Đến lượt đồng hồ điện thoại bị tố... "đồ chơi"

Thứ năm, 31/12/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong khi hàng trăm khách hàng đang không biết phải trả lại vòng titan đã mua và yêu cầu bồi hoàn lại tiền ở đâu thì một số cơ quan báo chí lại nhận được đơn của khách hàng tố cáo Cty TNHH An Thiên Phú (32-34 đường Trần Phú, TP Đà Nẵng) còn bán loại đồng hồ điện thoại (ĐHĐT) hiệu Sondyo "dởm" đến mức giống như đồ chơi, lừa dối khách hàng...

Xem truyền hình, mua "đồ chơi" giá trên trời

Ông V.Đ.X (trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) sau khi xem quảng cáo trên truyền hình đã gọi điện thoại đến số 3.222324 của Cty TNHH An Thiên Phú để hỏi và được tư vấn viên của Cty này khẳng định chắc chắn là hàng của Đài Loan. Ngày 7-10, ông đã đến để mua ĐHĐT hiệu Sondyo với giá 2,99 triệu đồng. Tuy nhiên, dù đã được hướng dẫn sử dụng nhưng chỉ có nghe được một chiều, còn đầu bên này nói gì thì người đầu dây bên kia hoàn toàn không nghe được; cục pin mới cũng không sử dụng được, Cty này đã kiểm tra và đổi pin khác; còn màn hình cảm ứng thì cầm cây bút kim loại đính kèm "chọt" 5-7 lần mới cho được một chữ hiện lên màn hình... Cty này đã viết giấy nhận ĐHĐT đem vào TPHCM để sửa, nhưng đến cuối tháng 10-2009 vẫn chưa xong.

Ông X. trình bày: "Đầu tháng 11-2009, tôi đến Cty  đòi nhận lại tiền, vì lúc này có nhiều người nói với tôi đó là hàng Trung Quốc, tôi bị lừa rồi. Mà đúng thế thật, trên vỏ hộp ghi lập lờ "Taiwan", trên ĐHĐT không hề ghi một dấu hiệu xuất xứ nào và cảm nhận các linh kiện được lắp ráp rất "lộn xộn". Trên mạng Internet cũng có rất nhiều mẫu quảng cáo về ĐHĐT Sondyo nhưng không một chút đề cập đến xuất xứ. Tuy nhiên, sau nhiều lần thương lượng, Cty này vẫn không chịu trả lại tiền, mà cương quyết chỉ trả lại ĐHĐT thôi và thách thức tôi đi kiện, tôi đành gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng để can thiệp.

Ngoài ra, tôi còn tố cáo Cty  này bán hàng không có hóa đơn GTGT  với mục đích là để trốn thuế!". Điều đáng nói là ngay sau khi ông X. gửi đơn tố cáo với các cơ quan chức năng, thì một lãnh đạo của Cty TNHH An Thiên Phú đã gọi điện thoại cho ông X. trả lại tiền và đề nghị ông rút đơn tố cáo. Nhưng ông X. vẫn tiếp tục khiếu kiện vụ việc này với yêu cầu Cty TNHH An Thiên Phú phải bồi thường công lao đi lại, điện thoại,... và tố cáo hành vi gian lận thuế của Cty này.

 Hết vòng Titan đến lượt đồng hồ điện thoại hiệu Sondyo bị khách hàng tố cáo là hàng "đồ chơi".

Cty TNHH An Thiên Phú có lập hóa đơn khống giấu doanh số bán ra?

Trả lời câu hỏi này, ông Trần Cảnh Phúc - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 thuộc Chi cục QLTT TP Đà Nẵng cho biết, qua kiểm tra, Cty TNHH An Thiên Phú là đơn vị đại lý, hưởng hoa hồng của Cty TNHH Công nghệ Thịnh Phát (có trụ sở tại TPHCM). Hoạt động quảng cáo cho các mặt hàng đang bán tại Cty TNHH An Thiên Phú là do Cty TNHH Thịnh Phát thực hiện, Cty TNHH An Thiên Phú chỉ xuất bán hàng hóa đại lý, nên trong chương trình quảng cáo có ghi địa chỉ và số điện thoại liên lạc tại số 34- Trần Phú, TP Đà Nẵng.

Còn về hóa đơn bán hàng, cuối ngày Cty này lập hóa đơn GTGT theo bảng kê bán hàng và hóa đơn GTGT thu tiền hoa hồng đại lý để kê khai nộp thuế (hàng hóa đại lý nhập kho có hóa đơn GTGT do Cty TNHH Công nghệ Thịnh Phát xuất giao đại lý, giá bán ra đúng với giá bán quy định của bên giao đại lý)... Thế nhưng qua kiểm tra tờ hóa đơn GTGT (liên 2) do Cty này cung cấp cho Đội QLTT số 8, chúng tôi lại thấy doanh số bán hàng của Cty này trong tháng 10-2009 được cộng dồn vào ngày 17-11-2009 chỉ mang tính đối phó và ghi, cộng thiếu.

Cụ thể: đã bán 317 vòng đeo kim loại (đơn giá 890.909 đồng/bộ), thành tiền là 282.418.182 đồng; 21 cây lau nhà 3600 (đơn giá 627.273 đồng/bộ), thành tiền là 13.172.727 đồng,... cộng tiền 8 mặt hàng bán ra ghi trong hóa đơn nếu nhẩm tính sơ sơ đã hơn 300 triệu đồng, nhưng trong tờ hóa đơn GTGT này dù đã cộng thêm cả 10% tiền thuế GTGT lại ra kết quả là... 35.170.000 đồng - trùng khớp, không dư một xu so với tờ hóa đơn GTGT nhập về 7 mặt hàng của Cty TNHH Công nghệ Thịnh Phát vào ngày 31-10-2009.

 Hóa đơn của Cty TNHH An Thiên Phú.

Trong đó, thật đáng ngờ và không thể tin được khi chỉ nhập về và bán ra đúng duy nhất 1 chiếc ĐHĐT với giá 2.718.182 đồng (chưa VAT)... Từ kết quả đó, nhận thấy việc bán hàng kiểu này có quá nhiều dấu hiệu bất minh, không đóng góp cho ngân sách thành phố nhưng lại được hoàn thuế GTGT, bên cạnh đó, sơ sơ đã giấu được khoản bán hàng lên tới 282,4 triệu đồng như đã nói. Còn việc Cty này bán lậu hàng trăm chiếc vòng Titan có giá trị rất thấp lại được bán đến 980.000 đồng mà không có hóa đơn, vậy địa phương nào và ai được hưởng cái siêu lợi nhuận đó?

Đề nghị ngành Thuế và các cơ quan chức năng cần tiến hành kiểm tra, làm rõ hành vi lập hóa đơn khống, có dấu hiệu gian lận thuế với số tiền không nhỏ của Cty này; truy giá đầu vào, doanh số bán ra nhằm tránh cho Nhà nước bị thất thu và yêu cầu Cty này phải nhận lại hàng "đồ chơi" đã bán, hoàn lại tiền và bồi thường cho khách hàng...

 Nam Trân