Quản lý nợ công.
Hôm nay (28- 10), QH thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2008; kế hoạch phát triển KT-XH năm 2009. Phiên thảo luận này sẽ được Đài Truyền hình Việt
Quỳnh Hoa





