Đề thi Ngữ văn được đánh giá hay, giàu cảm xúc

Thứ tư, 28/06/2023 14:39
Đúng 9 giờ 35 phút sáng nay (28- 6), cùng với hơn một triệu thí sinh trong cả nước, 12.873 thí sinh Đà Nẵng tham gia dự thi môn Ngữ văn tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (vắng 88 thí sinh, trong đó có 44 thí sinh được miễn thi).
Thí sinh vui vẻ sau khi hoàn thành bài thi
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngữ văn tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh

Cấu trúc đề thi môn Ngữ văn được đánh giá quen thuộc, gồm hai phần Đọc hiểu và Làm văn. Nhiều thí sinh Đà Nẵng cho biết đề thi vừa sức, nằm trong chương trình học và ôn nên dễ lấy điểm cao. Các em đặc biệt ấn tượng với câu nghị luận xã hội khi đề cập đến vấn đề điều chỉnh cảm xúc, kỹ năng.

Những nụ cười rạng rỡ sau bài thi môn Ngữ văn

Em Trần Đình Diễm Châu, học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh chia sẻ: "Đề Ngữ văn vừa sức. Con thích tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Câu nghị luận xã hội rất hay vì thiết thực, liên quan đến cuộc sống nên dễ viết. Con tự tin được trên 8 điểm cho bài thi của mình". Diễm Châu cho biết năm nay thi vào trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh.

Thí sinh tập trung đánh giá lại bài thi của mình

Cũng như Diễm Châu, em Lê Khánh Duy, học sinh Trường THPT FPT Đà Nẵng cho biết, dù không phải thế mạnh về các môn xã hội, nhưng em thấy đề Ngữ văn vừa sức và làm hết tất cả các câu. Em thích nhất câu nghị luận xã hội vì nói về cách mình điều chỉnh cảm xúc con người. Đây là kỹ năng cần thiết ai cũng phải có. "Em nghĩ bài thi của mình đạt khoảng 8 điểm"- Khánh Duy tự tin.

Tâm lý thoải mái sau môn thi đầu tiên

Trái ngược với Diễm Châu và Khánh Duy, theo nhận xét của em Ánh Dương, học sinh Trường THPT FPT Đà Nẵng thì, đề thi Ngữ văn khá hay, nhưng cũng có phần hơi khó. "Câu nghị luận xã hội hơi rộng, suy nghĩ mất nhiều thời gian. Câu này yêu cầu thí sinh không những phải nắm chắc kiến thức cơ bản mà phải có chiều sâu tư duy, giàu kiến thức thực tế mới giành điểm cao"- Ánh Dương chia sẻ

Thí sinh vui vẻ sau khi hoàn thành bài thi

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, có 12.873 (99,32%) thí sinh dự thi môn Ngữ văn, vắng: 88 (44 thí sinh được miễn thi).

Công tác coi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định; không có cán bộ coi thi vi phạm Quy chế thi. Không xảy ra sự cố về đề thi. Có 2 thí sinh vi phạm Quy chế thi, bị đình chỉ thi.

Theo ghi nhận, bên ngoài các điểm thi, lực lượng công an và thanh niên tình nguyện đã tham gia hỗ trợ tích cực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ kịp thời cho các thí sinh.

Xuân Sơn