Đề xuất nghiêm cấm hành vi sử dụng AI lan truyền thông tin sai sự thật, giả mạo, lừa đảo

Thứ sáu, 07/11/2025 20:51

Chiều 7-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật An ninh mạng. Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật An ninh mạng nội dung nghiêm cấm hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng, chỉnh sửa và lan truyền thông tin sai sự thật, giả mạo danh tính nhằm vu cáo, lừa đảo, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người dân hoặc gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chia sẻ, không một quốc gia nào có thể tự mình bảo đảm được an ninh mạng, vì đây là thách thức mang tính toàn cầu.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp.

Đại biểu dẫn chứng việc đối tượng mạo danh cơ quan chức năng yêu cầu cụ bà 75 tuổi tại Đà Nẵng chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm hay trường hợp người nông dân ở Phú Thọ mang hết tiền bán trâu đi chuyển khoản cho thấy, tội phạm công nghệ cao đang khai thác triệt để sự thiếu kỹ năng về an toàn mạng. Theo đại biểu, mặc dù một số vụ việc đã được lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn nhưng xu hướng lạm dụng AI để cá nhân hóa hành vi lừa đảo đang gia tăng.

Do đó, đại biểu đề nghị tại Điều 9 - Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng, cần bổ sung quy định cấm sử dụng AI giả mạo khuôn mặt, giọng nói và các công nghệ giả mạo khác nhằm mạo danh tổ chức, cá nhân để lừa đảo, xuyên tạc hoặc gây nhầm lẫn, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân”.

Đại biểu phát biểu thảo luận

Liên quan đến phòng, chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng, đại biểu cho rằng quy định này có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, dự thảo cần được hoàn thiện tiêu chí xác định nội dung gây hại đối với trẻ em để tránh việc áp dụng thiếu thống nhất; bổ sung nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư khi áp dụng biện pháp kỹ thuật;

Liên quan đến yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm, đại biểu nhấn mạnh cần thiết phải có cơ chế giám sát độc lập và quyền khiếu nại, khởi kiện của tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm tính minh bạch, tránh lạm quyền trong thực thi.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã phát biểu giải trình, làm rõ các ý kiến của đại biểu nêu về dự án Luật An ninh mạng. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số, không một quốc gia, tổ chức hay doanh nghiệp nào có thể tự mình bảo đảm an ninh mạng. Vì vậy, cần có một cơ chế phối hợp thống nhất, nơi mọi lực lượng cùng chia sẻ thông tin và ứng phó khi có sự cố.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chia sẻ, không một quốc gia nào có thể tự mình bảo đảm được an ninh mạng, vì đây là thách thức mang tính toàn cầu.

Bộ Công an đang xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an ninh mạng, hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để bảo vệ không gian mạng quốc gia.

Xuân Tùng

Công ước Hà Nội là gì, vì sao liên quan mật thiết đến mỗi người dân?

Tháng 10 này Hà Nội đón một sự kiện mang tầm toàn cầu. Tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, hàng trăm đại biểu quốc tế sẽ có mặt để chứng kiến lễ mở ký Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng. Văn kiện ấy được thông qua tại New York vào cuối năm 2024, nay được cả thế giới biết đến bằng một cái tên giản dị mà đầy tự hào: Công ước Hà Nội.

Công ước Hà Nội - Dấu mốc toàn cầu về phòng chống tội phạm mạng và vị thế mới của Việt Nam

Chiều 8-10, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đã phối hợp tổ chức họp báo quốc tế về Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng- sự kiện được coi là bước ngoặt lịch sử trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng.

Công an TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo góp ý 11 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Ngày 8-10, Công an TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo để trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV năm 2025. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh và Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP đồng chủ trì hội thảo.

Nhiều địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm

Thực hiện Kế hoạch phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“ năm 2025 của Công an TP Đà Nẵng, nhiều địa phương trên địa bàn TP đã triển khai các hoạt động tuyên truyền thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác giữ gìn ANTT, đặc biệt là phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.