Đề xuất công nhận huyện A Lưới thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn

Thứ tư, 05/06/2024 11:21

Cuộc họp Hội đồng thẩm định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn đã diễn ra chiều 4-6, tại Hà Nội. Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định đã thẩm định công nhận huyện A Lưới thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế và 9 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc 4 tỉnh Thừa Thiên - Huế, Long An, Bến Tre, Sóc Trăng thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Những năm qua, tỉnh Thừa Thiên - Huế tập trung nguồn lực nhằm giúp huyện A Lưới thoát nghèo trước năm 2025 để tỉnh thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025. Trong ảnh: Trưng bày các hiện vật trang phục của đồng bào dân tộc thiểu số ở A Lưới.
Những năm qua, tỉnh Thừa Thiên - Huế tập trung nguồn lực nhằm giúp huyện A Lưới thoát nghèo trước năm 2025 để tỉnh thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025. Trong ảnh: Trưng bày các hiện vật trang phục của đồng bào dân tộc thiểu số ở A Lưới.

Hội đồng thẩm định cũng nghe các báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát nghèo năm 2024 và báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận 9 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn của Văn phòng Quốc gia giảm nghèo.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình báo cáo về lý do cũng như kết quả đạt được để đề xuất đưa huyện A Lưới thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Theo đó, những năm qua, UBND tỉnh đã tập trung nguồn lực nhằm giúp huyện A Lưới thoát nghèo trước năm 2025 để tỉnh thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, căn cứ kết quả thực hiện Quyết định số 880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số nội dung hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025. Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 8 của Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg, các huyện thoát nghèo có điểm dưới 50 điểm theo hệ thống chỉ tiêu của các tiêu chí xác định huyện nghèo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg.

Ngoài việc thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn, huyện A Lưới xác định rõ các nội dung được hỗ trợ theo Quyết định số 880/QĐ-TTg, huyện đã lựa chọn hỗ trợ đầu tư trọng tâm, trọng điểm và duy tu, bảo dưỡng một số công trình giao thông liên xã trên địa bàn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa nhằm tạo sự đột phá, tạo động lực phát triển, tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ đó, cuối năm 2023: huyện A Lưới có tỷ lệ hộ nghèo là 24,30% (3.485 hộ nghèo); tỷ lệ hộ cận nghèo là 15,58% (2.235 hộ cận nghèo). Tỷ lệ nghèo đa chiều (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều) là 39,88%.

"Đến thời điểm cuối năm 2023, huyện A Lưới đạt 25 điểm. Vì vậy, đảm bảo điều kiện để lập hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, Quyết định công nhận huyện A Lưới thoát khỏi tình trạng huyện nghèo", ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Đối với 9 xã đặc biệt khó khăn của 4 tỉnh vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, Báo cáo thẩm định của Văn phòng quốc gia giảm nghèo nêu rõ 1 xã đã lên Thị trấn theo quyết định của Quốc hội, 8 xã đạt nông thôn mới, qua rà soát hồ sơ và đối chiếu với các quy định 9 xã đạt điều kiện thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

9/9 thành viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu đồng ý trình Thủ tướng Chính phủ công nhận 1 huyện thoát nghèo năm 2024 và 9 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh lưu ý UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau khi huyện A Lưới thoát nghèo cần tiếp tục quan tâm đầu tư, đặc biệt quan tâm đến đời sống an sinh - xã hội của người dân để thực sự thoát nghèo bền vững. Đồng thời, giao Văn phòng Quốc gia giảm nghèo hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ đó trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

H.Q