Đề xuất thu hồi dự án Suối Voi sau gần một thập kỷ "đắp chiếu"
Sau hơn 8 năm chậm tiến độ, khu du lịch Suối Voi ở Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) từ kỳ vọng trở thành điểm nghỉ dưỡng cao cấp nay rơi vào cảnh hoang phế, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng sinh kế người dân, được xác định thuộc diện đề xuất thu hồi.
Nếu quay lại Suối Voi vào thời điểm này, cảm giác dễ thấy nhất không phải là sự mát lành của dòng nước dưới chân dãy Bạch Mã, mà là sự lạnh lẽo của một công trường bỏ hoang kéo dài qua nhiều mùa mưa nắng. Những khối bê- tông dở dang, sắt thép hoen gỉ, các bờ đê đất đỏ cắt ngang dòng suối… tất cả tạo nên một bức tranh nham nhở, khác xa với hình dung về một khu nghỉ dưỡng từng được quảng bá.
Dự án Khu du lịch Suối Voi có quy mô hơn 51 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.020 tỷ đồng do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư - Huế làm chủ đầu tư. Khi được cấp phép, dự án được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho du lịch khu vực phía Nam TP Huế, hình thành một tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp gắn với cảnh quan tự nhiên đặc trưng. Nhưng gần một thập kỷ trôi qua, những gì còn lại chỉ là các hạng mục xây dựng dở dang và dấu vết can thiệp nửa vời vào thiên nhiên. Nhìn từ trên cao, dòng suối từng trong xanh nay bị chia cắt bởi các công trình dang dở. Những khu đất trống bị quây kín bằng tôn, bên trong là nền móng bỏ hoang, nước mưa đọng lại, cỏ dại phủ kín.
Cái giá của sự chậm trễ không chỉ nằm ở những khối bê-tông. Trước khi dự án xuất hiện, Suối Voi từng là điểm du lịch cộng đồng sôi động do người dân địa phương gây dựng từ những năm 1990. Khi dự án triển khai, 108 hộ dân đã chấp nhận nhường đất, dừng sinh kế để chờ một tương lai khác. Nhưng đến nay, du khách không còn suối để tắm, còn người dân thì mất đi nguồn thu nhập chính. Những cam kết tiến độ của chủ đầu tư, từ mốc năm 2021 đến quý II-2023, đều không thành hiện thực, khiến niềm tin dần cạn kiệt. Trước thực trạng này, dự án đã được Thanh tra Chính phủ xác định thuộc diện phải thu hồi do vi phạm tiến độ và gây lãng phí tài nguyên đất đai.
Ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND TP Huế cho biết, dự án nằm trong danh mục các dự án tồn đọng đã được thành phố báo cáo xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương. "Đến nay chưa có ý kiến chính thức, nhưng khả năng cao việc xử lý sẽ giao về cho địa phương. Thành phố cũng đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để tính toán phương án xử lý tiếp theo", ông Cường thông tin.
Võ Thế Nghĩa

