Đề xuất nhiều giải pháp phát triển Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030
Chiều 24-7, Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn mới, cấp bách, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng” giai đoạn 2026 - 2030.
Đồng chủ trì tọa đàm có PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; PGS.TS Đậu Hương Nam - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).
Phát biểu chào mừng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Huỳnh Thị Thùy Dung cho biết, sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP Đà Nẵng bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, Đà Nẵng vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn, hạn chế cần tiếp tục tháo gỡ.
Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, tọa đàm được tổ chức nhằm đánh giá những biến động lớn của thế giới tác động đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời đề xuất các giải pháp, luận cứ khoa học phục vụ việc thực hiện hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP.
Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung phân tích những vấn đề lý luận, thực tiễn cấp bách đối với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới, đồng thời nhận diện các xu thế phát triển nổi bật của thế giới.
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng nhận định, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là động lực quyết định năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng trong thời gian tới. Thành phố xác định 5 nhóm vấn đề trọng tâm gồm: hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phát triển kinh tế số, ứng dụng công nghệ mới; bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ công cho nhóm yếu thế; xây dựng đô thị thông minh, thành phố sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.
Cùng với đó, TP đề xuất nhiều cơ chế, giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Trình bày tham luận về những thay đổi mang tính thời đại, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng, sau sáp nhập, Đà Nẵng sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông - logistics đồng bộ, đa dạng hàng đầu cả nước, tạo nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp, công nghệ cao và công nghệ thông tin.Theo ông Nguyễn Mạnh Dũng, các xu thế lớn đang định hình quá trình phát triển của Đà Nẵng gồm chuyển dịch sang kinh tế tri thức và kinh tế số; trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành hạ tầng của nền văn minh mới; dữ liệu là nguồn lực sản xuất chiến lược; chuyển đổi xanh trở thành tiêu chuẩn toàn cầu. Bên cạnh đó là cạnh tranh dựa trên công nghệ và nhân tài, tái cấu trúc chuỗi cung ứng; quản trị số, an ninh phi truyền thống; mở rộng không gian phát triển sang không gian số, không gian biển và phát triển lấy con người làm trung tâm.
Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển chính quyền số, đô thị thông minh, nền hành chính hiện đại. Đến năm 2045, TP phấn đấu trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và du lịch của khu vực châu Á. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; tháo gỡ khó khăn, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, đồng thời đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Kết luận tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị Học viện tiếp tục tăng cường phối hợp với Đà Nẵng trong nghiên cứu, trao đổi thông tin về các vấn đề thành phố đang triển khai, như xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa và các mô hình phát triển đô thị. Đồng thời, TP cần cung cấp các kết quả nghiên cứu, mô hình thực tiễn để Học viện đưa vào phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Học viện sẽ tiếp nhận, tổng hợp các nội dung báo cáo để xây dựng chuyên đề giảng dạy về thành phố đáng sống, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính và các mô hình phát triển mới của Đà Nẵng.
Công Hạnh
