Đề nghị xem xét xử lý hình sự nếu có việc mua bán đất giao khoán trong rừng Nam Hải Vân

Thứ hai, 22/08/2022 19:15
Sáng 22-8, UBND P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp với sự có mặt của Hạt Kiểm lâm, chủ rừng nhận giao khoán và Hợp tác xã Y dược Hải Vân để làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan đến vụ việc ngang nhiên đưa người, phương tiện vào san gạt đất, mở đường, trồng cây tại khu vực thuộc tiểu khu 16, rừng Nam Hải Vân mà Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh
Lãnh đạo UBND P. Hòa Hiệp Bắc và cơ quan Kiểm lâm khẳng định, việc đưa máy móc, con người vào san gạt đất khi chưa có phương án được phê duyệt và cả việc ủy quyền giữa các hộ dân với Hợp tác xã đều sai quy định
Hàng loạt cây duối lớn được trồng lên sau khi đất bìa rừng được san gạt

Theo Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Hiệp Bắc Nguyễn Minh Hoàng, sau phản ánh của Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường đồng thời nhanh chóng làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xử lý nghiêm.

Tổ Quy tắc đô thị phường kiểm tra phát hiện có vụ việc san gạt đất rừng, cải tạo đường, trồng cây tại Tiểu khu 16, rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Khu vực đất rừng bị xâm phạm được Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Hải Vân giao khoán cho bà Nguyễn Thị Hai (tổ 4, P. Hòa Hiệp Bắc) và ông Ngô An (trú cùng địa phương). Cả hai khu vực này được người dân ủy quyền lại cho Hợp tác xã y dược Hải Vân, người đại diện là ông Bạch Sỹ Minh (trú 88 Nguyễn Văn Cừ, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) canh tác.

Khu vực gần hành lang an toàn đường bộ ngay phía trước hầm Hải Vân, đã từng bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm trước đó

Hiện tại khu đất rừng của bà Nguyễn Thị Hai có sử dụng một phần đất được cải tạo theo hiện trạng cũ, tiếp giáp với đường tránh Nam Hải Vân trồng khoảng 10 cây duốilớn và hoa sen. Khu vực đất rừng của ông Ngô An tại vị trí tiếp giáp với đường tránh Nam Hải Vân đầu lối đường mòn dẫn vào khu rừng có san gạt và cải tạo lại đường theo lối đường mòn cũ ven theo khu rừng giao khoán. “Đến nay cơ quan chức năng phát hiện việc ủy quyền giữa người dân và Hợp tác xã không đúng quy định. Hạt Kiểm lâm quận đang cho bắn mốc tọa độ lại, làm rõ sự biến dạng sau khi cải tạo so với ban đầu để có phương án xử lý”, ông Hoàng cho hay.

Ông Ngô An trình bày: do bản thân già yếu không đủ điều kiện để canh tác diện tích đất đã giao khoán trước đây nên đã ủy quyền cho Hợp tác xã Y dược Hải Vân phối hợp trồng rừng. Trong khi đó, đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Hai cho biết, việc Hợp tác xã đưa người và máy móc vào san gạt là gia đình không hề hay biết.

Tại cuộc họp, ông Bạch Sỹ Minh – người đại diện hợp tác xã Y dược Hải Vân trình bày, Hợp tác xã có đề án phối hợp với người dân trồng dược liệu dưới cây rừng và bao tiêu cho các hộ dân ủy quyền. Việc thi công trong rừng là phục vụ cho trồng cây và phòng cháy chữa cháy. Hỏi đề án, phương án đã được cơ quan chức năng phê duyệt chưa thì ông Minh nói do nôn nóng thi công trước mùa mưa triển khai làm sớm nên chưa hoàn chỉnh hồ sơ. “Hợp tác xã mong muốn phối hợp với người dân trồng dược liệu và thu mua lại. Những việc đã làm là do nóng vội sợ mùa mưa đến không thể thi công. Việc không đúng thì cơ quan chức năng quyết định thế nào chúng tôi sẽ chấp hành, khắc phục và cũng mong muốn được hướng dẫn các thủ tục liên quan để tiếp tục phối hợp thực hiện”, ông Minh nói.

Lãnh đạo UBND P. Hòa Hiệp Bắc và cơ quan Kiểm lâm khẳng định, việc đưa máy móc, con người vào san gạt đất khi chưa có phương án được phê duyệt và cả việc ủy quyền giữa các hộ dân với Hợp tác xã đều sai quy định

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu cho biết, khu vực xảy ra vụ việc đã được giao khoán cho các hộ dân với mục đích để trồng rừng, ngoài ra không phục vụ cho mục đích khác. Cơ quan Kiểm lâm đang tiến hành bắn mốc tọa độ, kiểm tra hiện trạng đối chiếu với trước đây để có đầy đủ thông tin phối hợp chính quyền địa phương xử lý vi phạm của Hợp tác xã theo quy định. Đối với hộ dân, nếu phát hiện sai phạm sẽ thu hồi đất vì tự ý ủy quyền trong khi đã nhận giao khoán.

Khi được hỏi về trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Minh Hoàng, đối với trách nhiệm quản lý của chính quyền, phường đã yêu cầu cán bộ quản lý địa bàn có báo cáo cụ thể và tùy vào mức độ sẽ có hình thức xử lý phù hợp. "Chúng tôi sẽ không bao che nếu có vi phạm, sai đến đâu xử lý đến đó. Trước đây phường cũng đã cho nghỉ việc một cán bộ liên quan đến một việc tương tự", ông Hoàng nói.

Đối với hộ nhận giao khoán và Hợp tác xã y dược Hải Vân, cơ quan chức năng sẽ tập hợp đầy đủ chứng cứ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Nếu phát hiện việc ủy quyền có dấu hiệu chuyển nhượng, mua bán trái phép đất rừng sẽ đề xuất xem xét xử lý hình sự. Theo ông Hoàng: “Nếu làm rõ được, chúng tôi sẽ tham mưu UBND quận đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra. Theo quy định, việc ủy quyền đất rừng giao khoán chỉ được thực hiện với người có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Việc đem tài sản của Nhà nước ra mua bán có thể bị truy tố. Chúng tôi sẽ làm tới nơi".

Công Khanh