Đề xuất xây dựng nhà máy nước phục vụ người dân xã Hòa Bắc

Thứ bảy, 18/05/2024 07:30
Những ngày nắng nóng giữa  tháng 5 này, chúng tôi ngược  lên khu tái định cư thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng). Gọi là khu "tái định cư" vì  hơn 100 hộ dân tại khu vực nhiều năm trước nằm trong vùng ngập lụt phải di dời lên khu vực hiện nay.
Nguồn nước sạch chảy về gia đình bà Bình (thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc) quá yếu trong mùa nắng, không đủ cho sinh hoạt hàng ngày.
Nguồn nước sạch chảy về gia đình bà Bình (thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc) quá yếu trong mùa nắng, không đủ cho sinh hoạt hàng ngày.

Gia đình ông Trần Thìn và bà Bùi Thị Bình có 5 nhân khẩu, trong đó có 1 người con tàn tật, những ngày nắng nóng này quay quắt vì tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Bà Bình cho biết, thôn có hệ thống nước sinh hoạt, nhưng là nước tự chảy từ khe núi về các hộ dân, chưa qua xử lý. Vì vậy, mùa mưa thì nước đục ngầu, mùa nắng thì nước lúc có lúc không. Gia đình ông bà Bình phải chứa nước trong bể xi-măng nhưng cũng chỉ tạm đủ dùng dè sẻn, không thể tắm rửa, giặt giũ. Thiếu nước sinh hoạt, mảnh đất hơn 1.000m2 của gia đình cũng không thể trồng trọt; gia đình ở nông thôn mà cũng không thể chăn nuôi thêm con lợn, con gà, con vịt.

Đây cũng là tình trạng chung của hơn 100 hộ dân khu tái định cư Nam Yên này.

Ông Thái Văn Hoài Nam- Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết, không chỉ riêng khu tái định cư Nam Yên, thiếu nước sinh hoạt, nhất là về mùa nắng là tình trạng chung của 7 thôn, hơn 4.000 nhân khẩu người dân tại xã. Từ nhiều năm trước Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng, Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng đã triển khai xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho người dân Hòa Bắc. Nhưng như trên đã nói, tất cả hệ thống cấp nước chỉ là nguồn nước tự nhiên, tự chảy, lấy từ các khe núi. Chính vì vậy, nguồn nước sinh hoạt phục vụ người dân ở Hòa Bắc mùa mưa đục, mùa nắng thì thiếu. Trong những năm gần đây, Hòa Bắc với lợi thế là vùng đất "sơn thủy hữu tình" đang đẩy mạnh phát triển mô hình du lịch sinh thái cộng đồng để người dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nước sinh hoạt là một trở ngại lớn cho việc phát triển kinh tế, xã hội địa phương, đặc biệt khi địa phương đang phấn đấu hoàn thành chương trình nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Ngày 7-5-2024, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường đã có buổi kiểm tra thực tế tình hình cung cấp nước sạch tại xã Hòa Bắc. Sau khi nghe Sở Xây dựng, UBND huyện Hòa Vang, Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng báo cáo về tình hình cung cấp nước sạch ở Hòa Bắc, ngày 10-5-2024, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã có Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Chí Cường với những nội dung: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, UBND huyện Hòa Vang, Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng và cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng nhà máy nước tại khu vực đập dâng Nam Mỹ của Nhà máy nước Hòa Liên để đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân khu vực xã Hòa Bắc. Xác định cụ thể vị trí, phương thức đầu tư…. để báo cáo, đề xuất UBND TP trước 30-5-2024. Trước mắt các đơn vị chức năng tiếp tục kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cấp nước, phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân không để gián đoạn. Sở NN và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá, xác định khối lượng, chất lượng giá trị còn lại các công trình cấp nước hiện có trên địa bàn xã Hòa Bắc….

Trung Thành